Bản tin 8H: Người đầu tiên nhiễm biến thể mới SARS-CoV-2 ở Việt Nam khỏi bệnh

TPO - BN1435 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và được tuyên bố khỏi bệnh.

Chiều 29/1 Bộ Y tế công bố 18 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh, trong đó có có BN1435 nhiễm biến thể mới SARS-COV-2. BN1435 sinh năm 1976, quê Trà Vinh, từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN50 của Vietnam Airlines nhập cảnh sân bay Cần Thơ ngày 22/12/2020. Nữ bệnh nhân này là ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam phát hiện nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Anh. Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Lao bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh, đến nay BN1435 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi được công bố khỏi bệnh, BN1435 sẽ được tiếp tục cách ly tập trung thêm 2 tuần để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/1) ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có rét về đêm và sáng sớm. Ban ngày nhiệt độ tăng nhẹ, có nơi trên 23 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Phía Nam ngày trời có nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh, thành phố ở khu vực Nam Bộ có ngưỡng chỉ số UV cực đại ngày lên mức 7-8, có nơi đạt 9 như TP Hồ Chí Minh, ở ngưỡng gây hại rất cao. Mức chỉ số tia cực tím cao này còn duy trì trong những ngày tới.


Chiều 29/1, Công an Quảng Ngãi phối hợp với các tỉnh khẩn trương truy vết 50 hành khách được xe Hùng Đức trả dọc đường khi di chuyển từ vùng dịch Quảng Ninh vào các tỉnh phía Nam. Công an tỉnh Quảng Ngãi trước đó đã tạm giữ phương tiện và cách ly y tế tập trung đối với 4 người (hai tài xế và hai phụ xe) của xe khách Hùng Đức. Theo nhận định ban đầu, khoảng 9h ngày 28/1, xe khách này xuất bến từ TP Uông Bí (Quảng Ninh) về Quảng Ngãi. Chiều cùng ngày, khi xe khách chạy đến chốt kiểm soát y tế tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trên phương tiện chỉ còn hai tài xế và hai phụ xe.


Ngày 29/1, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã công bố quyết định bổ nhiệm hai vị trí phó giám đốc bệnh viện. Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Quách Hữu Trung - Giám đốc Bệnh viện 199 đã công bố quyết định bổ nhiệm vị trí phó giám đốc bệnh viện đối với Trung tá, BS CKII Trương Xuân Hùng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp và Trung tá, BS CKII Trần Nam Chung - Trưởng khoa Nội III.


Sáng 30/1 Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 34 ca mắc mới là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 2 ca bệnh, tỉnh Hải Dương ghi nhận 32 ca bệnh có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 21.857. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 5 ca; lần 2: 3 ca; lần 3: 8 ca. Số ca tử vong: 35 ca.; số ca điều trị khỏi: 1.448 ca. (XEM CHI TIẾT)


Tối muộn ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đi cùng chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TPHCM vào lúc 15 giờ ngày 28/1. Theo HCDC, TP.HCM vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm trên chuyến bay VN213. Người này quê quán tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612. Người này đã chủ động khai báo y tế và được đưa đi cách ly, xét nghiệm cho kết quả nghi nhiễm. HCDC đề nghị tất cả hành khách đi trên chuyến bay trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 29/1, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp trực tuyến tại Hà Nội với các sở, ngành tại TP Hải Phòng về công tác phòng chống COVID-19. Trong cuộc họp, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề xuất 2 phương án mua vaccine cho hơn 2 triệu người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày. Trong khi đó, theo Bí thư Lê Văn Thành, Hải Phòng sẽ đi đầu cả nước trong việc mua vaccine phòng, chống dịch bằng nguồn ngân sách của thành phố và Trung ương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG