Bản tin 8H: Ôtô lao vào đoàn xe, 5 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe ôtô mang biển kiểm soát 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông rồi lao lên vỉa hè khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Ngày 22/12, Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, tại khu vực cây xăng chợ Rừng thuộc phường Quảng Yên, ôtô BKS 14A-640.xx gây tai nạn với nhiều xe máy, xe đạp đang lưu thông trên đường rồi lao lên vỉa hè. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Cú tông xe liên hoàn đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một người tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, một bệnh nhân tiên lượng nặng được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (Uông Bí), hai nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Bản tin 8H: Ôtô lao vào đoàn xe, 5 người thương vong ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: VOV.


Chiều 22/12, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM, thông tin về tiền lương, thưởng Tết cho người lao động trên địa bàn dựa trên khảo sát 1.078 doanh nghiệp sử dụng 221.745 lao động tại thành phố. Đối với Tết Dương lịch năm 2023, tiền thưởng bình quân cho người lao động là 3,14 triệu đồng/người, thấp hơn 250.000 đồng/người so với năm ngoái. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tiền thưởng bình quân cho người lao động là 12,88 triệu đồng/người. Con số này cao hơn 4,08 triệu đồng so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/12, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C. Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Dự báo thời tiết rét khô còn duy trì nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc. Khoảng 28/12, khu vực này có thể đón một đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh, trời có mưa, mưa nhỏ rải rác, rét khô chấm dứt, trời chuyển sang rét ẩm, cảm giác giá buốt.


Ngày 22/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 213 ca COVID-19, tăng 13 ca sau 24 giờ. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.523.780 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 92 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.573 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 43 ca. Ngày 21/12 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.182 ca. Trong ngày 21/12 có 85.170 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.313.561 liều. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/12, ông Lê Minh Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong sáng 22/12, bệnh viện đã hoạt động khoa khám bệnh, trước mắt thực hiện khám bệnh ngoại trú. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, có diện tích 13.000m2 (nằm trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu), với kinh phí trên 200 tỷ đồng. Bệnh viện gồm 3 khu, quy mô 1 trệt, 2 lầu với 100 giường bệnh. Bệnh viện có tổng cộng 143 cán bộ nhân viên, y, bác sĩ, điều dưỡng, nhưng một năm qua chỉ đi tập huấn, đi học, thực tập, thao tác bảo trì thiết bị y tế; có khoảng 50% nhân lực “ngồi chơi” lĩnh lương. (XEM CHI TIẾT)


Tối 22/12, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đã giải cứu thành công đối tượng trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thoát hơi khi chạy trốn. Tối cùng ngày, Võ Văn Luân (SN 1997, quê Trà Vinh) trộm xe máy của một người dân trên địa bàn phường Lái Thiêu, TP.Thuận An. Thấy công an phường, Luân chạy vào cơ sở massage, trèo lên mái rồi xuống lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh. Tuy nhiên, do lối thoát hơi quá chật, Luân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng đã phá tường để đưa đối tượng Luân ra ngoài. Luân sau khi được giải cứu bị đưa về trụ sở Công an phường Lái Thiêu phục vụ công tác điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/12, Thành ủy Hà Nội ra thông cáo báo chí cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thấy ông Chử Xuân Dũng với cương vị là Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm trong quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG