Bản tin 8H: Thực hư vụ chuyển nhượng lan đột biến 31,5 tỷ đồng ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh giao dịch lan đột biến hơn 31,5 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.
Hình ảnh giao dịch lan đột biến hơn 31,5 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.
TPO - Lãnh đạo Huyện ủy Lắk đã lên tiếng về thương vụ giao dịch lan đột biến tại huyện Lắk (Đắk Lắk) lên tới hơn 31,5 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội. 

Chiều 22/3, một lãnh đạo Huyện ủy Lắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan công an đã có kết quả xác minh về thông tin mua bán lan đột biến hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện. Theo đó, hoàn toàn không có việc giao dịch hơn 31,5 tỷ đồng để mua chậu lan đột biến như thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Một lãnh đạo Công an huyện Lắk khẳng định, đây chỉ là hành vi câu like trên mạng xã hội. Trước đó, trên Facebook lan truyền hình ảnh nhóm người tham gia giao dịch chuyển nhượng lan đột biến với số tiền lên tới 31,5 tỷ đồng. Trên bàn có để sẵn vài chậu lan nhỏ xíu và rất nhiều tiền mặt để phía trước.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/3, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C. Trung Bộ có nơi có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.


Theo bản tin 6 giờ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, sáng ngày 23/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 908 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.754. Số ca điều trị khỏi là 2.234 ca. Trong ngày 22/3, đã có thêm 2.060 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19. Tính đến 16h ngày 22/3, Việt Nam đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 36.082 người.


Ngày 22/3, ông Phan Hải Nam, Giám đốc trường trung cấp nghề GTVT Thái Bình đã ký quyết định về việc tạm đình chỉ công việc trong thời gian 15 ngày với ông Tô Chí Dũng (SN 1962), là giáo viên dạy thực hành lái xe của trường này. Trước đó, trong đoạn clip chia sẻ trên mạng, ông Dũng, cùng một số học viên điều khiển xe tải tập lái chuyên dụng BKS 17B-0698, bị xe ô tô con của một nhóm thanh niên tạt đầu, phanh gấp trên đường về trường thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, vào tối 20/3. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, xô xát. Ông Dũng bị tố hành hung và đập phá xe ô tô của nhóm thanh niên.


Ngày 22/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tổ chức họp giao ban công tác phòng, chống dịch bệnh. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, căn cứ vào tình hình dịch bệnh, từ 0h ngày 23/3, Hà Nội cho phép các quan bar, karaoke, vũ trường được phép hoạt động trở lại trong tình hình mới. Người dân đến các địa điểm này phải khai báo y tế qua QR- Code, cài đặt các ứng dụng Bluezone. Bên cạnh đó, các hoạt động gặp mặt đông người được phép diễn ra tại các sở, ngành nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Ông Dũng yêu cầu Sở GD&ĐT có kế hoạch lùi thời gian thi tuyển vào lớp 10 và đầu cấp.


Sáng 23/3, ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), xác nhận, đêm 22/3, một chiếc xe tải đầy gỗ cây keo đang lưu thông từ xã Yên Thắng (Lang Chánh) về thị trấn Lang Chánh, bất ngờ mất lái đâm vào taluy đường (phía bên vách núi) tại tỉnh lộ 530 đoạn dốc Bả Vai, thuộc địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Chiếc xe lật nhào khiến 7 người tử vong. Những nạn nhân tử vong là người chuyên đi bốc cây keo thuê, thường trú tại bản Cảy, bản Giàng, xã Trí Nang. Danh tính nạn nhân đang được làm rõ. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.