Bản tin 8H: Hà Lan phong tỏa sân bay lớn bậc nhất châu Âu

Lực lượng an ninh phong tỏa tại sân bay Schiphol. (Nguồn: RT)
Lực lượng an ninh phong tỏa tại sân bay Schiphol. (Nguồn: RT)
TPO - Một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đêm 12/4 đã bị phong tỏa do nghi ngờ có bom.

Hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Dự báo khu vực Hà Nội, độ ẩm từ 60 - 93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33  độ C. Nam bộ nhiệt độ từ 24 đến 37 độ C. (Xem chi tiết)


Để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần công trình vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực (quận Ba Đình), Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và đưa ra các biện pháp giám sát đối với các cấp chính quyền địa phương nhằm tăng khối lượng phá dỡ. Sở Xây dựng yêu cầu nhà thầu thực hiện phá dỡ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phá dỡ; tăng cường nhân lực, máy móc đảm bảo 15-20 máy, trên 20 nhân công trực tiếp phá dỡ nhằm tăng khối lượng phá dỡ theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên. Quá trình phá dỡ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và công trình xung quanh.


4 phu vàng quê ở tỉnh Nghệ An vào Quảng Nam khai thác vàng thì bị ngạt khí dẫn đến tử vong. Đến 23 giờ tối 12/4, lực lượng cứu hộ mới đưa được 5 nạn nhân bị ngạt khí ra ngoài, trong đó 4 người đã tử vong. Nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một nhóm phu vàng đang khai thác vàng dưới đường hầm xuyên sâu xuống lòng đất thuộc địa phận thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì bất ngờ bị ngạt khí. Các phu vàng làm cùng cố lao xuống hầm để cứu nhưng bất thành khi gặp phải luồng khí độc.


Ngày 12/4, Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ kiểm lâm của huyện Đắk G’long (Đắk Nông) trong vòng 16 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong vụ hơn 250 m3 gỗ không rõ nguồn gốc cất giấu tại xã Quảng Sơn (Đắk G’long). Trước đó, vào ngày 5/4, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại xưởng gỗ của DNTN Quốc Triệu (xã Quảng Sơn, Đắk Glong), phát hiện hơn 42,5 m3 gỗ tròn từ nhóm V đến nhóm VIII không có giấy tờ. Mở rộng kiểm tra, đoàn kiểm tra còn phát hiện thêm 216 m3 gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VII không rõ nguồn gốc. (Xem chi tiết)


Cảnh sát nhiều nước châu Âu đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi​ biết tin đứa em trai 15 tuổi của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris, Abdelhamid Abaaoud, đã rời Syria và đang trên đường tới Bỉ để báo thù cho cái chết của anh. Younes Abaaoud được báo chí mô tả là tay súng trẻ nhất của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong tháng 1/2014, khi gã mới 13 tuổi, anh trai Abdelhamid đã đưa gã từ Bỉ tới Syria. Ở đây, Younes gia nhập hàng ngũ IS. Abdelhamid được cho là kẻ chủ mưu đứng sau các vụ khủng bố thủ đô Paris của Pháp trong ngày 13/11 năm ngoái làm 130 người chết, đã bị tiêu diệt.


Ngày 12/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này và Trung Quốc đang lo ngại trước khả năng Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên. Ông Lavrov nhấn mạnh: "Cùng với Trung Quốc, chúng tôi nhận thức rõ rằng việc theo đuổi con đường này sẽ tạo ra một mối đe dọa thực sự đối với an ninh của chúng ta, đồng thời làm tổn hại đến sự ổn định chiến lược tại Đông Bắc Á". Ông Lavrov cũng khẳng định Nga và Trung Quốc công nhận quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Triều Tiên, tuy nhiên không chấp nhận tham vọng hạt nhân của nước này.


Các ảnh chụp vệ tinh tình báo của Mỹ cho thấy Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị cho một vụ phóng thử nghiệm “chưa từng có” một tên lửa đạn đạo có thể tấn công Mỹ. 2 quan chức giấu tên của Mỹ ngày 12/4 cho biết, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa tầm trung Musudan có thể bắn tới đảo Guam hay đảo Shemya ở Alaska của Mỹ. Triều Tiên cũng có thể sẽ chọn phóng một trong hai, hoặc cả hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Kn-08 và Kn-14. Hai tên lửa này có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ ở tây bắc Thái Bình Dương, gồm Oregon, Washington và khu vực phía bắc California. (Xem chi tiết)


Một phần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đêm 12/4 đã bị phong tỏa do nghi ngờ có bom. Ngoài ra, khách sạn Sheraton nằm sát sân bay này cũng phải sơ tán do lệnh báo động có bom nêu trên. Theo người phát ngôn cảnh sát Hà Lan, các chuyên gia rà phá bom mìn đã được triển khai tới khu vực sân bay để làm nhiệm vụ. Kể từ sau vụ tấn công nhằm vào sân bay ở Brussels (Bỉ) hồi tháng 3/2016, giới chức Hà Lan đã đặt mức báo động cao nhất tại sân bay Schiphol, một trong những sân bay lớn nhất châu Âu.


Nhà chức trách Thái Lan ngày 12/4 đã ra lệnh thắt chặt an ninh tại các ga tàu hỏa, bến xe tại khu vực miền Nam nước này, sau vụ đánh bom đẫm máu ở ga tàu hỏa Jana tại tỉnh Songkhla diễn ra một ngày trước đó. Đây cũng là thời điểm nhiều người dân đang trên đường về quê để đón tết Songkhran và một lượng lớn du khách nước ngoài cũng sẽ đổ về Thái Lan nhân dịp này. Theo chỉ thị này, lực lượng an ninh sẽ tăng cường giám sát các hoạt động di chuyển của những đối tượng khả nghi, tăng cường kiểm tra an ninh đối với người và xe cộ, đẩy mạnh tuần tra tại các ga tàu và bến xe.

MỚI - NÓNG