Bản tin 8H: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gọi điện cảm ơn tuyển Việt Nam

Bộ trường Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Bộ trường Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và khen ngợi tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: TTXVN
TPO - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiên đã gọi điện thoại sang UAE cảm ơn và ngợi khen tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Ngay sau khi trận đấu tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản tối 24/1 kết thúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã gọi điện thoại sang UAE cảm ơn và ngợi khen tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Bộ trưởng Thiện khẳng định, các cầu thủ đã cống hiến cho ông và người hâm mộ “một trận đấu tuyệt vời với tinh thần thi đấu quả cảm, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, thể hiện được nét đẹp về bản lĩnh và ý chí của người Việt Nam".


Từ tối qua (24/1), áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, khoảng chiều tối nay (25/1) sẽ được tăng cường yếu trở lại. Do đó thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Mưa nhỏ chỉ xảy ra ở một vài nơi. Đồng thời hiện tượng sương mù vẫn tiếp tục được duy trì trong sáng sớm. Nền nhiệt hôm nay ở các khu vực này dao động trong khoảng 15-18 độ. Hà Nội có sương mù vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 21 độ C. (XEM CHI TIẾT)


Đội tuyển Việt Nam dừng chân tại Asian Cup 2019. Kết thúc trận Tứ kết vào tối qua (24/1), đội tuyển Việt Nam đã để thua trước đối thủ Nhật Bản với tỷ số 0-1, chính thức dừng chân tại giải vô địch châu Á Asian Cup 2019. Ngay sau trận đấu, mạng xã hội đã tràn ngập những lời cảm ơn của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Thành công tại Asian Cup 2019 cho thấy bóng đá Việt Nam có đủ khả năng để tiến xa hơn nêu được chăm sóc đúng mức, có một hướng đi bài bản. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thi thể nam thanh niên trên bãi đất trống. Khoảng 13h ngày 24/1, người dân ở khu dân cư Nam Định (thôn Nam Định, xã Tam Anh Nam) đã phát hiện một thanh niên tử vong bên chiếc xe máy ở khoảng đất trống trong khu dân cư. Nạn nhân là Nguyễn Văn T. (khoảng 25 tuổi, trú thôn Tiên Xuân 2, xã Tam Anh Nam). Thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy BKS 92L- 21409. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Tài xế container khai nhiều lần dùng ma tuý trước khi cầm lái. Khi lập chốt trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 24/1, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp tài xế xe container dương tính với ma tuý. Đó là tài xế tên Apdoro Hiêm (SN 1987, ngụ TP HCM) điều khiển xe container biển số 51C-65438 kéo theo rơ-mooc 51R-09802. Tại cơ quan công an, Hiêm khai nhận, mỗi khi nhậu xong thường sử dụng ma túy và cầm lái. Trước đó, Hiêm đã 3 lần sử dụng ma túy. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 24/1, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Ngày 24/1, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vừa nhận được thư cảm ơn của một nam sinh viên. Trước đó, Thượng úy Lê Huy Hoàng – cán bộ Đội CSGT số 6 nhặt được một chiếc ví bị rơi tại khu vực ngã tư Xuân Thủy – Cầu Giấy. Qua xác minh, chiếc ví (đựng tiền, giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân) là của Trần Việt Hoàng (SN 1996, ở Diễn Châu, Nghệ An), đang là sinh viên một trường ĐH ở Cầu Giấy. Khi nhận lại tài sản, Hoàng chia sẻ số tiền lớn trong ví vừa được gia đình gửi để đóng học phí và về quê ăn Tết.

MỚI - NÓNG