Bản tin 8H: Ông đồ bị “treo bút” vì đánh nhau ở hội chữ xuân

TPO - Một ông đồ ở chùa Hương (Mỹ Đức) tự ý dẫn khách gây mất đoàn kết, đánh nhau khiến công an phải vào cuộc xử lý

Ngày 25/1, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí (Đà Nẵng) đang theo dõi và điều trị hơn 27 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì ở một cơ sở trên đường Văn Tiến Dũng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Trước đó, ngày 24/1, các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng chóng mặt, nôn mửa, đau bụng dữ dội và tiêu chảy. Trong đó có nhiều học sinh cấp cứu với triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính. Hiện, cơ quan chức năng đã lấy tất cả các mẫu vật đưa đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Dự kiến, trong vòng 7 ngày, sẽ có kết quả xét nghiệm.


Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ. Sáng nay (16/1), không khí lạnh tác động lệch đông sẽ gây mưa và mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Hôm nay mưa giảm chỉ còn xảy ra vài nơi, nhiệt độ ban ngày cũng giảm nhẹ phổ biến trong khoảng 18-21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ chỉ phổ biến trong khoảng 24-27 độ. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/1, nguồn tin từ Bộ chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh Đắk Nông xác nhận, sau khi có kết luận cuối cùng về vụ  ông Trần Văn Thiết (nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức), điều khiển phương tiện ô tô gây tai nạn chết người, thì ông này đã được điều chuyển lên công tác tại Phòng tham mưu. Trước đó, ông Trần Văn Thiết dù không có giấy phép lái xe, nhưng đã tự ý điều khiển xe ô tô thuộc sự quản lý của Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia giao thông, gây tai nạn chết người. Ông này còn không trung thực báo cáo vụ việc lên cấp trên. (XEM CHI TIẾT)


Tước quân tịch Trưởng công an TP Thanh Hóa. Khoảng 15h30 phút ngày 25/1, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa công bố Quyết định số 558 (ngày 25-1) của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu công an nhân dân đối với đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Công an, hành vi nhận tiền từ ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an TP Thanh Hóa) của đại tá Phương là có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. (XEM CHI TIẾT)


Ông đồ bị “treo bút” vì đánh nhau ở hội chữ xuân. Ngày 25/1, tại buổi họp báo hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019 và triển lãm thư pháp, ông Lê Xuân Kiêu, giám đốc Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho hay, năm 2018 một ông đồ ở chùa Hương (Mỹ Đức) tự ý dẫn khách, khiến các ông đồ mất đoàn kết, đánh nhau, công an phải vào cuộc xử lý. Hiện, ông đồ vi phạm này đã bị ban tổ chức cấm tham gia hội chữ xuân vĩnh viễn. Ông Kiêu nhấn mạnh, tại hội chữ xuân năm nay, ông đồ nào vi phạm quy định, ảnh hưởng đến sự an toàn của du khách và những người xung quanh thì tuỳ theo mức độ sẽ bị treo bút tạm thời hoặc vĩnh viễn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/1, Sở GTVT Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp vận tải đã đăng ký bố trí 28 xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh miền Trung hỗ trợ miễn phí đưa công nhân, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Kỷ Hợi 2019. Theo kế hoạch, sẽ có 13 xe chở công nhân về tỉnh Thanh Hóa, 13 xe về tỉnh Nghệ An và 2 xe dự phòng, khả năng vận chuyển được hơn 1.200 công nhân về quê ăn tết. Dự kiến, chương trình “Xe ô tô tết 2019” được tổ chức vào ngày 1/2 (tức ngày 27 tết) tại nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.


Phát hiện thi thể người đàn ông trong rẫy cao su. Khoảng 14h ngày 24/1, ông Lê Văn Mùi (65 tuổi, trú tại thôn Trung Thành, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum, Kon Tum) trong lúc đi thăm rẫy đã phát hiện thi thể một người đàn ông lớn tuổi (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đang trong quá trình phân hủy tại rẫy cao su thuộc thôn 6, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Tại hiện trường, thi thể mặc quần Jean màu xanh, áo thun ngắn tay; gần vị trí nạn nhân có 1 mũ lưỡi trai màu nâu, 1 túi xách và 4 chai nhựa. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.


Kiểm tra trên quốc lộ 279, công an tỉnh Điện Biên phát hiện 3 tài xế xe khách đường dài dương tính với ma túy. Ba đối tượng này đã bị đình chỉ giấy phép lái xe.

 Video: VNews
MỚI - NÓNG