Bản tin 8H: Nga chưa dùng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở Syria

Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, là con tàu lớn nhất mà điện Kremlin đưa tới Syria để hỗ trợ chiến dịch không kích tại đây.
Moskva, soái hạm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, là con tàu lớn nhất mà điện Kremlin đưa tới Syria để hỗ trợ chiến dịch không kích tại đây.
TPO - Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường chiến dịch không kích tại Syria, bằng các loại tàu chiến nằm ngoài biển. Tuy nhiên tàu tuần dương Moskva có thể mang tên lửa đầu đạn hạt nhân, vẫn chưa phải động tới kho vũ khí đáng sợ của nó khi hoạt động tại Syria.

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày 20/12, nhìn chung miền Bắc đã đỡ rét hơn, nhiệt độ tăng nhẹ. Dự báo trong vài ngày tới, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng lên, miền Bắc sẽ trở nên ấm hơn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ đêm nay ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng – Bình Thuận sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.


Ngày 19/12, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe, đưa vào khai thác tuyến đường Trần Văn Giàu. Đường Tỉnh lộ 10B dài 5,83km (khởi công tháng 3/2009), đầu tuyến giáp Tỉnh lộ 10, huyện Bình Chánh, cuối tuyến giáp đường Tên Lửa, quận Bình Tân, rộng 14,5-45,5m, đáp ứng 6 làn xe. Dự án đường Tỉnh lộ 10B có tổng mức đầu tư được duyệt gần 552 tỷ đồng, đường Tỉnh lộ 10 có tổng mức đầu tư gần 999 tỷ đồng, từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.


Rạng sáng 19/12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra quán bar Top 9 tại tầng 10 của một tòa nhà trên phố Bà Triệu. Thời điểm đó quán có khoảng 50 dân chơi đang uống rượu, nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn. Tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Thành Đạt (24 tuổi, ở Quảng Ninh), Phạm Văn Huấn (24 tuổi, Tuyên Quang) và Lê Đình Hiển (24 tuổi, ở huyện Hoài Đức) đang mua bán 5 viên thuốc lắc. Thời điểm kiểm tra, một số khách trong bar có biểu hiện phê ma tuý nên được đưa về trụ sở. (Xem chi tiết)


Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Trung Vương (39 tuổi, trú tại  thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó ngày 18/12, tại km 150 + 705, cao tốc Nội Bài- Lào Cai thuộc địa phận thôn Cửa Ngòi, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, Yên Bái, xe ô tô khách giường nằm do lái xe Vương điều khiển, chạy hướng Hà Nội- Lào Cai, do buồn ngủ đã đâm vào xe ô tô đi ngược chiều, làm 2 người trong ô tô này tử vong.


Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường chiến dịch không kích tại Syria, bằng các loại tàu chiến nằm ngoài biển. Nước này đã bắn tên lửa hành trình từ một tàu ngầm ở Địa Trung Hải vào đầu tháng 12. Trước đó, các tàu chiến Nga cũng bắn tên lửa tới mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ biển Caspi. Tuy nhiên tàu tuần dương Moskva có thể mang tên lửa đầu đạn hạt nhân, được thiết kế chủ yếu để chống các tàu mặt nước khác và bắn hạ máy bay, vẫn chưa phải động tới kho vũ khí đáng sợ của nó khi hoạt động tại Syria.


Ông Najib Ghadban, người tự gọi mình là đặc phái viên của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập tại Liên hợp quốc và Mỹ, đã thông báo về kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo ông Ghadban, điều này là cần thiết trong quá trình chuyển tiếp. Ông nói rằng phe đối lập không chấp nhận chính quyền Assad, song sẵn sàng không đòi Tổng thống từ chức ngay lập tức.


Các oanh tạc cơ hạng nặng của không quân Nga đã buộc phải bay vòng tránh châu Âu sau khi châu lục này đóng cửa không phận đối với máy bay ném bom tầm xa được Nga điều động tham gia chiến dịch không kích khủng bố ở Syria. Tuy nhiên, đại diện lực lượng không quân tầm xa Nga không cho biết đường bay của các oanh tạc cơ Nga sang Trung Đông sau khi châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận. (Xem chi tiết)


Việc A Rập Xê-út mới đây tuyên bố thành lập Liên minh quân sự các quốc gia Hồi giáo chống khủng bố đã gây chấn động dư luận, bởi đây là liên minh thứ 3 ra đời để chống IS, bên cạnh các liên minh của Mỹ và Nga. 3 Liên minh bao gồm đúng 100 quốc gia, tức là thu hút hơn một nửa thế giới. Tất cả 3 Liên minh đều tuyên bố chống khủng bố nhưng lại theo đuổi những “luật chơi” khác nhau. (Xem chi tiết)


Theo nhà khoa học chính trị Iran Abdoulkarim Firuzkalai, các động thái của nhà lãnh đạo Nga có hiệu quả hơn nhiều thậm chí so với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nga đã đáp trả hành động của Thổ Nhĩ Kỳ trên hai bình diện là quân sự và kinh tế. Không loại trừ khả năng nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị trì trệ sâu dẫn đến hậu quả thay đổi chính quyền và chế độ Ankara. Nếu Erdogan tiếp tục theo đuổi chính sách hiện nay, ông ta sẽ mất quyền lãnh đạo. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG