Bản tin 8H: Thấy túi tiền trước cửa, chủ quán cơm trình báo công an

TPO - Công an xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ số tiền 280 triệu đồng, do một thanh niên nhặt được trước quán cơm của gia đình.

Rơi xuống bể nước sinh hoạt nhà hàng xóm, bé 2 tuổi chết thương tâm. Ngày 17/12, xác nhận với VTC News, ông Phan Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé rơi xuống bể nước của nhà hàng xóm chết đuối thương tâm. Được biết, chiều 16/12, sau khi không thấy cháu H (2 tuổi) đâu, mọi người trong gia đình anh Phạm Văn Đoài, trú tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu hốt hoảng chia nhau đi tìm kiếm. Một lúc sau, mọi người phát hiện cháu bé đã chết đuối trong bể nước sinh hoạt của nhà hàng xóm.


Không khí lạnh gây mưa ở Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội từ đêm 18/12. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm 18/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 19/12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18 và ngày 19/12, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều 19/12, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào. Bắc Bộ ngày 19/12 trời trở lạnh, từ đêm 19/12 trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19/12 trời trở lạnh.


Sáng sớm thấy túi tiền lớn trước cửa, chủ quán cơm trình báo công an. Ngày 17/12, công an xã Đồng Tiến (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ số tiền 280 triệu đồng. Đây là số tiền một thanh niên đã nhặt được trước quán cơm của gia đình vào sáng cùng ngày. Trước đó, khoảng hơn 6h sáng sáng ngày 17/12, Anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) khi mở cửa quán cơm trên đường QL14, đoạn thuộc ấp 3, xã Đồng Tiến của gia đình để bán thì phát hiện phía trước quán có một túi xách nhưng xung quanh không thấy ai, mở ra thấy có số tiền lớn. Ngay sau đó, anh Hiếu đã trình báo công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 17/12, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới phối hợp với Sở TT-TT Quảng Bình tổ chức họp báo thông tin về vụ một sản phụ tử vong, khiến người nhà bức xúc vây bệnh viện. Theo lãnh đạo bệnh viện, sản phụ Lê Thị Nga (SN 1985, ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) nhập viện vào sáng 15/12 để sinh lần thứ 3, thai 40 tuần tuổi. Trong lúc chuyển dạ, sản phụ Nga bị vỡ tử cung, các y bác sĩ tiến hành mổ bụng để lấy thai và cầm máu. Quá trình phẫu thuật diễn ra không thuận lợi, sản phụ Nga bị tụt huyết áp, ngừng tim, rồi được chuyển đến Khoa hồi sức tích cực trong tình trạng hôn mê, suy đa phủ tạng. Theo kết quả hội chẩn, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn. Đến 5h sáng ngày 17/12, chị Nga qua đời. Sự việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc, tập trung đông người tại bệnh viện vì cho rằng bác sĩ đã tắc trách trong quá trình làm việc. Hiện tại, 2 bác sĩ trực, 4 nữ hộ sinh của kíp trực đã bị tạm đình chỉ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Nước đập Dâng Ngàn Trươi tiếp tục chuyển màu đỏ đục. Ngày 17/12, UBND huyện Vũ Quang vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các sở ban ngành về việc nước đập Dâng Ngàn Trươi đột ngột chuyển màu đỏ đục trong rạng sáng nay khiến người dân lo lắng. Theo văn bản báo cáo của UBND huyện Vũ Quang, từ 6h30 sáng nay, tại khu vực đập Dâng công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (thị trấn Vũ Quang) nước tiếp tục có màu đỏ đục gây lo lắng trong dân. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tổ chức kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước trong khu vực hồ chứa (đập chính) có màu trong xanh, tuy nhiên sau cửa xả đập chính hồ chứa đến cuối đập dâng và kênh chính có màu đỏ đục. Được biết, đây là lân thứ 3 nước tại khu vực đập Dâng Ngàn Trươi (công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang) có hiện tượng nước chuyển màu đỏ bất thường. (XEM CHI TIẾT)


Cần Thơ có tân Giám đốc Sở KH&ĐT và Sở KH&CN. Chiều 17/12, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ -  Đào Anh Dũng chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND  thành phố về công tác cán bộ. Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thực Hiện - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Anh Tín - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Trước đó, tại kỳ họp HĐND thành phố thứ 14, ông Hiện và Tín được bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, ông Hiện được bầu với 42/47 phiếu, đạt 79,24%; ông Tín được bầu với 43/47 phiếu, đạt 81,13%. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.