Bản tin 8H: Thanh niên lao cả người và xe xuống sông tử vong

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích nam thanh niên lao cả người và xe xuống sông.
Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm tung tích nam thanh niên lao cả người và xe xuống sông.
TPO - Nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đã lao người và xe xuống sông Đâu Giang. Thi thể được tìm thấy một ngày sau đó.

Khoảng 22h ngày 27/11, T.N.T (SN 2002, trú tại thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) chạy xe máy BKS 73-H1 143.68 với tốc độ khá cao theo hướng xã Hưng Thủy đi xã Dương Thủy. Khi đến chân cầu Ngò, xã Tân Thủy, T. lao cả người lẫn xe xuống sông Đâu Giang. Đến 1h50 sáng ngày 28/11, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy và 8h30 cùng ngày thì tìm thấy thi thể T. gần vị trí nam thanh niên này lao xuống sông.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/11), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ngày và đêm nay sẽ có mưa rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.


Khoảng 8h giờ ngày 28/11, tại khu vực đường mòn mốc 457 thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 30 công dân Việt Nam (gồm 16 nam và 14 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào địa bàn. Cũng vào thời điểm trên, 5 nam công dân cũng bị phát hiện nhập cảnh trái phép tại khu vực mốc 466. Số công dân trên khai nhân, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê từ tháng 9/2019, nhưng do dịch bệnh, không có việc làm nên trở về Việt Nam. Hiện, tất cả đã được đưa đi cách ly.


Khoảng 16h ngày 28/11, lửa bất ngờ bùng lên tại gara ôtô trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9, TP.HCM). Người dân tự chữa cháy nhưng không thành. Ngọn lửa chỉ được dập tắt sau khi Cảnh sát PCCC quận 9 có mặt. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến 1 xe bồn chở xăng, 1 xe tải và 2 xe đầu kéo bị thiêu rụi. Nhà chức trách quận 9 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Ngày 28/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong kiêm nhiệm Macau (Trung Quốc) và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Macau (Trung Quốc) đưa 368 công dân Việt Nam từ Macau (Trung Quốc) về nước, trong đó có trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai, người có sức khỏe yếu và lao động hết hạn hợp đồng. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia các chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.


Tối 28/11, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong quá trình thi công nền móng trụ sở Công ty truyền tải điện 1 (số 15 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), các đơn vị phát hiện một quả bom chưa phát nổ. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, quả bom được xác định có khối lượng khoảng 340 kg, chưa xác định được kích thước và chủng loại. Theo ghi nhận, tối cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức rào chắn, phong toả phố Cửa Bắc và quanh khu vực phát hiện có bom để đảm bảo an toàn cho người dân. (XEM CHI TIẾT)


Tối 28/11 Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1341 bệnh nhân mắc COVID-19, gồm 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.994. 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN1191-BN1203-BN1187-BN1224-BN1182-BN1284-BN1285-BN1249-BN1281. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 6, lần 2 là 7, lần 3 là 12. Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.179 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.