Bản tin 8H: Chủ tịch xã bị kỷ luật xin rút khỏi danh sách bầu cử HĐND

0:00 / 0:00
0:00
Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND của ông Phấn. Ảnh: NLĐ
Đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND của ông Phấn. Ảnh: NLĐ
TPO - ông Hà Nguyên Phấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách bầu cử HDND xã Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2021-2026) sau khi bị phản ánh vẫn có tên được giới thiệu ứng cử dù vừa bị kỷ luật.

Ngày 24/4, ông Lữ Minh Thư, Bí Thư huyện ủy Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá, cho biết, Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Lộc đã họp và thống nhất rút ông Hà Nguyên Phấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, ra khỏi danh sách được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Theo ông Thư, ông Phấn đã có đơn xin rút khỏi danh sách bầu cử HDND xã Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2021-2026). Được biết, ông Phấn là cán bộ bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hôm 5/3 vừa qua, do để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Vĩnh Long, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ xã giai đoạn 2015-2019, gây thất thoát lãng phí tiền của Nhà nước.

Tối 23/4, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ACV) xác nhận, chiều cùng ngày, một đường băng trong sân bay bị sét đánh hư hỏng. Rất may, thời điểm này trên đường băng không có máy bay hoạt động. Cụ thể, đội bảo trì khu bay của Tân Sơn Nhất phát hiện bề mặt đường băng 25R/07L bị hư hỏng 2 vị trí. Trong đó, 1 vị trí có đường kính khoảng 25cm, sâu 5cm và vị trí còn lại có đường kính khoảng 15cm, sâu 3cm. Hiện, Đài chỉ huy (Công ty Quản lý bay miền Nam) để có lệnh tạm dừng khai thác đường băng và sửa chữa. Sự việc không ảnh hưởng tới hoạt động khai thác của sân bay, đồng thời không có chuyến bay nào bị hủy.

Ngày 23/4, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cho biết sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa nhân dịp lễ 30/4 và 1/5. Thời gian bắn từ 21h - 21h15' ngày 30/4. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và tại tòa nhà Landmark 8, khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh). Trong khi đó, hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11) và xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ bắn pháo hoa đợt này cũng nhân dịp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận đã ký văn bản báo cáo UBND thành phố về việc xem xét đặt tên 4 cây cầu Thủ Thiêm. Đề xuất được đưa ra sau buổi họp của Sở với thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường thành phố. Tại buổi họp, Hội đồng đặt, đổi tên đường đã đề xuất cầu Thủ Thiêm 1 đổi tên thành cầu Thủ Thiêm; cầu Thủ Thiêm 2 đổi tên thành cầu Ba Son; cầu Thủ Thiêm 3 đổi tên thành cầu Thủ Ngữ và cầu Thủ Thiêm 4 đổi thành cầu Bến Nghé.

Ngày 23/4, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lãnh đạo tỉnh này đã làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Pháp luật Quốc hội về việc thẩm tra Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng TP Huế. Theo đề án, quy mô đô thị Huế có diện tích 70,67 km2 là quá nhỏ so với tốc độ phát triển và mật độ dân số cao (7.222 người/km2). Phạm vi mở rộng đô thị Huế bao gồm TP Huế hiện tại (70,67 km2) và khu vực định hướng phát triển, mở rộng đô thị thuộc phạm vi các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và một phần huyện Phú Vang; diện tích khoảng 266,06 km2. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, TP Huế sẽ có 36 đơn vị hành chính, gồm 29 phường và 7 xã.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tân liên quan đến dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang nổ mìn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang dừng thi công hạ cốt nền bằng phương pháp nổ mìn. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chỉ được phép tiếp tục thi công hạ cốt nền khi dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay dự án này chưa được cấp phép xây dựng nhưng đã tiến hành san nền, hạ độ cao mặt bằng cả năm nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào, dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.

Sáng 24/4 Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca mắc mới (BN2831-2832) COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Yên Bái và Thái Bình. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.490 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 39.191. Bộ Y tế cho biết có thêm 46.937 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 23/4. Như vậy Việt Nam đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP cho 176.037 người. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.