Bản tin 8H: Tài xế cố ý tông xe, còn lấy gậy bóng chày đánh CSGT

0:00 / 0:00
0:00
Tài xế xe khách tấn công CSGT khi bị truy đuổi. Ảnh: NLĐ
Tài xế xe khách tấn công CSGT khi bị truy đuổi. Ảnh: NLĐ
TPO - Trong quá trình bị truy đuổi, tài xế xe khách 2 lần cố tình tông vào chiến sĩ CSGT đi xe máy. Khi không thể tiếp tục bỏ chạy, đối tượng dùng gậy bóng chày tấn công người thi hành công vụ.

Khoảng 15h10 ngày 25/4, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát hiện một xe khách, do Trương Tuấn Hiệp (41 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển, chạy vào làn đường dành cho xe máy tại khu vực ngã tư Chinfon thuộc quốc lộ 51, P.Phú Mỹ (TX Phú Mỹ). CSGT ra hiệu lệnh yêu cầu chiếc xe dừng lại nhưng Hiệp không chấp hành. Khi một trung úy CSGT truy đuổi bằng xe máy, Hiệp 2 lần cố ý tông vào CSGT. Lúc bị buộc phải dừng xe tại ngã ba đông đúc xe chờ đèn xanh, Hiệp mở cửa xe và cầm gậy bóng chày đánh thẳng vào mặt trung úy CSGT. Hiệp sau đó bị khống chế. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy người này vượt 0,327 mg/l khí thở.

Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 4 về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng sẽ phát triển lên quận giai đoạn 2021-2025 và các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Mê Linh lên quận vào giai đoạn 2026 - 2030. Về nguồn vốn, Hà Nội tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội với tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 92.680 tỷ đồng (tăng khoảng 15% so với giai đoạn 2016-2020). Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là 83.700 tỷ đồng; từ doanh nghiệp, nhân dân là 8.980 tỷ đồng.

Tối 25/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ việc Đại úy N.Q.Đ. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) tử vong tại phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an phường Bình Hưng Hòa A. Theo đó, khoảng 7h50 cùng ngày, một cán bộ công an phường phát hiện anh Đ. tím tái nằm trên ghế tại phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an phường. Được biết, đại úy Đ. có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp. Trong ca trực sáng 24/4, Đ. có biểu hiện bị sốt, có đi khám bệnh và xin nằm nghỉ tại phòng của cán bộ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên ngày và đêm nay (26/4), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h; các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hôm nay, các tỉnh Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay mưa vừa, mưa to và dông. Trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C.

Ngày 25/4, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức lễ đặt tên cho 20 tuyến đường trên địa bàn. Đợt này, 4 tuyến đường huyết mạch trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (R1, R2, R3 và R4) được đặt tên. Trong đó, đặt tên Nguyễn Thiện Thành cho đường ven sông (R3) dài gần 2,8km. Giáo sư Nguyễn Thiện Thành từng là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội khóa VI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học kỹ thuật của Quốc hội khóa VII. Ông Nguyễn Thiện Thành là thân phụ của ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

Sáng 26/4, Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19. Các ca bệnh này (BN2844 – BN2846) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 41.626. Số ca tử vong là 35 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.516 ca. Có thêm 10.660 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 25/4. Tính đến 16h ngày 25/04 , tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh /thành phố cho 209.632 người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".