Bản tin 8H: Mỹ vẫn tăng cường trừng phạt Nga

Bản tin 8H: Mỹ vẫn tăng cường trừng phạt Nga
TPO - Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/12 cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với 34 cá nhân và thực thể như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gia tăng áp lực đối với Nga liên quan đến sự can thiệp của nước này tại Ukraine.

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ 1/1/2016, người dân từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước công dân 12 số. Đây là giấy tờ tùy thân thể hiện thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng, được sử dụng trong các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Hà Nội cùng 16 địa phương khác sẽ thí điểm cấp thẻ này từ năm 2016. Những người đang sử dụng CMND 9 số hoặc 12 số, còn hạn sử dụng, chưa nhất thiết phải đổi ngay sang Thẻ CCCD từ năm 2016. Việc đổi Thẻ CCCD rất dễ dàng, người dân lúc nào cũng có thể thực hiện được.


Vắc-xin phối hợp “5 trong 1” và “6 trong 1” có tỷ lệ tai biến thấp, được không ít phụ huynh có tiền lựa chọn tiêm cho con em mình. Tuy nhiên, hầu như lúc nào vắc-xin dịch vụ “5 trong 1” Pantaxim và “6 trong 1” Infanrix Hexa cũng trong tình trạng khan hàng. Cơ quan quản lý y tế đưa ra lý do là nhà sản xuất ngừng cung cấp hoặc doanh nghiệp nhập về không tiêu thụ được. Tuy nhiên theo tìm hiểu, Việt Nam hiện có 18 doanh nghiệp kinh doanh, nhập khẩu vắc-xin dịch vụ, nhưng hai năm, một số đơn vị này viện lý do giá nhập về bị kiểm soát nên nhập nhỏ giọt để “găm hàng” đẩy giá. (Xem chi tiết)


Vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân nhưng UBND thành phố Đà Nẵng vẫn cho phép doanh nghiệp xây dựng bãi đỗ xe ngay trên công viên trong khu dân cư tại phường Thuận Phước (quận Hải Châu). Khu đất công viên gần 6.000 m2 khuôn viên đường Nguyễn Hữu Cảnh (nằm ở các tổ 30, 32A, B, C… phường Thuận Phước) đang yên bình, bỗng nhiên sắp tới sẽ bị phá hủy để mọc lên một dự án bãi đỗ xe. Vì lý do này, thời gian gần đây người dân xung quanh dự án đứng ngồi không yên. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) cho biết, trong năm 2015, lượng tàu cá Trung Quốc hoạt động vi phạm trong vùng biển Việt Nam tăng mạnh. Tính đến tháng 11, gần 3.720 lượt/chiếc của Trung Quốc hoạt động trái phép, tăng 2.764 lượt/chiếc so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, số tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trên các ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bị phía Trung Quốc xua đuổi, đập phá, tịch thu tài sản, đâm va, đâm chìm… tăng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 22/12 rằng Moskva sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các tranh cãi tồn tại trong quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine. Ông Putin tuyên bố Nga muốn bình thường hóa quan hệ (thương mại) với các đối tác của mình như Ukraine và EU. Tuần trước, ông Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu các quan chức chính quyền đình chỉ khu vực thương mại tự do của Nga với Ukraine từ ngày 1/1/2016, cùng lúc với việc Ukraine và EU đã nhất trí bắt đầu thực thi thỏa thuận thương mại song phương.


Bộ Tài chính Mỹ ngày 22/12 cho biết đã áp đặt trừng phạt đối với 34 cá nhân và thực thể như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm gia tăng áp lực đối với Nga liên quan đến sự can thiệp của nước này tại Ukraine. Tuyên bố khẳng định Mỹ sẽ không rút lại những trừng phạt chừng nào Nga chưa thực thi đầy đủ các cam kết trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình Minsk. Phản ứng lại quyết định trên, Điện Kremlin nêu rõ đợt trừng phạt mới của Mỹ là sự tiếp nối lập trường “thù địch” nhằm vào Nga và Moskva sẽ cân nhắc các biện pháp đáp trả thích hợp.


Ngày 22/12, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết cảnh sát nước này đã ngăn chặn 2 đối tượng tiến hành một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và binh sỹ tại thành phố miền Trung Orleans. Theo ông Cazeneuve, 2 công dân Pháp, tuổi 20 và 24, đang bị giam giữ để thẩm vấn. Cả 2 được cho là đang liên hệ với một người Pháp khác có thể đang ở Syria, kẻ bị tình nghi là chủ mưu.


Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 22/12 giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình ở thị trấn điểm nóng Cizre thuộc tỉnh Sirnak, Đông Nam nước này. Trước đó cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ lực lượng người Kurd tiếp tục xuống đường biểu tình tại thị trấn Cizre để phản đối cuộc trấn áp quân sự của chính phủ nhằm vào các tay súng người Kurd, giữa lúc lệnh giới nghiêm được áp đặt từ ngày 2/12 vẫn đang có hiệu lực.


Ngày 22/12, Chính phủ Philippines đã bác bỏ thông tin nói rằng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thành lập một trại huấn luyện tại nước này. Trước đó, một đoạn video được cho là do IS công bố đã chiếu hình ảnh những đối tượng mới được tuyển mộ đang tham gia khóa huấn luyện tấn công cơ bản ở một trại huấn luyện thánh chiến tại Philippines. Trong đoạn video, trại này thuộc về "những binh sỹ của Khalifah tại Philippines", một nhóm có quan hệ với IS ở miền Nam quốc gia Đông Nam Á này.


Tháng 12 này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ hội đàm với lãnh đạo Úc và Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hợp tác về đảm bảo an ninh giữa 4 quốc gia là Nhật Bản, Mỹ, Úc và Ấn Độ. Ông Abe từng đưa ra ý tưởng “hình thoi an ninh”, tức thông qua sự hợp tác giữa 4 nước để bảo vệ khu vực hình thoi nằm giữa Nhật bản, Úc, Ấn Độ và đảo Hawaii của Mỹ. Ý tưởng nhằm đảm bảo an toàn hàng hải từ khu vực Ấn Độ Dương tới Tây Thái Bình Dương. Nhật Bản rất lo ngại về việc Trung Quốc tăng cường quyền kiểm soát thực tế trên biển Đông, giống như biến thành “ao nhà” của Bắc Kinh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG