Bản tin 8H: Tàu chiến Mỹ va chạm tàu hàng gần Singapore

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (Ảnh: BNO)
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (Ảnh: BNO)
TPO - Tàu khu trục USS John McCain của Mỹ vừa va chạm với một tàu chở hàng vào sáng sớm ngày 21/8 ở gần Singapore và Eo biển Malacca.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, ngoài khơi phía Đông Bắc Philippines đang xuất hiện một cơn bão (có tên quốc tế là Hato) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Lúc 19h ngày 20/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến tối nay, bão còn cách đảo Luzon khoảng 320km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. Những giờ tiếp theo, bão di chuyển tốc độ 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc. (Xem chi tiết)


Sáng nay (21/8), Bộ Giao thông vận tải chính thức thông xe toàn tuyến hầm đường bộ Đèo Cả. Đây là hầm đường bộ hiện đại nhất Việt Nam. Việc đưa hầm vào vận hành khai thác sẽ rút ngắn thời gian qua đèo Cả từ 60 phút xuống còn 10 phút. Trước đó, ngày 15/8, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, sau khi kiểm tra công trình, đã đánh giá hầm đường bộ Đèo Cả đủ điều kiện để đưa vào khai thác, sử dụng. Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả nằm giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, điểm đầu dự án tại Km1353+150 QL1A trên địa bàn tỉnh Phú Yên, điểm cuối dự án tại Km1374+525 QL1A trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Dự án do Công ty Cổ phần Đèo Cả làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Tổng chiều dài dự án 13,19km, trong đó hầm Đèo Cả dài 4.125m, hầm Cổ Mã dài 500m. 


Trước làn sóng phản ứng dữ dội của người dân về vị trí đặt trạm và mức phí không hợp lý, Bộ GTVT đã tiến hành họp bàn và đi đến quyết định miễn, giảm phí cho xe qua trạm thu phí Cai Lậy mức phí của các xe qua trạm này sẽ giảm, mức giá cao nhất chỉ còn 140.000 ngàn đồng và thấp nhất 25.000 đồng/lượt. Đồng thời miễn phí giá dịch vụ cho người dân sinh sống trong 4 xã, giảm 50% giá vé cho các đối tượng được ưu tiên dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 21/8 tới. Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, mức giá mới như vậy là chấp nhận được và hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận của chủ phương tiện. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 20/8, nhiều tài xế vẫn tỏ ra không hài lòng với việc giảm giá vé và đồng thời lên kế hoạch đổi hàng chục kí tiền lẻ dự định sẽ “chiến đấu” tiếp khi trạm thu phí hoạt động trở lại. (Xem chi tiết)


Trước đề xuất di dời tuyến đường sắt liên tỉnh và ga Hà Nội ra khỏi khu vực nội đô, nhiều ý kiến cho rằng, vị trí nhà ga được cố định theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, di dời không chỉ gây tốn kém mà còn làm cho các kết nối giao thông bị phá hủy, gây mất trật tự an toàn giao thông. (Xem chi tiết)


Sau nhiều lần lỡ hẹn, tối 20/8, phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) chính thức đi vào hoạt động. Hàng nghìn lượt người đã đến tham quan, thưởng thức các chương trình văn nghệ. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý (C47) Bộ Công an tạm giữ Lê Đình Thọ (44 tuổi, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Ngoài Thọ, cơ quan điều tra cũng bắt thêm hai nghi can khác. Trước đó, chiều 19/8, tại km62+400 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhà chức trách kiểm tra ôtô khách Ford Transit mang biển số Hà Nội chạy tuyến Hà Nội-Lạng Sơn. Thọ bị phát hiện vận chuyển một thùng carton, bên trên ngụy trang bằng nhãn, bên dưới chứa 59 bánh chất bột màu trắng và 36.000 viên nén màu hồng. Tại cơ quan công an, Thọ khai nhận đó là heroin và ma túy tổng hợp. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra.


Xin đi vệ sinh, Nguyễn Trọng Thắng (SN 1985, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) trèo qua ô cửa của trụ sở công an bỏ trốn. Sau đó, mọi người phát hiện Thắng bị tử vong do đuối nước. Ngày 20/8, Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức về trường hợp trên. Theo đó, sáng 16/8, Thắng đã dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của một người dân, trú tại phường Máy Chai (quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Thắng đến Công an phường Máy Chai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xét thấy hành vi của Thắng có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản, cần thu thập thêm tài liệu nên Công an phường Máy Chai đã cho Thắng về. Ngày 18/8, Công an phường Máy Chai triệu tập Thắng đến trụ sở làm việc. Khoảng 13h30 cùng ngày, Thắng xin đi vệ sinh rồi trèo qua ô cửa thoáng nhà vệ sinh, bỏ trốn về phía cầu cảng Thủy Tinh. Đến chiều cùng ngày, Thắng được phát hiện trong tình trạng đuối nước dưới sông ở khu vực gần cầu cảng. (Xem chi tiết)

Theo thông tin từ Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình USS John McCain đã va phải tàu thương mại Alnic MC vào 5 giờ 24 phút sáng 21/8 giờ địa phương, trong khi đang trên hành trình đi qua phía đông Singapore và Eo biển Malacca. Va chạm xảy ra khi tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang trên đường tới Singapore theo chuyến thăm định kỳ. Hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai. Theo báo cáo ban đầu, tàu khu trục McCain đã bị hư hại phần mạn trái.


Phát biểu với báo giới khi đang trên đường tới Jordan, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cho biết cuộc tập trận thường niên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” giữa quân đội hai nước Mỹ và Hàn Quốc đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và trọng tâm năm nay là các chiến dịch tích hợp. Theo tướng Mattis, xuất phát từ nhu cầu cần ít quân số hơn nên Mỹ giảm lực lượng tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, chứ không phải vì căng thẳng với Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Các lực lượng Iraq thông báo đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Al-Abra Al-Saghira ở phía Tây thành phố Tal Afar ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự giải phóng thành phố này, với sự tham gia của 40.000 binh sỹ thuộc các lực lượng Iraq. Chỉ huy Lực lượng Cảnh sát Liên bang Shakir Jawdat cho biết, với sự hỗ trợ của không quân Iraq, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Al-Abra Al-Saghira và đang tiến về Tal Afar từ phía Tây. Theo Sở Chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq, hơn 1.400 tay súng IS đang cố thủ tại Tal Afar. Chuẩn tướng Yehia Rasool, Phát ngôn viên của quân đội Iraq, ngày 20/8 cho biết hầu hết các tay súng IS tại Tal Afar đến từ các nước Arab, chỉ một số ít là người địa phương. Theo Tướng Rasool, quân đội Iraq đang siết chặt vòng vây nhằm ngăn chặn các tay súng IS chạy trốn sang Syria.

MỚI - NÓNG