Bản tin 8H: Nga tố Ukraine nã pháo Donetsk

Quang cảnh đổ nát ở Donetsk sau các vụ pháo kích hôm 2/10 (Nguồn: AFP)
Quang cảnh đổ nát ở Donetsk sau các vụ pháo kích hôm 2/10 (Nguồn: AFP)
TPO - Nga cho rằng quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm trước cái chết của một nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Người này bị thiệt mạng tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, khi khu vực này bị nã pháo từ các vị trí do quân đội Ukraine chiếm giữ.

Chiều 3/10, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết, sau gần 3 tuần xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 7 người trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường 8, quận 5), cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác điều tra ban đầu. Lửa được cho là phát ra từ xe máy nằm sát cửa chính, lan vào bảng điện và các vật dụng dễ cháy rồi bùng lớn làm 7 người chết ngạt trong căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, TP HCM.


Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 3/10, tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, cơn mưa lớn kéo dài kèm theo sấm sét đã đánh trúng năm người là công nhân công trình thủy điện Thượng Sông Ông, thuộc xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, làm ba người chết, hai người bị thương. Vào thời điểm trên tại huyện Ninh Sơn mưa rất lớn, sấm chớp liên tục, toàn bộ công nhân nghỉ làm về trại. Lúc đó trong lán trại có 15 công nhân. Bất chợt sấm sét đánh vào lán trại làm năm người bất tỉnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h30 ngày 3/10, nhiều người dân sống tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội hoảng hốt khi nghe một tiếng va đập mạnh cùng nhiều tiếng la hét. Khi mọi người vội chạy ra thì bàng hoàng phát hiện một phụ nữ đang nằm sõng soài trên nền gạch trong khu để xe ngoài trời của tòa nhà G03 và đã tử vong. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Hương, 46 tuổi, đang sống cùng mẹ và anh chị em ruột tại tầng 19 tòa G03. (Xem chi tiết)


Ngày 3/10, Nga cho rằng lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm trước cái chết của một nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) người Thụy Sĩ bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Tại Kiev, họ không muốn thừa nhận điều rõ ràng rằng khu vực Donetsk đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy bị nã pháo từ các vị trí do lực lượng Ukraine chiếm giữ”. 


Quan hệ Nga-Mỹ đang trong tình trạng tồi tệ nhất từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Theo một số chuyên gia, việc cả Nga và Mỹ đều tin rằng họ sẽ giành phần thắng trong Chiến tranh lạnh mới có thể gây thiệt hại cho cả hai trong cuộc đua tranh kéo dài. Năng lực vũ khí hạt nhân của Nga đang vượt Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố những tài liệu về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START). (Xem chi tiết)


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung lên mạng một video cảnh hành quyết Alan Henning, một lái xe người Anh tham gia đoàn xe tình nguyện chở hàng viện trợ cho người Syria. Thủ tướng Anh David Cameron ngày 3/10 cũng đã xác nhận vụ hành quyết này là có thật đồng thời lên án chủ nghĩa khủng bố và thề sẽ làm tất cả đều thực thi công lý.


Tối 3/10, Văn phòng Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã phát đi lời kêu gọi khẩn cấp của Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh. Người đứng đầu chính quyền Đặc khu Hong Kong cho biết vào chiều cùng ngày, tại Mong Kok và Causeway Bay đã xảy ra ẩu đả giữa những người ủng hộ và phản đối "Chiếm lĩnh Trung tâm". Ông khẩn cấp kêu gọi mọi người dân dù có thái độ như thế nào đối với hoạt động "Chiếm lĩnh Trung tâm" đều phải bình tĩnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên sử dụng bạo lực hoặc phá hoại trật tự xã hội. 


Tối 3/10, lãnh đạo nhóm biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong đe dọa sẽ hoãn đàm phán với chính quyền đặc khu, sau khi những người biểu tình đòi dân chủ và các nhóm ủng hộ Bắc Kinh xộ xát tại quận Tsim Sha Tsui. Nhóm biểu tình đòi dân chủ nói rằng, chính quyền Hong Kong phải ngăn chặn “các cuộc tấn công có tổ chức” nhằm vào họ. (Xem chi tiết)


Ngày 3/10, phát ngôn viên chính quyền Catalonia Francesc Homs cho biết các nhà lãnh đạo xứ này đã thề sẽ thúc đẩy kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập vào ngày 9/11 bất chấp việc Chính phủ Tây Ban Nha ngăn cản. Phát biểu với các phóng viên tại Barcelona, phát ngôn viên này nói: “Chúng tôi đã nhất trí duy trì sắc lệnh kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để các công dân có thể thực hiệc quyền bỏ phiếu vào ngày 9/11”.


Ngày 3/10, giới chức y tế Mỹ cho biết ,sau khi trò chuyện với 100 người có nguy cơ phơi nhiễm với bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại bang Texas, hiện có khoảng 50 người đang được theo dõi hàng ngày để phát hiện triệu chứng của loại virus chết người này. Trả lời họp báo, Tiến sĩ David Lakey - đại diện Cục Dịch vụ Y tế bang Texas - nói rằng trong số 50 người trên, 10 người được xem là có nguy cơ cao còn những người còn lại có nguy cơ thấp.

MỚI - NÓNG