Bản tin 8H: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy không có bằng cấp 3

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An vừa xác nhận Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Tân An không có bằng cấp 3.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy ở Long An không có bằng cấp 3. Chiều 14/12, ông Lê Thanh Nghiêm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết, kết quả xác minh cho thấy ông Trần Văn Đon, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Tân An không có bằng tốt nghiệp THPT (bằng cấp 3). Tuy nhiên, theo ông Nghiêm, trước đây ông Đon đi học Trung học chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm học văn hóa đủ các môn học, theo chương trình bổ túc, nên đủ điều kiện học tiếp lên đại học. Ngày 5/10, một số cán bộ hưu trí tại TP Tân An có đơn phản ánh, ông Đon, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy Tân An (trước đó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 3) trong lý lịch khai văn hóa 12/12 hệ phổ thông và tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xã hội học. Về trình độ văn hóa, vị Phó chủ nhiệm này chưa đủ chuẩn do không có bằng cấp phổ thông.


Theo chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, vào hôm nay 15/12, Liên Bộ Công Thương-Tài chính sẽ quyết định và công bố giá các mặt hàng xăng dầu trong nước. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến ngày 11/12 cho thấy, giá bình quân mặt các mặt hàng xăng dầu trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam) giảm1,5%-1,7% so với kỳ trước. Cụ thể, giá xăng RON92 trung bình là 70,8USD/thùng, giá xăng RON95 là 74,73 USD/thùng (chu kỳ trước là 71,874 /thùngxăng RON92 và 76,051 USD/thùng xăng RON95). Vì thế, rất có thể vào chiều nay, giá xăng sẽ được điều chỉnh giảm.


Hơn 50 công nhân ở An Giang cấp cứu vì nghi ngộ độc thực phẩm. Khoảng 14h ngày 14/12, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) tiếp nhận 10 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Ấn Độ Dương trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm. Tiếp đó, đến gần 16h cùng ngày, số bệnh nhân cấp cứu tăng hơn 50 người. Các bệnh nhân đều có chung tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau bụng nghi ngộ độc thực phẩm. Được biết trước đó, các công nhân này ăn trưa với món chay nấm bào ngư xào tàu hủ. Ông Lê Văn Toàn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ấn Độ Dương cho biết công ty sẽ hỗ trợ và lo toàn bộ chi phí thuốc men cho số công nhận nhập viện điều trị. Bên cạnh đó, Công ty sẽ trả đủ lương cho công nhân trong thời gian nằm viện điều trị.


Hai vợ chồng thương vong khi đi mua đồ về tổ chức sinh nhật cho con. Khoảng 9h30 ngày 14/12, xe ô tô khách BKS 37B-019.45 chạy tuyến TP.HCM - Nghệ An đi trên Quốc lộ 7A, đến đoạn đường qua xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) thì va chạm với xe máy BKS 37M1-090.23 do anh Trần Văn Minh (22 tuổi) chở vợ là Lê Thị Ngọc Ánh (21 tuổi, cùng trú xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn). Sau va chạm, hai vợ chồng anh Minh bị cuốn vào gầm xe ô tô. Anh Minh chết tại chỗ, chị Ánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Người thân cho biết, vợ chồng anh Minh đang trên đường đi mua đồ về tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi cho con, không may gặp nạn.


Giữa tuần tới, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 18/12, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch đông nên các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) thời gian này trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 19/12, không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa rào, trời chuyển rét. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 19 và 20/12 vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. (XEM CHI TIẾT)


Công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá. Sáng 14/12, tại Thanh Hoá, đại diện Bộ Công Thương đã công bố quyết định bổ nhiệm quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Văn Hùng; công bố các quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá đối với ông Trương Văn Diệp và Đinh Khánh Toàn. Ông Nguyên Văn Hùng, SN 1963, quê quán xã Phú Yên, Phú Xuyên, TP Hà Nội; là thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm quyền cục trưởng, ông là Phó giám đốc Sở Công Thương, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG