Bản tin 8H: Phát hiện 2 thi thể nam và nữ trong phòng vệ sinh sau hỏa hoạn

Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
TPO - Sau vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của 2 nạn nhân ở trong phòng vệ sinh phòng trọ.

Chiều 8/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu nhà trọ của bà N.T.L (ngụ phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị). Được biết, khi phát hiện vụ cháy và tiếp cận phòng trọ số 3, người dân nhận thấy cửa khóa trong và có mùi xăng nồng nặc. Sauk hi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng phá cửa vào, tìm thấy 2 thi thể trong phòng vệ sinh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể của nạn nhân nữ tên là Lê Thị Thanh B. (53 tuổi, ngụ tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa). Thi thể nam giới còn lại là ông Nguyễn Kim T. (47 tuổi, ngụ tại phường Đông Giang, TP Đông Hà).


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 9/1, không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến hầu hết Nam Trung Bộ. Miền Bắc rét đậm, rét hại. Nhiều nơi nhiệt độ giảm sâu như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,4 độ C, Sapa (Lào Cai) 0,3 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2 độ, Mộc Châu (Sơn La) 2,5 độ C. Dự báo hôm nay (9/1), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.  


Tối 8/1, gia đình cho biết, đã tìm thấy Nguyễn Đăng Minh (29 tuổi, quê Quảng Bình) ở một phòng trọ trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo anh trai, Minh có dấu hiệu không tốt về sức khỏe nên ông muốn đưa về ở cùng với gia đình, nhưng Minh không đồng ý. Trưa cùng ngày, Minh bỏ balo và dép trên lan can cầu Kinh Thanh Đa, phường 27 (quận Bình Thạnh) để khiến người nhà nghĩ Minh nhảy cầu và không tìm nữa.


Mạng xã hội vừa xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh đôi nam nữ đứng chặn trước đầu xe ô tô 16 chỗ BKS 29B - 309.91 để yêu cầu dừng lại giải quyết vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, lái xe 16 chỗ không những không dừng lại mà còn nhấn ga đẩy lùi đôi nam nữ này trên đường. Theo người đăng tải đoạn clip, ô tô 16 chỗ vượt đèn đỏ, đâm vỡ đèn đuôi xe của đôi nam nữ trên tại khu vực nút giao Lê Thanh Nghị - Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) nhưng không xuống xử lý mà tìm cách bỏ chạy.


Ngày 8/1, thông tin từ Tỉnh ủy Đắk Nông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, từ tháng 7/2014-12/2019, ông Sinh đã ký nhiều quyết định giao đất, giao rừng cho không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Ông Sinh còn buông lỏng quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng... gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Sinh hiện bị điều động về Văn phòng HĐND và UBND huyện Đắk Song làm chuyên viên.


Tối 8/1, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc, thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Theo nghị quyết (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021), thành phố Phú Quốc được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số (hơn 179.000 người) của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thành phố Phú Quốc là đô thị loại II, có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 phường (An Thới, Dương Đông) và 7 xã (Bãi Thơm, Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hàm Ninh, Thổ Châu). (XEM CHI TIẾT)


Tối 8/1, Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh, được cách ly ngay tại Trà Vinh và Hà Nội. Việt Nam hiện có tổng cộng 1512 bệnh nhân mắc COVID-19. Đến nay tổng  số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 18.554. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1412, BN1427, BN1439, BN1395. Như vậy Việt Nam đã điều trị khỏi là 1.357 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG