Bản tin 8H: Người đàn ông câu trộm rùa ở hồ Hoàn Kiếm

Con rùa bị Hanh câu trộm ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: VTC
Con rùa bị Hanh câu trộm ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: VTC
TPO - Chiều 16/12, một người đàn ông Nghệ An bị người dân phát hiện đang câu trộm con rùa nặng khoảng 10kg ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tối 16/12, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, đơn vị đang xác minh, làm rõ việc người đàn ông câu trộm rùa ở hồ Hoàn Kiếm. Danh tính người này được xác định là Thái Hữu Hanh (SN 1978, trú tại tỉnh Nghệ An). Khoảng 15h45 cùng ngày, người dân đi bộ gần khu vực hồ Hoàn Kiếm (đoạn qua phường Hàng Trống) nhìn thấy Hanh đang dùng áo phủ kín một con rùa, liền hô hoán báo cho lực lượng chức năng. Tại cơ quan công an, anh Hanh cho biết thấy con rùa nổi trên mặt hồ Hoàn Kiếm nên lại gần để câu trộm con rùa mai cứng nặng khoảng 10kg. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ liệu con rùa trên có phải động vật quý hiếm không, đồng thời xem xét xử lý về tội trộm cắp tài sản đối với Hanh.


Bắc Bộ và Hà Nội nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, Bắc Bộ tiếp tục duy trì thời tiết nắng ấm, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, tại Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố khác của Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 25-28 độ C. Đến ngày 19-20/12 không khí lạnh tràn về sẽ khiến nền nhiệt độ giảm đáng kể. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.


Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ trục vớt tàu trên sông Lòng Tàu. Tối 16/12, nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi tham gia trục vớt tàu Vietsun Integrity trên sông Lòng Tàu (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 11/12, đã được tìm thấy tại phao số 34, luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu. Theo Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân được xác định là Đoàn Văn Hiếu (sinh năm 1983, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), được các lực lượng chức năng tìm thấy tại hạ lưu phao 34 (cách phao 200m) và vớt lên ghe gỗ PMS, tàu SAR 413 hỗ trợ vật dụng bao đựng thi thể. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và chờ bàn giao cho công an xã An Nghĩa (huyện Cần Giờ).


BOT quốc lộ 26 bị dân phản ứng trong ngày đầu thu phí. Ngày 16/12, trạm thu phí BOT trên quốc lộ (QL) 26 đặt tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) phải xả trạm liên tục do bị nhiều người dân tập trung phản đối. Đây là ngày đầu tiên Công ty CP Đầu tư - Xây dựng 501 (Công ty 501) tổ chức thu phí nhằm hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp 48 km QL26 đoạn qua hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT do công ty này làm chủ đầu tư. Theo PLO, từ sáng sớm, hàng chục xe tải chạy qua trạm thu phí BOT Ninh Xuân nhưng không ai chịu mua vé. Một số xe đỗ hẳn giữa các làn thu phí với lý do xe bị hỏng đột ngột. Hai đầu trạm thu phí, ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài. Người dân và tài xế cho rằng, vị trí đặt trạm không hợp lý, yêu cầu di dời đi chỗ khác.


Cháy rụi cửa hàng trang trí nội thất lớn nhất huyện Phước Long. Chiều ngày 16/12, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất Út Đồng Tiến ở chợ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, sau khi có một nhóm thợ hàn điện làm việc tại cửa hàng. Người dân ấp Nội Ô phát hiện cột khói đen, lửa cháy dữ dội nên hô hoán và điện báo công an. Đến 17h, lửa cơ bản được khống chế nhưng nhiều tài sản trong 5 gian nhà của cửa hàng Út Đồng Tiến bị thiêu rụi. Rất may không có người thương vong. Hiện, tài sản thiệt hại chưa được thống kê và nguyên nhân cháy nghi do chập điện.


Ông Đoàn Ngọc Hải mòn mỏi chờ giải quyết chính sách thôi việc. Ngày 16/12, trao đổi riêng với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hải xác nhận đã nhận được quyết định của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV chính thức cho ông thôi việc. Ông Hải cho biết sau khi thôi việc tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, ông tập trung vào việc kinh doanh của gia đình. Gia đình ông Hải hiện nay có nhiều cơ sở kinh doanh tại nhiều địa phương. Theo ông Hải, tuy đã nhận quyết định thôi việc nhưng đến nay các chế độ, chính sách thôi việc sau 25 năm công tác trong các cơ quan nhà nước và 2 năm phục vụ trong quân ngũ vẫn chưa được các cơ quan liên quan giải quyết. (XEM CHI TIẾT)


Nữ sinh bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn. Đến 21h15 tối ngày 16/12, lực lượng cứu hộ và cứu nạn tỉnh Bình Dương vẫn đang triển khai công tác lặn mò, tìm kiếm nữ sinh khoảng 15 tuổi trên sông Sài Gòn đoạn thuộc cầu Phú Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trước đó, nữ sinh mặc đồ thể dục học sinh đi bộ một mình trên cầu Phú Long. Khi tới giữa cầu, bé gái bất ngờ leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn dưới sự ngỡ ngàng của người đi đường. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.