Bản tin 8H: Tìm ra chủ nhân giải độc đắc hơn 43 tỷ đồng

Kết quả xổ số Vietlott ngày 29/4 trị giá hơn 43 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott
Kết quả xổ số Vietlott ngày 29/4 trị giá hơn 43 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott
TPO - Kết quả xổ số Vietlott ngày 29/4 xác định, có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 43 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 29/4 xác định, có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 43 tỷ đồng. Theo đó, dãy số may mắn của kỳ quay thưởng số 277 loại hình xổ số Mega 6/45, ngày 29/4 là 03 – 10 – 22 – 23 – 25 – 43, có giá trị hơn 43.167.500.500 đồng. Cũng tại kỳ quay số 277 này, Vietlott còn xác định có 40 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 1.567 giải nhì (300.000 đồng/giải) và 26.030 giải ba (30.000 đồng/giải). Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả giải thưởng. Quá thời hạn trên, giải sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.


2 anh em ruột tử vong thương tâm do đuối nước trong dịp nghỉ lễ. Nạn nhân là 2 cháu Lâm Văn Phụng (11 tuổi, đang học lớp 4) và cháu Lâm Văn Mạng (9 tuổi, đang học lớp 3), cùng trú tại ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Theo gia đình xác nhận, trưa ngày 28/4, thấy hai anh em rủ nhau đi chơi, gia đình không để ý vì nghĩ như mọi ngày. Tuy nhiên, mãi không thấy con về, gia đình mới hốt hoảng đi tìm. Cuối cùng, gia đình phát hiện thi thể hai con nằm dưới sông, gần chân cầu Tổng Cáng. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Liêu Tú vận động các nhà hảo tâm được 17 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo chi phí an táng cho các cháu.


Nữ bộ trưởng Anh từ chức sau chỉ trích về người nhập cư. Tối 29/4, Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã từ chức, sau khi chính quyền của Thủ tướng Theresa May trong 2 tuần qua đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt từ dư luận liên quan đến bê bối đối xử với nhiều công dân gốc Caribe bị xếp nhầm vào danh sách nhập cư bất hợp pháp. Theo xác nhận từ văn phòng Thủ tướng Anh, bà May đã chấp nhận đơn từ chức của bà Rudd.


Máy bay quân sự Libya rơi ngay sau khi cất cánh, 3 người thiệt mạng. Ngày 29/4, nguồn tin quân sự cho biết, máy bay quân sự của Libya bị rơi vài phút sau khi cất cánh từ mỏ dầu al-Charara, một trong những mỏ quan trọng nhất ở phía Nam của Libya. Cơ trưởng và 2 phi công khác đã chết, chỉ một người sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Được biết, máy bay này đến từ Tripoli mang theo đồ tiếp liệu cho nhân viên mỏ dầu.


Lật thuyền ở Ấn Độ, 8 người chết. Theo cảnh sát địa phương, thuyền chở 15 người bị lật trên sông Kosi, huyện Bhagalpur, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ. 7 người đã bơi được vào bờ, trong khi 8 người khác chết đuối. Báo chí địa phương đưa tin, đây là thuyền cá, nhưng có chở một số người vừa đi đám cưới về.


Anh phong tỏa tài sản của 2 điệp viên Triều Tiên làm việc cho LHQ. PressTV đưa tin ngày 29/4, truyền thông Anh đưa tin chính phủ nước này đã phong tỏa tài sản của hai cha con bị nghi là điệp viên Triều Tiên và bị cáo buộc đang tìm kiếm nguồn tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo đó, Ông Kim Yong-nam (70 tuổi), làm việc cho Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Paris (Pháp), và con trai Kim Su-gwang (41 tuổi), làm việc tại trụ sở Tổ chức Lương thực Thế giới (WF) tại Rome (Italy), bị cáo buộc tìm cách thâm nhập vào Liên hợp quốc và lợi dụng vai trò tại Liên hợp quốc để điều khiển hoạt động của một mạng lưới điệp viên Triều Tiên trên toàn châu Âu.


Hiệu trưởng Trường Hoàng Diệu bị điều xuống làm nhân viên văn phòng. Ngày 27/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng – ông Nguyễn Việt Mười đã dẫn đầu đoàn công tác, đến Trường trung học phổ thông Hoàng Diệu để triển khai công tác cán bộ. Theo đó, bà Phạm Ngọc Phụng bị cho thôi chức Hiệu trưởng của trường, bị điều về làm nhân viên văn phòng của Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh Cương. Trước đó, bà Phụng bị kỷ luật ở mức khiển trách vì chưa đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính giai đoạn 2015-2017, sai phạm lên đến 12 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG