Bản tin 8H: Tăng cường an ninh cho ông Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Chính phủ Pakistan, đêm 19/4, đã quyết định tăng cường an ninh chưa từng thấy cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông này tới thăm Islamabad vào hôm nay (20/4).

Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân cho biết, hôm nay, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và trục vớt các vật thể nghi của máy bay Su - 22 đã được định vị bằng phao nổi. Giải pháp chính sẽ là sử dụng người nhái, thợ lặn ngư dân cùng các tàu có thiết bị chuyên dụng để rà soát. Cũng trong hôm nay lực lượng tìm kiếm sẽ được bổ sung thêm 3 tàu hải quân có thiết bị thăm dò đáy biển và bổ sung thêm 12 đặc công nước. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay 20/4, nhiệt độ Hà Nội giảm khá nhiều so với ngày hôm qua, thấp nhất là 24 độ C. Xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong suốt cả tuần. Có hiện tượng thời tiết này là do khối không khí lạnh đang hình thành và di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Dự báo đến khoảng chiều nay 20/4 khối khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tỉnh thành, có thể khiến nhiệt độ giảm nhanh 7-9 độ C tại các khu vực miền núi. Tình trạng nắng nóng chấm dứt, trời chuyển rét trở lại. (Xem chi tiết)

Ngày 19/4, lực lượng chức năng huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Kiểm lâm, công an, dân phòng địa phương vừa phát hiện, dập tắt vụ cháy gần 6 ha rừng tại khu vực thôn Nà Vy, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. Theo thông tin ban đầu, khu rừng thông 4 năm tuổi này, thuộc sở hữu của gia đình ông Tàng Văn Lập (SN 1985); vụ cháy chưa rõ nguyên nhân thiêu trụi trên 7.000 cây thông, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Tại hiện trường còn sót lại bao diêm, cây hương và những dòng chữ đe dọa viết trên hòn đá.


Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cho biết, lúc 21h ngày 18/4, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với cơ quan thú ý đã kiểm tra hành chính và bắt quả tang cơ sở giết mổ lợn do ông Phan Văn Vui (46 tuổi, tại địa chỉ 563 ấp An Hòa, thành phố Biên Hòa) làm chủ, đang bơm nước và thuốc an thần vào lợn trước khi xuất bán cho một lò mổ tại TP.HCM. Tại thời điểm kiểm tra, ông Vui không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp lệ nào về cấp phép giết mổ, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và giấy kiểm dịch của cơ quan thú y.
Đại diện của Tổng thống Ukraine trong Nội các, ông Alexander Danyluk, ngày 19/4, cho rằng thỏa thuận liên minh hiện không được thực thi đầy đủ. Phát biểu trên kênh truyền hình Channel 5, ông Danyluk cho rằng, Quốc hội Ukraine cần xem xét hiệu quả hoạt động của các đại diện cụ thể trong chính phủ và đưa ra kết luận phù hợp. Ông nhấn mạnh thỏa thuận liên minh là một văn kiện hết sức quan trọng bởi nó đặt nền móng cho mọi cải cách ở Ukraine. Thỏa thuận này được đại diện năm đảng phái của Ukraine ký kết hồi tháng 11/2014.
Chính phủ Pakistan, đêm 19/4, đã quyết định tăng cường an ninh chưa từng thấy cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông này tới thăm Islamabad vào ngày 20/4. Giới chức Pakistan cho biết một kế hoạch an ninh toàn diện đã được chuẩn bị để bảo vệ ông Tập Cận Bình, người hồi tháng Chín năm ngoái đã hủy chuyến thăm Pakistan do quan ngại về an ninh. Theo kế hoạch trên, một phi đội máy bay chiến đấu Thần Sấm JF-17 của Pakistan sẽ hộ tống máy bay của ông Tập Cận Bình khi máy bay này vào không phận Pakistan.
Reuters hôm qua dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình rằng, Nga có những lợi ích chung với Mỹ và Nga sẵn sàng làm việc với Mỹ theo một nghị trình chung. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya, ông Putin tỏ ra mềm mỏng hơn so với những chỉ trích Mỹ trước đó. Theo ông chủ Điện Kremlin, những lợi ích chung Nga và Mỹ cùng chia sẻ bao gồm không phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, phòng chống tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa khủng bố, giải quyết đói nghèo và các vấn đề cấp bách khác. (Xem chi tiết)
Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/4 nói rằng, nước này đang thương lượng với Nga nhằm tìm ra giải pháp cho sự bất đồng liên quan đến thỏa thuận bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho Moscow, vốn bị đóng băng với lý do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu trên truyền hình Pháp, ông Hollande cho hay hai nước "đang đàm phán về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng" liên quan đến thỏa thuận bán tàu với tổng trị giá 1,5 tỷ USD. 

Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 19/4 đã đề nghị Nga làm rõ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin tới quần đảo Svalbard, thuộc Bắc Cực đồng thời tuyên bố có thể xem xét thắt chặt các quy định tới quần đảo này.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy Frode Andersen nói rằng chuyến thăm Svalbard của ông Rogozin không phạm luật, song nó "gây phiền phức" trong bối cảnh Crimea bị Nga sáp nhập và kèm theo đó là Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga.
Bộ Ngoại giao Ba Lan, ngày 19/5, đã cho triệu khẩn cấp Đại sứ Mỹ tại Vacsava Stephen Mull để “phản đối và đề nghị (phía Mỹ) xin lỗi” sau khi Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI) James Comey nói bóng gió rằng người Ba Lan là những đồng phạm của Đức Quốc xã trong thảm họa diệt chủng người Do Thái (Holocaust) trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ông Comey đưa ra bình luận trên trong một bài báo về Holocaust, được đăng trên tờ Washington Post hôm 16/4. Sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Leszek Soczewica, Đại sứ Mull cho hay ông sẽ liên lạc với FBI về vấn đề này.
MỚI - NÓNG