Bản tin 8H: Xác định nơi có thể diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại thành phố của Nga.

Tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du Trung Đông. Ngày 28/4, tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Saudi Arabia, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du Trung Đông được cho là đã được sắp xếp một cách vội vàng, trong bối cảnh Washington đang cân nhắc những quyết định liên quan đến thỏa thuận hạt nhân với Iran đồng thời xem xét lại vai trò của Mỹ ở Syria. Chuyến công du của ông Pompeo tới Riyadh, Jerusalem và Amman diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ, với mục đích nhằm thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với các đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực Trung Đông.


Xe tải cán chết người ở cầu Kỳ Hà 2 rồi bỏ chạy trong đêm. Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối ngày 28/4, tại đầu cầu Kỳ Hà 2 (cách công trình nút giao Mỹ Thủy vài trăm mét thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM), người đàn ông điều khiển xe Airblade biển số 54M2-4388 va chạm với xe tải (chưa xác định được biển số). Cú va chạm khiến người đàn ông và xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ. Xe tải bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.


12 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ. Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết trong ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người và 7 nạn nhân bị thương. Trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 8.504 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1.495 giấy tờ các loại và tước 371 Giấy phép lái xe các loại. Bên cạnh đó, hệ thống đường dây nóng nhận được 40 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách, chở quá số người quy định và ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.


Nhật Bản xác nhận Izumo có thể được nâng cấp thành tàu sân bay. Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, sau khi được cải tiến, tàu khu trục trực thăng lớn nhất của Nhật Izumo có thể được nâng cấp thành tàu sân bay vận hành máy bay chiến đấu tàng hình F-35B. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại thành phố của Nga. Kênh truyền hình YTN của Hàn Quốc dẫn lời nguồn tin ngoại giao cho biết, thành phố Vladivostok ở khu vực Viễn Đông của nước Nga có thể được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong khi đó, các phương án là thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ và Singapore không nhận được sự đồng thuận. Washington được cho là muốn tổ chức gặp gỡ tại Singapore, tuy nhiên Bình Nhưỡng cho rằng địa điểm này quá xa không thể đi bằng tàu hỏa. Triều Tiên đồng ý tổ chức gặp ở Ulaanbaatar, nhưng quan chức Mỹ quan ngại không an ninh.


Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đã dành 4 trong số 6 trang để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hàn – Triều diễn ra vào ngày 27/4. Theo Yonhap, tờ Rodong Sinmun đã dành 4 trang để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Hàn – Triều diễn ra vào ngày 27/4 cùng 61 bức ảnh về cuộc đón tiếp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây là động thái chưa từng có, vì tờ Rodong Sinmun chỉ gồm 6 trang.


Cơn sốt học tiếng Việt ở Hàn Quốc. Tiếng Việt đang gây sốt ở Hàn Quốc khi ngày càng có nhiều nhân viên văn phòng tìm đến ngôn ngữ này. Chỉ riêng một khu vực sầm uất gần ga tàu điện ngầm Gangnam, phía Nam thủ đô Seoul, đã có tới 8 trung tâm dạy tiếng Việt được mở. Không chỉ các gia đình có con em gia đình Việt - Hàn theo học nữa mà ngày càng nhiều người Hàn Quốc học tiếng Việt. Theo số liệu của tờ The Diplomat số ra ngày 25/4, trong năm 2017, có khoảng 800 người tại Hàn Quốc đã tham gia cuộc thi Nói thạo tiếng Việt, tăng 15% so với năm 2016. Trong khi đó, số sinh viên đăng ký khóa học tiếng Việt của trường ngôn ngữ trực tuyến Siwon tăng 4%.

MỚI - NÓNG