Bản tin 8H: Loạt cán bộ điện lực ở Nghệ An bị kỷ luật vì đọc sai số điện

TPO - Nhiều cán bộ điện lực ở Nghệ An bị kỷ luật do để xảy ra sai sót khi đọc đồng hồ điện cũng như chậm giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Chiều 27/11, đại diện Phòng Thanh tra pháp chế Công ty Điện Lực Nghệ An cho biết, công ty vừa kỷ luật khiển trách đối với ông Hồ Viết Sơn (Giám đốc Điện lực Cửa Lò), ông Trần Văn Dũng (Phó Giám đốc), ông Phan Huy Bình (Trưởng phòng Kinh doanh), ông Trần Trung Thành (Đội phó đội Hạ thế số 1, người ghi chỉ số công tơ) và bà Nguyễn Thị Hoài (công nhân, người ghi chỉ số công tơ). Cụ thể, hồi tháng 8, gia đình bà Nguyễn Thị Minh, trú tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, nhận thấy số điện cao gấp 4 lần so với bình thường, phản ánh đến Điện lực Cửa Lò nhưng không được giải quyết nên viết đơn gửi Công ty Điện lực Nghệ An. Qua xác minh, nguyên nhân số điện tăng bất thường do việc đọc và nhập sai chỉ số công tơ tháng 7, dẫn đến việc tiền điện tăng cao vào tháng 8.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (28/11), không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét (thời gian rét xảy ra vào sáng sớm và đêm) với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 15-18 độ, vùng núi phổ biến 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-18 độ C.


Chiều 27/11, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm ông Lò Ngọc Toàn, cán bộ công tác tại Phòng Giám sát và Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên. Khoảng 18h ngày 26/11, Toàn và xe bán tải bị trôi xuống sông khi đi qua tràn tạm qua sông Nậm Mức (Điện Biên). Khoảng 15h ngày 27/11, lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe của ông Toàn bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu khoảng 15 m, cửa xe phía trước bên phụ mở, đồ cá nhân để trong cốp xe còn nguyên.


Tối 27/11, Bộ Y tế cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa, TP.HCM và Nam Định. Đáng nói, trong số đó có bé gái 1 tuổi, con của chuyên gia, quốc tịch Nga. Việt Nam hiện có tổng cộng 1339 bệnh nhân mắc COVID-19, gồm 691 ca do lây nhiễm trong nước. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.994. 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1168-BN1180-BN1214-BN1225; số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 8; lần 2 là 12 ca; lần 3 là 11 ca. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 1.170 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xác nhận, một mỏ đá thuộc địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại chỗ. Khoảng 11h45 cùng ngày, trong lúc công nhân đang thu dọn tại bãi ở mỏ đá của Công ty CP khoáng sản và thương mại Trung Hải (đóng tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp), bất ngờ một tảng đá từ trên cao rơi xuống đất làm một công nhân tử vong và 2 chiếc máy bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/11, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 2, xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô, Kon Tum). Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 26/11, xe khách BKS 81B-005.55, do tài xế Nguyễn Dũng (42 tuổi, Gia Lai) điều khiển, va chạm với xe máy BKS 82U1-034.13 do anh A.Tr. (27 tuổi) điều khiển, chở sau anh H.V.N. (28 tuổi, cùng trú tại xã Pô Kô, huyện Đắk Tô) chạy ngược chiều đoạn qua thôn 2 (xã Tân Cảnh). Cú tông mạnh khiến anh T và N tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.