Bản tin 8H: Nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất lãnh hơn 100 năm tù

Bị cáo Thiện lãnh 16 năm tù.
Bị cáo Thiện lãnh 16 năm tù.
TPO - Sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM chiều nay (27/12), đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân” và “Không tố giác tội phạm”.

HĐND thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tinh giản hơn 7.400 công chức, viên chức. Đây được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô. (Xem chi tiết)


Khi khẩu hiệu “Chất lượng cuộc sống đang dần được nâng cao” đang thấm vào mọi khu vực kinh tế - xã hội. Chất lượng cuộc sống của người Việt có ước mơ được sở hữu ô tô nhập giá hợp lý trước thềm 2018 sẽ khó thay đổi khi Nghị định 116/2017 (Nghị định 116) về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh ô tô có hiệu lực từ 1/1/2018. (Xem chi tiết)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hội tụ gió trong đới gió Tây trên cao, nên trong sáng nay (28/12), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào. Nhiệt độ vẫn khá thấp chỉ khoảng từ 12-14 độ. Trời tiếp tục rét ở vùng đồng bằng và rét đậm ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. (Xem chi tiết)


Trưa 27/12, anh Vladislav Sharolov (33 tuổi, quốc tịch Nga) cùng nhóm bạn đến bãi biển ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) chơi. Lúc sau, họ lao xuống tắm, bị sóng cuốn ra cách bờ hơn 100 m, rơi vào vùng nước xoáy. Thấy nhóm du khách chới với, lực lượng cứu hộ tuần tra phát hiện vội bơi đến cứu, ba người được đưa vào bờ. Riêng anh Vladislav Sharolov mất tích, được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 27/12, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền Nhân dân” và “Không tố giác tội phạm”. Cụ thể, TAND TP HCM tuyên phạt Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi) mức án 16 năm tù, Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) 10 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. 13 đồng phạm còn lại nhận 5-14 năm tù về cùng tội danh. Sau khi chấp hành xong hình phạt chính, mỗi bị cáo bị quản thúc 3-5 năm tại địa phương. Bị cáo buộc về tội Không tố giác tội phạm, Lê Thị Thu Phương (bạn gái Thiện) nhận một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)

Tổng thống Vladimir Putin chiều 27/12 đã trao hồ sơ đến Ủy ban Bầu cử Liên bang Nga, chính thức đăng ký tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Toàn bộ thủ tục đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống Nga của ông Putin diễn ra không quá 15 phút. (Xem chi tiết)


Nga sẽ giới hạn số sân bay mà Mỹ có thể sử dụng để thực hiện các chuyến bay trinh sát quân sự theo Hiệp ước bầu trời mở. Hãng tin RIA Novosti ngày 27/12 dẫn lời ông Georgiy Borisenko, người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho biết quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Động thái này được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ có ý định giới hạn các chuyến bay trinh sát của máy bay quân sự Nga ở khu vực Alaska và Hawaii, các nguồn tin ngoại giao cho biết.


Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec, ông Sergey Chemezov, xác nhận trên tờ Kommersant ngày 27/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã mua 4 hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỷ USD. Trong đó, quá nửa số tiền trong hợp đồng đến từ khoản vay mà Moscow đồng ý cho Ankara. Việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào mùa xuân năm 2020, và Ankara phải trả trước 45% chi phí trong hợp đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 27/12, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 12 năm tù đối với tỷ phú Lee Jae-yong, Phó chủ tịch tập đoàn Samsung, vì tội đưa hối lộ và một số tội danh khác. Vụ hối lộ của ông Lee là một phần của vụ bê bối chính trị dẫn tới việc lật đổ Tổng thống Park Geun-hye hồi cuối tháng 3 sau khi hàng triệu người xuống đường biểu tình chống chính phủ trong nhiều tháng trời. Hồi tháng 8, một tòa án đã kết án ông Lee 5 năm tù vì tội hối lộ Tổng thống Park và bạn thân của bà khi bà Park đang nắm quyền. Cả ông Lee và các công tố viên, những người đề nghị án tù 12 năm, đã kháng cáo phán quyết đó. (Xem chi tiết)


Cơ quan Quan hệ công chúng (ISPR) thuộc Quân đội Bangladesh thông báo 2 máy bay huấn luyện Yak 130 của không quân nước này đã bị rơi sau khi va chạm vào tối 27/12 tại vùng trời khu vực quận Cox's Bazar, cách thủ đô Dhaka 292km về phía Đông Nam. Hiện vẫn chưa rõ liệu có thương vong trong vụ việc này hay không.

MỚI - NÓNG