Bản tin 8H: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân Nga - Châu Âu

Cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov. (Nguồn: Reuters)
Cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov. (Nguồn: Reuters)
TPO - Cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov ngày 19/3 cảnh báo sự đối đầu Đông-Tây do cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân ở châu Âu cao hơn bao giờ hết kể từ thập niên 1980.

Liên quan đến vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú – Hà Đông, một nguồn tin cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ nổ xuất phát từ việc một người làm nghề thu mua phế liệu đã dùng đèn khò cắt vật liệu nổ để lấy sắt, sau đó gây ra vụ nổ kinh hoàng. Cụ thể, nạn nhân và cũng là người dùng đèn khò cưa vật liệu nổ được xác định là ông Phạm Văn Cường (SN 1975, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ông Cường thuê nhà ở khu vực này cách đây 2 năm, ở cùng vợ là bà Đàm Thị Nhuần (SN 1975) và con trai là Phạm Văn Thành (SN 2002). Cả gia đình làm nghề thu mua đồ phế liệu.


Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội cho biết, có 11 bệnh nhân được chuyển đến các cơ sở y tế sau vụ nổ kinh hoàng tại Văn Phú - Hà Đông, trong đó có 3 người tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Nạn nhân tử vong gồm: Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ) Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai) Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai), Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở Thanh Thùy – Thanh Oai). Một nạn nhân chưa rõ danh tính và hiện đang được thu gom xác tại hiện trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h trưa 19/3, tài xế Đặng Quang Quyền (trú xã Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) lái xe bán tải chạy trên cầu Chợ Dinh, TP Huế. Xuống đến chân cầu, anh Quyền cho xe rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Siêu thì va chạm với ôtô 4 chỗ do Lê Xuân Ngọc cầm lái hướng đường Nguyễn Gia Thiều lên cầu. Lúc này, ôtô tải loại 15 tấn do một nam tài xế (trú huyện Phú Lộc) cũng đổ dốc cầu. Để tránh tai nạn, tài xế đánh tay lái về phía lề phải, nhưng xe mất lái tông liên tiếp vào nhà ông Nguyễn Hữu Hòa và Nguyễn Văn Thành (trú đường Nguyễn Gia Thiều, TP Huế) khiến vợ ông Hòa bị thương.


Chiều 19/3, Trung tá Ngô Văn Hiển, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc 2 người tham gia giao thông đã đốt chiếc xe máy sau khi vi phạm luật giao thông. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19/3, trên tuyến đường liên xã đoạn qua thôn 8 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk), 2 người đàn ông lưu thông trên 1 chiếc xe máy không có biển kiểm soát và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, rú ga bỏ chạy khi bị CSGT ra lệnh dừng xe và sau đó bị té xuống đường. Đối tượng đã rút vòi xăng châm lửa đốt xe rồi chạy thoát. (Xem chi tiết)


Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn The Economist (Anh) cho biết khả năng xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang ở Biển Đông vì sự bành trướng của Trung Quốc đang gây ra một mối đe dọa lớn. Bảng đánh giá những rủi ro toàn cầu mới nhất của EIU xếp nguy cơ chiến tranh tại Biển Đông ở vị trí thứ tám trong danh sách các mối đe dọa hàng đầu hiện nay trên thế giới, trong đó “cú hạ cánh cứng” (nền kinh tế chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp và sau đó là suy thoái) của kinh tế Trung Quốc đứng ở vị trí 20.


Cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov ngày 19/3 cảnh báo sự đối đầu Đông-Tây do cuộc khủng hoảng Ukraine đang khiến nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân ở châu Âu cao hơn bao giờ hết kể từ thập niên 1980. Phát biểu trong một sự kiện ở Brussels (Bỉ) với sự tham dự của ngoại trưởng các nước Ukraine và Ba Lan cùng một nghị sỹ Mỹ, ông Ivanov nói: “Chúng ta có ít đầu đạn hạt nhân hơn nhưng nguy cơ sử dụng chúng lại đang gia tăng.”


Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 19/3 đã gọi vụ bắt giữ đối tượng tình nghi thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) Salah Abdeslam là "một bước đi quan trọng" trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng cảnh báo rằng những nguy cơ khủng bố vẫn còn rất cao. Ông Valls cho rằng, những mạng lưới, tổ chức, cá nhân khác, ở Pháp, ở châu Âu, đang tổ chức để chuẩn bị các cuộc tấn công mới.


Liên quan tới vụ tai nạn máy bay tại Nga, truyền hình Nga cho biết điều kiện thời tiết tại nơi xảy ra vụ rơi máy bay FlyDubai rất xấu, khi tốc độ gió lên tới hơn 100 km/h. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, máy bay FlyDubai đã cố hạ cánh một lần nhưng không thành công. Phi cơ sau đó bay lòng vòng trên không trong hai giờ để chờ điều kiện thời tiết cải thiện. Một quan chức Nga cho rằng gió mạnh có thể khiến phi cơ bay chệch hướng vào lần thử hạ cánh thứ hai và lao xuống điểm cách đường băng 250 m. Dữ liệu từ FlightTracker24 cho thấy một máy bay khác đã ba lần cố hạ cánh nhưng sau đó chuyển hướng đến sân bay khác ngay trước vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Ngày 19/3, lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ cho biết trước đó một ngày một tàu du lịch đã gặp và cứu thoát 18 người Cuba vượt biên đang trôi dạt trên biển Caribe. Những người sống sót cho biết họ đã lênh đênh trên biển 22 ngày và 9 người. Lực lượng cứu hộ cho biết toàn bộ 18 người được cứu sống đều trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.


Ngày 19/3, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết một vụ tấn công bằng súng cối nhằm vào một trạm kiểm soát ở bán đảo Sinai của nước này xảy ra cùng ngày đã khiến 13 cảnh sát thiệt mạng. Trong khi đó, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công trên, nhưng cho biết chúng đã sử dụng một phần tử đánh bom liều chết cho nổ tung một chiếc xe ôtô tại trạm kiểm soát trên. Tại Ai Cập, lực lượng an ninh và binh sỹ đã trở thành mục tiêu tấn công của các chiến binh Hồi giáo cực đoan, nhất là nhóm Ansar Beit Al-Maqdis, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sinai.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.