Bản tin 8H: Tên lửa phòng thủ của Mỹ có thể dùng để tấn công

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. (Nguồn: mda.mil)
Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. (Nguồn: mda.mil)
TPO - Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo là một mối đe dọa đối với khả năng hạt nhân của Nga. Phát biểu tại một hội nghị ở Sochi, ông Putin nói thêm rằng các căn cứ trong lá chắn tên lửa đạn đạo của Mỹ tại Đông Âu cũng có thể được sử dụng để triển khai các vũ khí tấn công.

Năm 2015, kỳ thi quốc gia tốt nghiệp THPT được tổ chức trong 4 ngày; năm 2016, dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày 13, 14, 15/6. Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 22/6. Về vấn đề thi và tuyển sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: hiện tại chưa có quyết định cuối cùng nhưng nhất định kỳ thi năm tới sẽ kế thừa những mặt được của năm nay, khắc phục những mặt hạn chế để có một kỳ thi công bằng, trung thực và nghiêm túc. (Xem chi tiết)


Sáng qua, Sở GTVT và Công an thành phố Hà Nội họp đưa ra phương án xử lý các điểm rào chắn gây ùn tắc giao thông. Với những công trường đã bị xử phạt, nhưng vẫn để xảy ra vi phạm, liên ngành cho rằng, cần phải dỡ bỏ rào chắn, tạm thời cho ngừng thi công. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, nguyên nhân ùn tắc trên nhiều tuyến phố, trong đó có các trục đường giao thông chính như Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông), Xuân Thủy - Cầu Giấy, Lê Văn Lương - Tố Hữu… thời gian qua là do hàng rào thi công thu hẹp lòng đường. (Xem chi tiết)


Lúc 17h15 ngày 22/10, ông Huỳnh Văn Nén, người bị kết án tù chung thân và đã bị giam 17 năm 5 tháng rưỡi do bị kết tội giết người, đã được gia đình đón ra khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. Trước đó, Ông Huỳnh Văn Nén bị bắt ngày 17/5/1998, đến ngày 31/8/2000 bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt tù chung thân về tội “giết người” do bị cho là đã giết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) vào tối ngày 23/4/1998. (Xem chi tiết)


Dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Ô Đống Mác-Nguyễn Khoái là tuyến đường quan trọng của Hà Nội, nhưng kéo dài gần 10 năm chưa xong. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc các hộ dân tại Khu tập thể Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) chưa bàn giao mặt bằng, vì việc bồi thường còn nhiều bất cập. Khu tập thể Cục Vận tải thuộc tổ 63 Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) là nơi cư trú của hơn 30 hộ dân, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sĩ quan quân đội nghỉ hưu, gia đình thương binh, liệt sĩ. (Xem chi tiết)


Chuyên gia Mỹ cho rằng các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Việt Nam không có các hoạt động xây dựng mới các đảo tại Biển Đông giống như Trung Quốc đang thực hiện trái phép. Tuyên bố chủ quyền thềm lục địa mở rộng của Việt Nam đưa ra năm 2009 cho thấy rằng ngoài việc tuyên bố chủ quyền với vùng lãnh thổ 12 hải lý xung quanh các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam không tuyên bố chủ quyền với các vùng nước ngoài 12 hải lý hoặc đáy biển xung quanh các đảo đó.


Trong bối cảnh Washington tăng cường hoạt động gần các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng trái phép ở biển Đông, Tokyo có thể đóng một vai trò lớn hơn tại vùng biển tranh chấp. Các tuyến thương mại là huyết mạch sống còn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Tokyo lo sợ hậu quả nếu như Bắc Kinh thống trị các tuyến hàng hải trọng yếu đó. Trong khi tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông làm lu mờ vấn đề biển Đông ở Nhật Bản, một số quan chức và chuyên gia tin rằng, hai điểm nóng này liên quan chặt chẽ với nhau. (Xem chi tiết)


Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc Mỹ mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo là một mối đe dọa đối với khả năng hạt nhân của Nga. Phát biểu tại một hội nghị ở Sochi, ông Putin nói thêm rằng các căn cứ trong lá chắn tên lửa đạn đạo của Mỹ tại Đông Âu cũng có thể được sử dụng để triển khai các vũ khí tấn công. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này còn bày tỏ lo ngại về việc cơ sở hạ tầng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến gần hơn đến các đường biên giới của Nga.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/10 đề nghị Iran cùng các nước khác như Ai Cập, Jordan, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nên tham gia vào tiến trình đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không thấy được sự ủng hộ ý nghĩa từ bên ngoài nào cho Syria nếu không có sự tham gia của Iran trong tiến trình tìm giải pháp chính trị cho Syria. Cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài hơn 4 năm qua, làm khoảng 250.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu.


Ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết với sự hỗ trợ của đặc nhiệm nước này, lực lượng người Kurd tại Iraq đã thực hiện thành công chiến dịch giải cứu khoảng 70 con tin bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bắt giữ và chuẩn bị hành quyết. 5 tay súng IS đã bị bắt giữ và một số tay súng khác bị tiêu diệt. Một quân nhân Mỹ đã thiệt mạng do bị thương sau khi trúng hỏa lực của IS.


Ngày 22/10, 5 người trong đó có 4 học sinh đã bị thương khi một kẻ đeo mặt nạ dùng kiếm tấn công trường Kronan ở thành phố Trollhattan, tây nam Thụy Điển. Khoảng 10h sáng, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp trình báo có một kẻ đeo mặt nạ cầm kiếm làm náo loạn khu nhà ăn của trường. Ngay lập tức, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Kẻ tấn công ban đầu được cho là đã bị cảnh sát bắn chết nhưng sau đó đính chính lại rằng nghi phạm vẫn còn sống. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG