Bản tin 8H: Trung Quốc không ngừng đe dọa tàu Việt Nam

Tàu Trung Quốc ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam thực thi quyền chủ quyền ở Biển Đông (Nguồn: TTXVN)
Tàu Trung Quốc ngăn chặn tàu chấp pháp Việt Nam thực thi quyền chủ quyền ở Biển Đông (Nguồn: TTXVN)
TPO - Lúc 14 giờ ngày 7/6, tàu kéo của Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái, gây hư hại cho tàu Kiểm ngư KN-635 của Việt Nam. Hôm qua, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu cùng máy bay trinh thám tại khu vực đặt giàn khoan phi pháp.

Bắt đầu từ 20h20 tối 7/6, khu vực Hà Nội xảy ra mưa lớn, có lúc có gió giật mạnh kèm theo sấm sét. Mưa to diễn ra liên tiếp trong 2 tiếng đồng hồ, khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng cục bộ. Trong mưa lớn, vào lúc 21h15, trên cầu Thăng Long hướng từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Chiếc taxi 4 chỗ đã móc phải xe tải chở máy xúc đi trước khiến tài xế và hành khách văng ra ngoài, tử vong tại chỗ. Chiếc xe taxi bị gãy làm đôi. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h30 ngày 7/6 xảy ra vụ cháy lớn tại Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG (DN 100% vốn Hàn Quốc) ở thôn Tăng Quang, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang thiêu rụi hầu như toàn bộ nhà chứa nguyên liệu của Công ty này. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương đóng tàu cá vỏ thép thay thế tàu vỏ gỗ cho 3.000 tàu cá đầu tiên trong tổng số hơn 130.000 chiếc trên cả nước. Thông tin trên được đưa ra tại buổi tọa đàm khoa học Đóng tàu cá vỏ thép cho ngư dân, diễn ra sáng 7/6. Tàu cá vỏ thép chắc chắn, bền vững và an toàn hơn so với tàu vỏ gỗ. Khả năng chịu sóng gió của tàu vỏ thép đến cấp 9, với thiết kế theo tập quán đánh bắt cá của ngư dân của từng vùng miền. (Xem chi tiết)


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Lễ mít-tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 sáng 7/6 ở bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng: Với niềm tự hào và phẩm giá dân tộc, chúng ta không chấp nhận đánh đổi độc lập, chủ quyền để lấy bất kỳ thứ gì và không chấp nhận bất kỳ hình thức đe dọa, áp đặt nào. (Xem chi tiết)


Chiều 7/6, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, lúc 14 giờ ngày 7/6, tàu kéo của Trung Quốc số hiệu 281 đã đâm trực tiếp vào mạn trái, gây hư hại cho tàu Kiểm ngư KN-635 của Việt Nam. Hôm qua, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu, trong đó 37-40 tàu hải cảnh, khoảng 30 tàu vận tải và tàu kéo, 40-45 tàu cá cùng 4 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan 981. Lực lượng chấp pháp Việt Nam cũng phát hiện một máy bay Y-8 lượn trinh thám nhiều vòng ở độ cao 250-300m quanh khu vực giàn khoan. (Xem chi tiết)


Trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc trên thế giới, Trung Quốc ngày càng bị cô lập. Nhiều quốc gia đã mạnh tay với Trung Quốc như Nga trục xuất các doanh nhân Trung Quốc, Hàn Quốc không sử dụng quốc kỳ “Made in China”, Mỹ bắt giữ tàu Trung Quốc đánh bắt trộm… thậm chí Triều Tiên ban hành văn bản nội bộ gọi Trung Quốc là “nước láng giềng tàn ác”. (Xem chi tiết)


Tiếp theo việc Trung Quốc ký siêu hiệp ước về khí đốt với Nga, Nhật cũng tỏ ý mong muốn nhập khí đốt từ Nga. Một nhóm nghị sĩ Nhật đang chuẩn bị đệ trình lên Thủ tướng Shinzo Abe bản đề án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền đảo Sakhalin của Nga với Nhật. Họ hy vọng đề án đó sẽ được Thủ tướng Abe thảo luận với Tổng thống Nga Putin khi ông đến thăm Nhật vào mùa thu năm nay. (Xem chi tiết)


Việc Tổng thống Pháp Hollande chiêu đãi riêng rẽ hai ông Obama và Putin vào cùng một buổi tối trước khi tham dự lễ kỷ niệm 70 năm sự kiện Normandy cho thấy không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Nga do tình hình Ukraine gây nên. Bữa đầu tiên ông Hollande chiêu đãi Tổng thống Mỹ Obama và bữa thứ hai là chiêu đãi Tổng thống Nga Putin. (Xem chi tiết)


Ngày 7/6, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia cứu sống hơn 1.000 người nhập cư trái phép cách đảo Lampedusa hơn 70km. Trước đó 1 ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã cứu sống được khoảng 2.500 người nhập cư trên 17 chiếc thuyền đang vượt biển Địa Trung Hải đến đảo Sicily của Italia. Đây là người dân một số nước Bắc Phi, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hy vọng tìm kiếm cơ hội nhập cư vào châu Âu thông qua Italia.

MỚI - NÓNG