Bản tin 8H: Miền Đông Ukraine ngừng bắn để khai giảng

Xe tăng của quân đội Ukraine. (Nguồn: Vocativ.com)
Xe tăng của quân đội Ukraine. (Nguồn: Vocativ.com)
TPO - Các bên tham gia cuộc họp Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine diễn ra ngày 26/8 tại thủ đô Minsk (Belarus) đã nhất trí về sự cần thiết phải thực thi ngừng bắn vô thời hạn tại khu vực Donbass kể từ đêm 31/8 tới. 

Ngày 26/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hải sản, thủy sản chết hàng loạt. Về việc triển khai 500 triệu USD bồi thường của Formosa, lãnh đạo Bộ TN&MT đề nghị MTTQ Việt Nam giám sát chặt chẽ ngay từ đầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là dành tối đa để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Bảo đảm làm sao số tiền bồi thường phải đến được tay người dân, không có thất thoát, tiêu cực. (Xem chi tiết)


Ngày 22/8, Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế tại Quảng Trị. PGS.TS Trịnh Văn Tuyên - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam cho biết,  tại Formosa hiện có một lò cốc đang hoạt động, mỗi ngày sản xuất 2.000 tấn cốc, trong đó 1 tấn cốc áp dụng công nghệ của thế giới và của Formosa thì thải ra khoảng 0,6 tấn nước thải. Như vậy với công suất 2.000 tấn cốc lò luyện này thải ra khoảng hơn 1.000m3 nước thải ô nhiễm. Như vậy nếu số nước trên không được xử lý, mỗi ngày sẽ có 1 tấn phenol xả ra biển. (Xem chi tiết)


Đến 23h hôm qua (26/8), giao thông trên đường Tân Kỳ - Tân Quý hướng từ ngoại thành vào trung tâm TP.HCM bị phong tỏa do sự cố sập mố cầu trên con đường này. Cơ quan chức năng đang tích cực khám nghiệm hiện trường. Trước đó, khoảng 21h30, cầu Tân Kỳ-Tân Quý nối liền 2 phường Bình Hưng Hòa A với phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) bất ngờ bị sập mố cầu. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thương vong về người trong vụ việc này. (Xem chi tiết)


Ngày 26/8, Bộ Quốc phòng thông tin, vụ tai nạn máy bay huấn luyện L39 của Quân chủng Phòng không - Không quân xảy ra tại Phú Yên vào sáng cùng ngày khiến một học viên phi công hy sinh là do máy bay hỏng động cơ. Bộ Quốc phòng cho biết, thượng sỹ Phạm Đức Trung sẽ được công nhận là liệt sỹ vì đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, học viên phi công này cũng sẽ được truy thăng quân hàm thiếu úy, được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm. (Xem chi tiết)


Các bên tham gia cuộc họp Nhóm Tiếp xúc về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine diễn ra ngày 26/8 tại thủ đô Minsk (Belarus) đã nhất trí về sự cần thiết phải thực thi ngừng bắn vô thời hạn tại khu vực Donbass kể từ đêm 31/8 tới. Phát biểu với báo giới sau khi kết thúc cuộc họp, đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cho biết: “Nhóm Tiếp xúc với sự tham gia của đại diện đến từ Donetsk và Lugansk đã tuyên bố cần phải ngừng bắn vô thời hạn từ đêm 31/8 với lý do khai giảng năm học mới. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/8 đã ký sắc lệnh sa thải 8 tướng lĩnh của Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Nga. Trong Ủy ban Điều tra, sắc lệnh của Tổng thống Putin đã bãi nhiệm Thiếu tướng Dmitry Shershakov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủ tục thanh tra lĩnh vực chống tham nhũng và Thiếu tướng Vitaly Frolov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đảm bảo hoạt động. Lý do dẫn tới một loạt sắc lệnh quan trọng trên không được truyền thông Nga thông tin chi tiết. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26/8 cho biết, Washington và Moskva đã "đạt được sự thông suốt" về con đường hướng tới một lệnh ngừng bắn mới ở Syria, nhưng các chi tiết kỹ thuật vẫn phải cần được giải quyết. Ông Kerry nhấn mạnh rằng các chuyên gia kỹ thuật Nga và Mỹ sẽ tiếp tục gặp nhau tại Geneva trong những ngày tới để giải quyết một loạt các vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Về phần mình, ông Lavrov cho biết còn "một số điều cần phải được hoàn tất".


Một nguồn tin an ninh người Kurd cho biết, 3 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương ngày 26/8 khi hai kẻ đánh bom liều chết thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công trại tị nạn gần một thị trấn ở miền Bắc Iraq. Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng khi một trong những kẻ tấn công kích hoạt chất nổ tại cửa trại gần thị trấn Makhmour, cách thành phố Mosul do IS kiểm soát khoảng 40 km về phía Đông Nam. Một kẻ đánh bom liều chết khác đã tìm cách vào trại sau vụ nổ thứ nhất và xả súng vào lực lượng bảo vệ nhưng đã bị bắn chết.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 26/8 đã nêu quyết tâm của nước này nhằm tiêu diệt các tổ chức khủng bố trong bối cảnh các vụ tấn công đẫm máu sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước ngày càng gia tăng. Trước đó vài giờ, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã tuyên bố về "một cuộc chiến tranh tổng lực" chống chủ nghĩa khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong năm qua.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.