Bản tin 8H: Năm nay rét đậm, rét hại đến sớm

TPO - Đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay xuất hiện sớm, từ đầu tháng 12.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) vừa cung cấp nhận định về xu thế thiên tai khí tượng thủy văn từ nay đến hết năm 2020. Cụ thể tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 6 đến 31/10: Các tỉnh Bắc Bộ chịu tác động của khoảng 3 đến 4 đợt không khí lạnh, thời tiết chủ đạo ít mưa, trời nắng; đêm và sáng trời lạnh.Ngày 15-17/10, Bắc Bộ có mưa diện rộng; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Khu vực Hà Nội: Ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ phổ biến 22 đến 32 độ C. Đêm và sáng trời lạnh. Ngày 15-17/10 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong tháng 12/2020, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông 2020/2021 xuất hiện sớm hơn so với trung bình (trung bình thường xuất hiện vào cuối tháng 12).


Thêm Phó tổng giám đốc VEC bị bắt. Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó TGĐ Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 11/5, Cơ quan cũng khởi tố bắt ông Lê Quang Hào, Phó TGĐ VEC.  (XEM CHI TIẾT)


Trung ương tán thành với kiến nghị thực hiện tiền lương mới từ tháng 7/2022. Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Ngày 9/10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thông báo nêu rõ: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5/10/2020 đến ngày 9/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (XEM CHI TIẾT)


Ô tô lưu thông tại đường trên cao Mai Dịch - cầu Thăng Long từ 11/10. Sau 2 năm thi công, sáng 11/10 đường trên cao Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long sẽ được thông xe. Để phục vụ phương tiện đi lại, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án phần luồng, tổ chức giao thông. Theo phương án phân luồng tổ chức giao thông được Sở GTVT Hà Nội thông báo chiều nay (9/10), bắt đầu từ 6h (sau lễ thông xe), Sở GTVT sẽ tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm: ô tô con, xe tải có khối lượng toàn bộ dưới 5 tấn theo kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) được phép lưu thông trên cầu cạn (đường trên cao) Vành đai 3 (đoạn từ cầu Mai Dịch đến đâu cầu Thăng Long và ngược lại). (XEM CHI TIẾT)


Cha phát hiện thi thể cô gái 18 tuổi phân huỷ trong nhà, con trai vượt 900km đi... đầu thú. Sáng 9/10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái 18 tuổi tại địa phương này đã đến đầu thú tại cơ quan công an ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang cử người vào tiếp nhận đối tượng, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi là Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).


Áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía đất liền, miền Trung thêm một kỷ lục mưa lũ. Vào đêm qua, vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), di chuyển về phía đất liền miền Trung nước ta. Trong khi tình hình mưa lũ miền Trung vẫn căng thẳng, thêm một kỷ lục lũ vừa được thiết lập vào đêm qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (10/10), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. (XEM CHI TIẾT)


Cán bộ bị tố cáo không được giới thiệu vào ban chấp hành. Bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, các cán bộ được giới thiệu vào ban chấp hành, ban thường vụ khóa mới đều đủ tiêu chuẩn, không bị tố cáo. Chiều 9/10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trỉ họp báo có ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Minh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.