Bản tin 8H: Ông Trump ký sắc lệnh xây tường dọc biên giới Mỹ - Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm giữ đúng cam kết khi vận động tranh cử rằng ông sẽ tăng cường an ninh biên giới và trấn áp người nhập cư sinh sống trái phép ở Mỹ. Trong số đó, một sắc lệnh yêu cầu khởi công xây dựng bức tường dài 3.200km chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico, một trong những lời hứa chủ chốt của ông khi tranh cử.

Dự báo thời tiết hôm nay (26.1 tức 29 Tết) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết Bắc Bộ khá ấm còn Trung Bộ tiếp tục có tình trạng mưa diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ từ 13 - 23 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ từ 20 - 27 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ từ 22 - 32 độ C.


Tối 25/1 (tức 28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc, mở cửa đón chào hàng nghìn người dân đến vui chơi trong dịp xuân Đinh Dậu 2017. Đến dự buổi lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, cùng các vị lãnh đạo Trung ương và TPHCM. Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc vào lúc 19h tối cùng ngày, hàng nghìn người dân đã háo hức đến vui chơi, chụp ảnh. (Xem chi tiết)


Tiếp theo thông báo hướng dẫn cho hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa có thêm  đề nghị với hành khách và người nhà đến sân bay đón tiễn người thân. Hàng ngày, tại khu vực nhà ga luôn chật kín lượng người, một số kẻ xấu đã lợi dụng trà trộn để móc túi lấy cắp tư trang, hành lý của hành khách và người đón, tiễn. Lực lượng An ninh đã phát hiện và bắt được nhiều vụ việc trộm cắp tài sản và bàn giao cho các lực lượng chức năng để xử lý. Để bảo đảm trật tự an toàn, đề nghị hành khách cần cảnh giác, quản lý giữ gìn hành lý tư trang, tránh để quên. 


Ngày 25/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chính thức thông tuyến, đưa vào sử dụng cây vầu vòm thép khổng lồ tại nút giao quan trọng giữa đường Nguyễn Bình Khiêm và Lê Hồng Phong chỉ sau 7 tháng thi công. Đây là nút giao thông có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn bởi sự giao cắt giữa tuyến đường gần như độc đạo giải phóng lượng xe container “ăn hàng” tại toàn bộ hệ thống cảng Hải Phòng và con đường nội đô Lê Hồng Phong sầm uất nhất thành phố cảng. 


Theo số liệu tổng kết của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong tháng 1/2017, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra và xử lý 3.634 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu hồi về hàng trăm tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã tập trung, tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành, tập trung vào các mặt hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm ATTP... góp phần ổn định thị trường thành phố, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h tối 25/1 trên Quốc lộ 13, phường Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, tại căn nhà buôn bán gốm sứ, nằm sát Quốc lộ 13 có xảy ra mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Hùng (39 tuổi, ngụ Bình Dương). Trong lúc cãi vã, quá tức giận vợ ông Hùng lái xế hộp mang BKS 61A-22675 đậu bên lề đường tông thẳng vào cánh cổng của gia đình. Người đàn ông này tiếp tục lùi xe đi vào đường nhỏ bên cạnh, đâm vào trụ cổng bằng bê tông của căn nhà phía sau gia đình rồi mới chịu dừng lại. Ông Hùng bị thương nhẹ, xe và cổng hư hỏng.


Trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn huyện Thanh Liêm (Hà Nam), chiều 25/1 đã xảy ra 1 vụ tàu hỏa kéo lê ô tô 20 mét. Chuyến tàu SE17 trên hành trình Hà Nội vào Sài Gòn đã va chạm với ôtô Hyundai biển kiểm soát 29A. Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ vẫn đang nằm trên đường ray. Bốn lốp xe, cửa hai bên bị hư hỏng nặng, toàn bộ kính xe vỡ vụn. Khi đó trên ôtô có 4 người cùng một gia đình. Một người bị gãy chân và đã được người dân đưa đi viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm giữ đúng cam kết khi vận động tranh cử rằng ông sẽ tăng cường an ninh biên giới và trấn áp người nhập cư sinh sống trái phép ở Mỹ. Hai sắc lệnh hành pháp trên được ông Trump ký tại một buổi lễ tổ chức tại trụ sở Bộ An ninh Nội địa sau khi vinh danh Tướng nghỉ hưu John Kelly, người vừa được Quốc hội Mỹ phê chuẩn làm người đứng đầu bộ này. Trong số đó, một sắc lệnh yêu cầu khởi công xây dựng bức tường dài 3.200km chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico, một trong những lời hứa chủ chốt của ông khi tranh cử.


Nhận định của các chuyên gia phân tích cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Anh ngày 24/1 rằng việc chính phủ kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon nhằm khởi động tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, cần được thông qua tại Quốc hội, đang làm gia tăng bất ổn chính trị tại Xứ sở sương mù. Các thị trường hiện đang "nín thở" chờ đợi một dự luật mà chính phủ dự kiến công bố ngày 26/1 và sau đó sẽ trình lên Quốc hội nhằm tạo quyền pháp lý cho chính phủ khởi động nhanh tiến trình đàm phán rời liên minh.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.