Bản tin 8H: Nghi can nhắn tin dọa giết chủ tịch TP Đà Nẵng bị bắt

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
TPO - Tối 19/8, Cục Cảnh sát Hình sự (C45-Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. 
Thành phố Hà Nội cảnh báo vùng dịch sốt xuất huyết bằng 3 cấp độ với 3 màu: đỏ, cam và vàng. Trong đó có tới 12 quận, huyện ở mức báo động đỏ và 5 quận, huyện ở cấp độ thứ 2. Theo đó, 12 quận, huyện có dịch bệnh sốt xuất huyết ở mức báo động đỏ là: Thanh Oai, Thường Tín, Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì và Thanh Xuân. 5 quận, huyện có mức cảnh báo cấp 2 là: Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức, Hoàn Kiếm và Long Biên. Các quận, huyện còn lại ở mức cảnh báo cấp 3. Theo Sở Y tế Hà Nội, đến ngày 17/8, toàn thành phố ghi nhận gần 17.400 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó 7 trường hợp tử vong. Trong số hơn 2.000 ổ dịch sốt xuất huyết, đến nay, thành phố mới khống chế được hơn một nửa. Những ngày gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Thủ đô có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết mưa, nắng xen kẽ như hiện nay đang tạo điều kiện cho muỗi vằn đẻ trứng, bọ gậy phát triển, vì thế tình hình dịch sốt xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp. (Xem chi tiết)

Chiều ngày 19/8, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, Gia Lai xác nhận tại thôn Krái, thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) xảy ra vụ 3 người trong một gia đình lần lượt chết bất thường. Ông Ksor Van, Trưởng thôn Krái cho biết: 3 người tử vong là người thân trong một gia đình. Trước đó, ngày 5/8, anh Rơ Châm Yung (20 tuổi) đột ngột chết tại chỗ trong khi đang uống rượu cùng họ hàng. Ngày 11/8, ông Rơ Châm Lép (70 tuổi, bác ruột của anh Yung) đang sơn nhà thì lăn ra ngất và tử vong. Ngày 18/8, anh Rơ Châm Jưm (29 tuổi, anh trai của Yung) đang đi mua kẹo cho con thì gục xuống đất, mọi người đưa đi viện cấp cứu nhưng không kịp. Theo bác sĩ Nguyễn Trà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Păh, qua thăm khám thi thể của 3 nạn nhân trên, không xác định được nguyên nhân tử vong vì khi bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, tim đã ngừng đập, ngừng thở. (Xem chi tiết)

Tối 19/8, Cục Cảnh sát Hình sự (C45-Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe dọa giết người. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, khoảng trung tuần tháng 7, ông Đào Tấn Cường nhắn tin đe dọa tới an toàn tính mạng của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và một vài cán bộ khác. Ông Cường cũng chính là anh trai của đương kim Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 19h tối 19/8, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại quán karaoke Đồi Sim ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Các nhân viên quán lập tức gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đồng thời dùng các bình cứu hỏa nhỏ và các phương tiện khác để dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Trung tâm TP Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, quán karaoke kín, bên trong có nhiều thiết bị, vật liệu dễ cháy nên việc dập lửa gặp khó khăn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đến 21h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Lúc này toàn bộ quán karaoke với 6 phòng hát đã bị thiêu rụi. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke này chưa có khách vào hát, các nhân viên quán phát hiện cháy nên đã chạy ra kịp thời. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
Khoảng 17h ngày 19/8, ôtô 5 chỗ biển Hà Tĩnh chở theo tám người (trong đó có khoảng bốn trẻ em) chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh hướng từ huyện Hương Khê về huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Khi qua xã Hương Minh (Vũ Quang), ôtô đang chạy tốc độ cao thì bị mất lái, lao xuống dốc sâu cách mặt đường khoảng 15 m. Hai trong số tám người trên xe bị thương nặng, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ôtô màu trắng nằm sát mép ruộng, bị biến dạng, kính vỡ.  Cảnh sát giao thông huyện Vũ Quang đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Ngày 19/8, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày tại thành phố Surgut của Nga, khiến 8 người bị thương. Mạng tin Amaq của IS khẳng định kẻ thực hiện vụ tấn công là một "chiến binh" của chúng. Trước đó, cơ quan thực thi luật pháp Nga cho biết cảnh sát đã tiêu diệt kẻ tấn công và đang điều tra theo hướng đây là "vụ giết người bất thành". 
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn ông Steve Bannon vì sự đóng góp của ông ở Nhà Trắng trong vai trò chiến lược gia trưởng và trong chiến dịch chạy đua với bà Clinton. "Tôi muốn cảm ơn Steve Bannon vì sự cống hiến của ông ấy. Ông ấy đã tham gia chiến dịch chạy đua của tôi nhằm cạnh tranh với bà Hillary Clinton. Điều đó thật tuyệt vời! Cảm ơn Steve", ông Trump viết trên Twitter ngày 19/8. Theo The Hill, đây là bình luận đầu tiên của ông Trump kể từ khi Nhà Trắng thông báo sa thải chiến lược gia trưởng Bannon ngày 18/8.

BBC ngày 20/8 dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho hay nhiều toa của một đoàn tàu tốc hành đã trật bánh, lao ra khỏi đường ray gần thành phố Muzaffarnagar, phía Bắc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ tối 19/8 khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Số lượng thương vong cũng đã được Utkal Express, đơn vị vận hành đoàn tàu, xác nhận. Các nhân viên cứu hộ và y tế đã phải làm việc cả đêm để tìm kiếm những người còn sống sót trong đống đổ nát. Tại hiện trường, các toa tàu nằm đè lên nhau, một số toa bị hư hại nghiêm trọng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa thể xác định.


Bộ Quốc phòng Iraq ngày 19/8 cho biết các lực lượng nước này đã tiêu diệt 66 phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có những kẻ đánh bom liều chết, tại một vùng núi phía Tây thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq. 

MỚI - NÓNG