Bản tin 8H: Tài xế tự xưng quân nhân đỗ xe giữa ngã tư, tát CSGT khi bị nhắc nhở

0:00 / 0:00
0:00
Tài xế tự xưng là quân nhân tại cơ quan công an. (Nguồn: atgt.vn)
Tài xế tự xưng là quân nhân tại cơ quan công an. (Nguồn: atgt.vn)
TPO - Dừng xe giữa ngã tư để ngủ, khi bị yêu cầu di chuyển, tài xế tự xưng là quân nhân liền ghì cổ, tát CSGT.

Chiều 21/3, CSGT Hà Nội nhận được tin báo về việc tại ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển hướng đường đi Ngã Tư Sở có một ôtô Camry mang biển kiểm soát 30E-864... đỗ giữa ngã tư đường một chiều với khoảng thời gian dài không di chuyển; tài xế có biểu hiện say xỉn, đang ngủ trong xe. Khi Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7 có mặt tại hiện trường, yêu cầu tài xế di chuyển, đưa xe vào lề đường và xuất trình giấy tờ để kiểm tra, tài xế không chấp hành, còn tự xưng là quân nhân, mở cửa xe, ghì cổ, tát một chiến sĩ CSGT. Sau nhiều tiếng làm việc, nam tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, cũng không ký biên bản mà liên tục gọi điện thoại cứu viện và đe dọa sẽ gọi báo chí đến phản ánh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 22/3, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.


Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước đã được gửi tới Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp 11, Quốc hội khóa XV. Căn cứ các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã ký quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cùng với đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 2 sĩ quan cấp tướng.


Từ 0 giờ ngày 22/3, tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đối với phương tiện, người ra vào tỉnh và mở lại các hoạt động kinh doanh có điều kiện trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Tính đến ngày 21/3, Quảng Ninh đã trải qua 40 ngày không phát hiện ca dương tính trong cộng đồng. Hiện tổng số trường hợp dương tính (F0) đã và đang điều trị cách ly tại các cơ sở y tế từ ngày 27/1 đến nay có 62 ca phát hiện tại Quảng Ninh và 2 ca phát hiện tại tỉnh Hải Dương.


Ngày 22/3, Công an quận 12 đã có báo cáo ban đầu gửi các cơ quan chức năng về vụ hai cô gái rơi lầu ở chung cư Topaz Home, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM. Hai nạn nhân đều 16 tuổi, là học sinh cấp 3 tại một trường THPT ở quận 3 và cả hai bỏ nhà đi đâu không rõ cách đây khoảng 1 tuần. Trước đó vào khoảng 2h30 ngày 21/3, bảo vệ chung cư Topaz Home phát hiện hai cô gái tử vong ở khu vực bãi xe. Qua trích xuất camera an ninh, hai cô gái đi bộ lên tầng 3 tòa nhà A1 và đi thang máy lên tầng 20 (tầng thượng) của chung cư.


Chiều 18/3, xe tải chở xi măng do tài xế Nguyễn Văn Liên (38 tuổi, Nam Định) va chạm với xe máy BKS 35B2 trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Nam Sơn, TP. Tam Điệp, Ninh Bình, khiến người đi xe máy, Hồ Thị Huyền (35 tuổi, trú TP Tam Điệp), tử vong. Chiều 20/3, Công an TP Tam Điệp đưa ôtô tải đi cân tải trọng và kiểm tra hệ thống phanh tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cách kho tạm giữ phương tiện của Công an TP Tam Điệp 500 m. Không may, xe tải đâm vào nhà dân, khiến tài xế Nguyễn Văn Liên và thiếu tá Vũ Mạnh Thắng kẹt trong cabin bị đè bẹp. Hậu quả, tài xế Liên tử vong, thiếu tá Thắng bị thương.


Sáng 22/3 Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, có thêm 1.530 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong ngày 21/3. Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia (TCMR), tính đến 16 giờ ngày 21/3, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 33.891 người. Quảng Ninh vừa tiếp nhận 4.100 liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 đợt I năm 2021 từ phía VNVC cung cấp theo kế hoạch phân bổ của Bộ Y tế. Toàn bộ 4.100 liều vắc xin này sẽ được tiêm trong đợt I năm 2021, dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần sau. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.