Bản tin 8H: Nam sinh lớp 9 tử vong bất thường trong giờ ra chơi

Trường THCS Châu Giang - nơi xảy ra sự việc.
Trường THCS Châu Giang - nơi xảy ra sự việc.
TPO - Một học sinh lớp 9 trường THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bất ngờ tử vong trong giờ ra chơi.

Chiều 26/11, lãnh đạo UBND phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp nam sinh lớp 9 tử vong trong giờ ra chơi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi, một nam sinh lớp 9 trường THCS Châu Giang bất tỉnh. Nam sinh sau đó được đưa đi Trạm y tế phường cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Có nguồn tin cho rằng, nguyên nhân tử vong là do xô xát với bạn học cùng trường. Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (27/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến các nơi khác ở vùng núi Bắc Bộ. Ngày 28/11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-19 độ C, vùng núi phổ biến 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.


Ngày 26/11, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân tử vong của L.N.C.T. (21 tuổi), nữ sinh viên đại học tại TP.HCM. Theo trình báo của gia đình, ngày 24/11, họ không liên lạc được với T. nên đã trình báo cảnh sát. Thời điểm trên, một xe máy được phát hiện ở khu vực cầu Mỹ Lợi ở xã Bình Đông (thị xã Gò Công). Sau hai ngày tìm kiếm, T. được phát hiện nổi trên sông Vàm Cỏ thuộc thủy phận qua xã Bình Đông. Thi thể nạn nhân không có dấu vết thương tích, tử vong do ngạt nước.


Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tiến độ triển khai đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn tại TP từ năm 2020-2025, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, để đồ án được thực hiện, TP HCM cần 28.911 tỉ đồng. Trong đó, 14.500 tỉ đồng là chi phí chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn; 3.300 tỉ đồng để xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung ở Tây Bắc, Đa Phước và Khu công nghệ môi trường xanh - Long An; 1.250 tỉ đồng để hoàn thiện cơ cấu các điểm trạm trung chuyển, tổ chức lực lượng thu gom…


Ngày 26/11, thông tin từ Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm nặng 0,5kg. Trước đó, con cu li này được một người dân ở xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn bắt được. Sau khi biết là loài thú rừng nằm trong danh mục nguy cấp, người dân này đã tự nguyện giao nộp cho Công an xã Sơn Trung và Hạt Kiểm lâm Hương Sơn. Cu li nhỏ là loài động vật nguy cấp thuộc nhóm IB. Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới xếp cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.


Ngày 22/11, em N.T.H là học sinh lớp 1 Trường tiểu học Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khi thấy thuốc diệt chuột dạng viên đã nhầm tưởng kẹo nên lấy ăn. Sau đó, khi bé N.T.H có biểu hiện co giật, gia đình mới đưa vào viện cấp cứu. Hiện tại, H. đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bé N.T.H đang trong tình trạng hôn mê sâu và phải lọc máu, lọc thận. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/11, Bộ Y tế cho biết có thêm 10 ca mắc mới nhập cảnh, được cách ly ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện có tổng cộng 1331 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 16.210. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1213-BN1170-BN1185-BN1208-BN1209-BN1144-BN1143-BN1183-BN1194-BN1197-BN1181-BN1207-BN1210. Việt Nam đã điều trị khỏi 1.166 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).