Bản tin 8H: Phát hiện loài ếch tí hon chưa từng được biết đến ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
Loài ếch tí hon được phát hiện ở vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: DT
Loài ếch tí hon được phát hiện ở vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: DT
TPO - Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa cho biết, các chuyên gia vừa phát hiện loài ếch mới cho khoa học và thế giới với kích cỡ siêu nhỏ.

Ngày 24/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) thông tin, đoàn Bảo Tàng thiên nhiên Việt Nam và các chuyên gia đến từ Nga, Đức và Trung Quốc vừa phát hiện và công bố một loài ếch mới chưa hề được mô tả trước đó tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Loài ếch mới có tên Vietnamophryne vuquangensis hay "Nhái lùn Vũ Quang", kích thước cơ thể rất bé, con đực chỉ từ 14mm đến gần 15mm, con cái kích thước từ hơn 15mm đến hơn 17mm. Loài này có mặt lưng sần sùi. Ở con đực có các mụn nhỏ nằm rải rác ở lưng trong khi mặt lưng con cái chỉ hơi sần sùi ở phía sau và không có các nốt sần lớn; mặt bụng con ếch có màu ngà vàng chanh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (25/4), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ chiều và đêm nay đến hết ngày 26/4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ngày 26/4, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm 25/4 đến ngày 26/4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 26/4 trời chuyển mát.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, sáng 25/4 không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 40.846. Số ca tử vong: 35 ca; số ca điều trị khỏi: 2.516 ca. Về thông tin tiêm chủng, có thêm 22.935 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 24/4. Tính đến 16h ngày 24/4, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 198.972 người.

Thượng tá Cao Xuân Hoa - Phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ lái xe Nguyễn Thái Phong (SN 1972, ngụ huyện Long Thành) để điều tra vụ tai nạn trên QL1 khiến 5 người thương vong. Theo đó, sáng 22/4, khi điều khiển xe tải chở lợn BKS 60C-496.20, Phong cho xe vượt trái qua một xe đầu kéo phía trước trên QL1, đoạn qua địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Phát hiện 2 xe máy chạy hướng ngược lại, Phong thắng gấp khiến xe tải xoay vòng trên đường, phần đuôi xe va vào 2 xe máy biển số Bình Thuận. Hậu quả, anh Lê Văn Sơn (SN 1973) cùng vợ là Nguyễn Thị Loan (SN 1975, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) và bé Tr.Kh.H. (SN 2013, con chị Trà) tử vong. Chị Tôn Thị Trà (SN 1990) và con trai bị thương.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong tại hồ bơi Sơn Thủy, nằm trong Khu du lịch Sơn Thủy, đường Y Wang, phường Ea Tam. Nạn nhân là cháu N. H. P., học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tô Hiệu, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 24/4, người thân đưa cháu P. đến hồ bơi Sơn Thủy để tắm, không may cháu bị đuối nước. Phát hiện vụ việc, chủ hồ bơi cùng một số thanh niên có mặt tại đây đã bế cháu lên bờ sơ cứu. Sau đó, cháu P. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 24/4, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại buổi lễ, Trường ĐH Mở Hà Nội đã công bố 19 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đó công bố các quyết định công nhận Chủ tịch hội đồng trường đối với PGS.TS Nguyễn Mai Hương; công nhận Hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Thị Nhung. Trường ĐH Mở Hà Nội, tiền thân là Viện ĐH Mở Hà Nội được thành lập từ năm 1993 trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng 1 (một đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT). Năm 2018, Viện ĐH Mở Hà Nội được đổi tên thành Trường ĐH Mở Hà Nội.

MỚI - NÓNG