Bản tin 8H: Ông Obama tuyên bố quét sạch IS khỏi Trái Đất

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)
TPO - Sau những thất bại liên tiếp trên thực địa tại Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị lực lượng liên quân dồn vào thế cố thủ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra nhận định trên sau buổi làm việc với Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các quan chức an ninh.

Ngày 13/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định phân công công tác của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục, chủ tịch một số hội đồng, ủy ban quốc gia và trưởng một số ban chỉ đạo khác. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 16/4, từ ngày 17/4 nắng nóng suy giảm và khả năng kết thúc từ ngày 18/4. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới.


Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa chủ trì họp bàn, thu thập ý kiến các cơ quan chức năng, nhà quy hoạch, kiến trúc sư về việc điều chỉnh quy hoạch phía đông đường Trần Phú (TP Nha Trang). Lãnh đạo các sở, ngành cùng nhiều chuyên gia thống nhất đề xuất, cần phá dỡ hàng loạt công trình gồm khu resort, nhà hàng, nhà nghỉ, hàng rào che chắn tầm nhìn, tạo không gian thông thoáng cho bờ biển Nha Trang. Cơ quan chức năng Khánh Hòa cùng các chuyên gia thống nhất phá dỡ, điều chỉnh hàng loạt nhà hàng, rerort, nhà nghỉ, các hàng rào che chắn tầm nhìn ra biển Nha Trang.


Một con cá được gọi là cá “hố rồng” dài hơn 3,6m và nặng khoảng 25kg còn sống được hai người dân ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An phát hiện và bắt khi trôi dạt vào bờ biển thị xã này. Khoảng 16h chiều 13/4, anh Chiến cùng anh Duy đi ra khu vực cửa biển của phường để chơi thì phát hiện con cá hố rồng đang trôi dạt vào bờ biển. Ngay lập tức, hai anh em đã xuống và vớt lên bờ. Theo anh Chiến, nếu không có cơ quan chức năng nào đến hỏi han hoặc có phương án, anh sẽ xẻ thịt hoặc có thể chôn cất. (Xem chi tiết)


Sáng 14/4, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tiếp tục phối hợp với bảo vệ Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề tỉnh (đóng ở Tóc Tiên, huyện Tân Thành) truy tìm hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn trong đêm đưa về trại. Khoảng 20h30 hôm 13/4, tại khu vực sảnh sinh hoạt của các học viên cai nghiện xảy ra đánh nhau. Khi bảo vệ và các nhân viên mở cửa vào can ngăn thì bị những người này khống chế, lấy chìa khóa mở cửa. Khoảng 400 học viên đã đập tường, phá cổng chính, kéo nhau trốn ra ngoài. (Xem chi tiết)


Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc vừa đưa hai máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trong khi đó, dù có nhiều hoạt động phi pháp trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc vẫn lớn tiếng chỉ trích các nước khác khi họ lên tiếng phản đối các hoạt động của Bắc Kinh trên biển Đông. Bắc Kinh hôm qua nói rằng họ vừa triệu tập các nhà ngoại giao của bảy nước công nghiệp phát triển G7 để phản đối tuyên bố của các ngoại trưởng G7, trong đó chỉ trích các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp trên biển Đông. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 13/4 đã nhận đứng sau các vụ đụng độ hồi tuần trước giữa lực lượng phiến quân có quan hệ với nhóm thánh chiến này với binh sỹ Philippines, làm 23 người thiệt mạng. Tuyên bố cũng cho biết vụ tấn công làm 3 tay súng của IS thiệt mạng. Hồi tuần trước, các binh sỹ quân đội Philippines đã giao tranh với khoảng 120 phần tử phiến quân Hồi giáo suốt 10 giờ đồng hồ tại đảo Basilan ở miền Nam.


Sau những thất bại liên tiếp trên thực địa tại Syria và Iraq, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị lực lượng liên quân dồn vào thế cố thủ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra nhận định trên sau buổi làm việc với Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và các quan chức an ninh vào ngày 13/4 tại trụ sở CIA tại Virginia.  Ông Obama còn kịch liệt lên án các cuộc tấn công khủng bố mà IS tiến hành trong thời gian qua ở Brussels, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Iraq. "Những kẻ khủng bố suy đồi vẫn có khả năng gieo rắc bạo lực kinh hoàng đối với người vô tội, gây khiếp sợ cho toàn thế giới. Song những hành động man rợ của chúng chỉ càng thắt chặt hơn tình đoàn kết và sự quyết tâm của chúng ta để quét sạch tổ chức khủng bố hèn hạ này khỏi Trái Đất", ông quả quyết.


Nợ nần chồng chất cộng với sức ép cạnh tranh do giá khí đốt tự nhiên liên tục giảm mạnh là những nguyên nhân chính dẫn tới việc tập đoàn khai thác than đá lớn nhất nước Mỹ, Peabody Energy, ngày 13/4 buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản chiểu theo chương 11 trong Luật bảo lãnh phá sản của Mỹ. Trong một tuyên bố, Peabody nêu rõ hãng đã chính thức đệ đơn xin bảo hộ phá sản tự nguyện tại Tòa án Phá sản do không thể trả lãi cho khoản nợ 6,3 tỷ USD.

MỚI - NÓNG