Bản tin 8H: Mercedes-Benz gần chục tỷ đồng bị bỏ hoang giữa Hà Nội

Xe Mercedes-Benz gần chục tỷ đồng bị bỏ hoang bên vệ đường nhiều năm. Ảnh: VTC News
Xe Mercedes-Benz gần chục tỷ đồng bị bỏ hoang bên vệ đường nhiều năm. Ảnh: VTC News
TPO - Chiếc xe Mercedes-Benz có giá gần 10 tỷ đồng bị bỏ hoang bên vệ đường Hà Nội nhiều năm nay.

Theo VTC News, tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính (Hà Nội), có một chiếc Mercedes-Benz S63 AMG đời 2011 bị chủ nhân “bỏ quên” bên vệ đường khoảng 3 năm nay. Dù không có người trông coi, chiếc xe hầu như vẫn còn đầy đủ, ngoại trừ logo ở phía trước và bụi, rác bám dày đặc. Thời điểm mới ra mắt, chiếc xe S63 phiên bản hiệu năng cao của mẫu S-Class thế hệ W221 này có giá từ 7-8 tỷ đồng. Hiện tại trên thị trường xe cũ, những chiếc xe thuộc dòng này được bán với giá 1,5 đến 2 tỷ đồng tuỳ thuộc vào năm sản xuất và tình trạng xe. Người dân sống gần đó cho biết, chủ nhân chiếc xe vẫn sống trong khu vực, do làm ăn thua lỗ nhiều năm nay nên chiếc xe cũng bị rơi vào lãng quên.


Tối muộn 18/12, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã phản hồi về việc xuất hiện thông tin nói nơi này dùng thuốc hết hạn trong quá trình điều trị bệnh. Cụ thể, ngày 18/12, báo Vietnamnet đăng tải bài viết với tiêu đề “Bệnh viện Nhi Trung ương bị tố dùng thuốc kháng sinh hết hạn cho bệnh nhi.” Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Thanh Hải xác nhận, sự cố cấp phát thuốc quá hạn cho bệnh nhân 12 tháng tuổi nằm điều trị tại Đơn nguyên S6 - Khoa Quốc tế là có thật. Đây là sự cố y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo đó, điều dưỡng chưa thực hiện đầy đủ 5 đúng khi cấp phát thuốc. Đây là một sai sót về quy chế chuyên môn điều dưỡng. Bệnh viện đã rà soát lô thuốc tại khoa Dược. Đây là lô thuốc Augmentin dạng gói 250mg, lô 9J3S, HSD: 27/11/2019, được nhập ngày 01/8/2018 và xuất hết ngày 01/11/2018. Giáo sư Hải cho hay, các cá nhân vi phạm sẽ được báo cáo Hội đồng kỷ luật bệnh viện xem xét mức độ và trách nhiệm để có quyết định kỷ luật phù hợp. Về tình trạng của bệnh nhân, theo  giáo sư Hải, cháu bé 12 tháng mắc viêm phổi cộng đồng và viêm tai giữa hiện tại đã ổn định, dự kiến xuất viện vào ngày 19/12.


4 công nhân rơi xuống sông khi xây cầu Hòa Bình 2, một người tử vong. Ông Trần Anh Long, Chỉ huy trưởng Đội thi công cầu Hòa Bình 2, thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Trung Chính cho biết, hồi 16 giờ, ngày 18/12, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại mố cầu tạm số 2, làm 4 công nhân rơi xuống sông Đà. Anh Phan Văn Quyền (SN 1990, quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã tử vong; 3 công nhân khác bị thương nhẹ. Được biết, cả 4 người trong vụ tai nạn đều là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Xây dựng Trung Chính. Sau hơn 1 giờ, thi thể của anh Phan Văn Quyền đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 200 mét. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cầu Hòa Bình 2 được khởi công ngày 4/11/2019, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư.


Không khí lạnh gây mưa ở Bắc bộ. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm qua, 18/12, bộ phận không khí lạnh này đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Đến ngày 19/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và hôm nay, 19/12, Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ;  từ chiều  nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc bộ hôm nay, trời trở lạnh, từ đêm nay  trời rét. (XEM CHI TIẾT)


Va chạm xe container trên đường đi học về, hai học sinh tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/12, ông Nguyễn Đức H. (SN 1958, trú xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 17 đến trường cấp 1 Kim Sơn đón hai cháu Nguyễn Đức Hải Đ. (SN 2012) và Nguyễn Quý T. (SN 2010) trên đường về nhà. Khi ông H. đi đến khu vực cổng UBND xã Kim Sơn thì xảy ra va chạm với container biển số 15C-317.21 kéo theo rơ-móoc 15R-079.75. Hậu quả hai cháu Đ. và T. bị container cuốn vào gầm tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Tìm được chủ nhân 280 triệu đồng bị bỏ lại gần quán cơm tại Bình Phước. Trước đó, như tin Tiền Phong đã đưa, khoảng hơn 6h sáng ngày 17/12, Anh Trần Đình Hiếu (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) khi mở cửa quán cơm trên đường QL14, đoạn thuộc ấp 3, xã Đồng Tiến của gia đình để bán thì phát hiện phía trước quán có một túi xách nhưng xung quanh không thấy ai, mở ra thấy có số tiền lớn. Ngay sau đó, anh Hiếu đã trình báo công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú. Qua kiểm đếm số tiền trong túi xách là 280 triệu đồng. Sau khi tạm giữ số tiền và tiến hành tìm kiếm chủ nhân, công an xác định ông Nguyễn Văn Tài (50 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)là người liên quan đến số tiền nêu trên. Khi được hỏi về số tài sản trong giỏ xách và đồ đạc, ông Tài đã nhận dạng được đầy đủ. (XEM CHI TIẾT)


Lật thuyền trên sông Hoàng Mai, 2 bố con đuối nước thương tâm. Khoảng 16h ngày 18/12, nhóm 7 người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên sông Hoàng Mai, đoạn qua phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) thì không may bị lật, 5 người bơi được vào bờ còn 2 người mất tích. Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn H. (44 tuổi, trú tại phường Mai Hùng) và con gái anh H. khoảng 4 tuổi. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9 huy động lực lượng, phương tiện cùng các trang thiết bị chuyên dụng tới hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan, triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân. Đến 18h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể 2 nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG