Bản tin 20H: Trung úy CSGT nhập viện sau cú tông xe ở cầu Thanh Trì

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Facebook.
TPO - Làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội), trung úy CSGT va chạm với một xe máy và ngã ra đường. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Sáng 20/8, trả lời báo chí, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ - cho biết, ông đã nghe thông tin về việc Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ông Thơ cho biết, ông chỉ biết ông Cường qua ông Đào Tấn Bằng (Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng), ngoài ra không có quan hệ gì. “Việc đó công an sẽ điều tra và mọi việc sẽ được làm sáng tỏ”, Chủ tịch Đà Nẵng nói khi được hỏi thêm những thông tin liên quan. (Xem chi tiết)

Sáng 20/8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đi kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt huyết tại quận Tây Hồ - một trong những điểm nóng dịch sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay quận Tây Hồ ghi nhận gần 300 ca bệnh, cao nhất là phường Thuỵ Khuê 67 bệnh nhân. Kiểm tra ngẫu nhiên tại hai gia đình tại ngõ 282 phường Thụy Khuê, các chuyên gia Viện Sốt rét ký sinh trùng Trung ương không thấy muỗi nhưng phát hiện 5 ổ bọ gậy, trong đó 4 ổ chứa muỗi aedes truyền bệnh sốt xuất huyết. Ổ bọ gậy này chỉ 1-2 ngày là nở thành muỗi trưởng thành. Chủ hộ cho biết trong nhà không có muỗi vì vừa phun thuốc ngày 14/8. Họ cũng khá bất ngờ khi phát hiện ổ bọ gậy trong nhà. Bộ trưởng Tiến cho biết, phun hóa chất chỉ diệt được muỗi mang mầm bệnh mà không diệt được bọ gậy. Nếu không diệt bọ gậy thì sau 2 tuần lại sinh muỗi tiếp. Do đó quan trọng nhất vẫn là diệt bọ gậy. (Xem chi tiết)


Chiều 20/8, khi làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Thanh Trì thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, một cán bộ Đội CSGT số 14 Công an Hà Nội bị xe máy tông ngã gây thương tích. Một cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết nạn nhân là trung úy Nguyễn Mạnh Tuấn (26 tuổi). Theo đó, trong lúc tuần tra kiểm soát và điều tiết giao thông tại khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì, trung úy Tuấn va chạm với một chiếc xe máy. Sau cú tông xe, người làm nhiệm vụ ngã xuống đường, chấn thương vùng đầu và tay. Khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa chiến sỹ gặp nạn vào cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Được biết, sau khi xảy ra va chạm người điều khiển chiếc xe máy đã lái phương tiện bỏ đi. Lực lượng chức năng đang xác minh thông tin về người này để truy tìm.


Đỗ xe ở khu vực trước cửa một Công ty ở xã Duy Tân (huyện Kinh Môn) rồi vào nhà, khi trở ra chị Đ.T.L. (SN 1983, trú xã Duy Tân) phát hiện cửa kính xe bị đập vỡ, đồng thời túi xách để gần 1,4 tỷ đồng trong ô tô cũng biến mất. Công an huyện Kinh Môn đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Chiều 20/8, Công an phường Phú Hiệp (TP Huế, Thừa Thiên Huế) cho biết, đang điều tra nguyên nhân anh Tôn Thất Tân (37 tuổi, trú đường Hồ Xuân Hương) tử vong. Khoảng 10h sáng cùng ngày,  thấy mùi hôi thối bốc ra từ nhà anh Tân, hàng xóm sang nhà thì phát hiện cửa không khóa mà chỉ khép lại. Kiểm tra bên trong, mọi người hoảng hốt phát hiện anh Tân chết nằm dưới sàn nhà, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Theo người dân xung quanh, anh Tân làm nghề lái xe, đã có vợ và 2 con, nhưng nhiều ngày nay họ không thấy vợ và con anh Tân xuất hiện tại nhà.

Sống như vợ chồng gần 10 năm nhưng khi phát hiện bạn tình có người khác, Lê Văn Được (SN 1978, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cầm dao phục kích, đâm chết chị Nguyễn Thị M.T. (SN 1989) ngay giữa siêu thị. Công an Tây Ninh đã khởi tố bị can Lê Văn Được về hành vi Giết người. (Xem chi tiết)


Ngày 20/8, Công an huyện Phú Xuyên cho biết đơn vị đã ra lệnh bắt, tạm giữ với ông Nguyễn Văn Hoàn (61 tuổi) ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội để điều tra hành vi "giết người". Trước đó, hơn 11h ngày 18/8, bà Trần Thị Tuyến (51 tuổi) hàng xóm với ông Hoàn đi tìm con gà thì bị điện giăng ở giàn mướp trước cổng nhà ông Hoàn giật chết tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, ông Hoàn khai để chống trộm nên đã giăng điện 220V ra giàn mướp trước cổng nhà, không may dẫn đến cái chết của hàng xóm.

Tướng Jeong Kyeong-doo, tân Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), hôm nay nhấn mạnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên hiện tại "nghiêm trọng hơn bất kỳ lúc nào", trước bối cảnh Bình Nhưỡng đang tăng tốc theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa, Yonhap đưa tin. Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Seoul, tướng Jeong khẳng định ông sẽ tập trung vào nhiệm vụ xây dựng "khả năng phòng vệ toàn diện" cho Hàn Quốc để đối phó với mọi mối đe dọa. "Nếu kẻ thù khiêu khích, quân đội của chúng ta sẽ đáp trả cương quyết và mạnh mẽ, khiến chúng phải cay đắng hối tiếc", ông Jeong tuyên bố.
Một tòa án đặc biệt tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã tuyên án tử hình đối với 10 đối tượng về tội ám sát không thành nữ Thủ tướng Sheikh Hasina vào năm 2000. Tân Hoa Xã ngày 20/8 đưa tin, 10 tử tù là thành viên của nhóm nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Bangladesh Harkat-ul-Jehad-al-Islami (HUJI), sẽ bị hành hình bằng phương thức xử bắn. Ngoài ra, 1 đối tượng bị kết án tù chung thân và 9 người khác lãnh án 20 năm tù. Vụ ám sát nữ Thủ tướng Sheikh Hasina xảy ra vào tháng 7/2000. Nhóm tội phạm đã đặt một quả bom 76kg dưới sân khấu sẽ diễn ra buổi thuyết trình tranh cử của bà Hasina. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra thiết bị nổ trước khi lúc sự kiện bắt đầu.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.