Bản tin 8H: TPHCM sẽ có thêm 4 thành phố, 1 quận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 2/6, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai các đề án khoa học thuộc đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố trực thuộc TPHCM giai đoạn 2021-2023.

Theo đó, định hướng huyện Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh sẽ phát triển thành thành phố trực thuộc TPHCM và huyện Nhà Bè sẽ phát triển thành quận đô thị vệ tinh và đặt mục tiêu duyệt quy hoạch lên quận cho huyện Nhà Bè trước năm 2025. Qua đối chiếu các tiêu chuẩn khi chuyển huyện thành quận hoặc thành phố, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè đã đạt phần lớn tiêu chí. Trong đó, huyện Bình Chánh là địa phương đạt nhiều tiêu chí nhất với 26/30 tiêu chí, huyện Cần Giờ là địa phương đạt thấp nhất chỉ có 19/30 tiêu chí. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/6, UBND TP.HCM đã công bố báo cáo kết quả xử lý vụ học sinh ISHCMC-AA gửi đến Bộ GD&ĐT. Theo UBND TPHCM, Trường Quốc tế TPHCM American Academy (ISHCMC-AA) thừa nhận chưa sâu sát dẫn đến học sinh xô xát nhau đồng thời chỉ đạo Công an thành phố có biện pháp nắm bắt, xử lý thông tin chưa chính thống, thông tin trái chiều về vụ việc trên mạng xã hội khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng liên quan…(XEM CHI TIẾT)


Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo khẩn trương tổ chức hội thảo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để đề xuất phương án phù hợp với môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xét báo cáo của Bộ Giáo dục và đào tạo về môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ngày 31/5/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội liên quan đến Chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp trung học phổ thông. …(XEM CHI TIẾT)


Dự báo thời tiết 3/6, miền Bắc và Trung Bộ đang trong đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt có nơi lên trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nguy cơ mưa giông vào chiều tối. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (3/6), ở Bắc Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17h. Hà Nội, hôm nay cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16h. Tuy nhiên, đến chiều tối, khả năng xảy ra mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Giá xăng RON 95 tại Malaysia chỉ có giá tầm 13.000 đồng/lít, Chính phủ quốc gia này đã đồng ý xuất sang Việt Nam 300.000 lít xăng. Ngày 2/6, tại hội thảo “Xúc tiến xuất khẩu với thị trường Malaysia và các nước Hồi giáo” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức, ông Trần Việt Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia sẵn sàng hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp (DN) Việt nhập khẩu xăng dầu của Malaysia để ổn định thị trường trong nước.

Theo ông Thái, giá xăng tại Việt Nam đã là 31.573 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tại Malaysia được chính phủ hỗ trợ giá cho người dân là 13.000 đồng/lít. …(XEM CHI TIẾT)


Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa là 3 địa phương từ chối nhận và xin điều chuyển vắc xin Pfizer cho nơi khác. 10 tỉnh, thành chưa tiếp nhận vắc xin được phân bổ… Ba địa phương từ chối nhận và xin điều chuyển vắc xin Pfizer cho nơi khác là Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa (tổng số gần 373.000 liều, chiếm gần 2/3 số vắc xin chưa được tiếp nhận toàn khu vực miền Bắc). Riêng với Hà Nội, khoảng gần 2 tuần nay, thành phố không tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi. Số liều vắc xin đã tiêm cho trẻ theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tính tới hết ngày 1/6 vẫn là 170.770 liều. Trước đó, cơ quan chức năng của Hà Nội rà soát có hơn 1 triệu trẻ từ 5-11 tuổi. Ngoài ra, có hơn 6.600 trẻ em trong độ này không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố.

10 nơi chưa tiếp nhận số vắc xin được phân bổ là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Hậu Giang (tổng số vắc xin chưa nhận là hơn 1,2 triệu liều). Ngoài ra, có tới 22 địa phương mới nhận một phần số vắc xin được phân bổ.

MỚI - NÓNG