Bản tin 8H: Máy bay từ Đà Lạt đến Hà Nội bị bong lốp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một số mảnh cao su nghi là lốp của máy bay được phát hiện trên đường băng sau khi chiếc Airbus 320 cất cánh rời Đà Lạt tới Hà Nội vào trưa ngày 25/6.

Trưa 25/6, sau khi chuyến bay QH1422 của Bamboo Airways cất cánh từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) trên hành trình đến Nội Bài (Hà Nội), đơn vị quản lý sân bay phát hiện một số mảnh cao su nghi bong ra từ lốp máy bay nằm lại trên đường băng. Sân bay Nội Bài sau đó đã triển khai phương án khẩn nguy với tình huống máy bay bị nổ lốp khi hạ cánh. May mắn, chiếc Airbus A320 hạ cánh an toàn. Quá trình kiểm tra cho thấy vỏ lốp số 4 bị xước, áp suất lốp vẫn bình thường. Sau vụ việc, sân bay Nội Bài đã kiểm tra hệ thống đường băng, đường lăn và sân đỗ nhưng không phát hiện bất thường. Theo Bamboo, hãng đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật với máy bay gặp sự cố, đồng thời thay máy bay khác để vận chuyển hành khách.

Bản tin 8H: Máy bay từ Đà Lạt đến Hà Nội bị bong lốp ảnh 1

Lốp máy bay sau khi hạ cánh tại Nội Bài. Ảnh: DĐHK


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/6), nắng nóng khả năng xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; nắng nóng xảy ra cục bộ ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C. Ngày 27/6, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 29/6, nắng nóng xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ; Trung Bộ nắng nóng còn có thể kéo dài 3-4 ngày tới.


Rạng sáng 26/6, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà số 51 ngõ 43 đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn nhà này là một cửa hàng tạp hóa với diện tích khoảng 90 m2. Ngọn lửa xuất phát từ tầng một, sau đó bùng lên nhanh. 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát được điều động tới hiện trường. Lực lượng chức năng đã phá cửa nhà để khống chế hỏa hoạn, đồng thời dùng xe thang chuyên dụng để đưa những người mắc kẹt (vợ chồng chủ nhà và 2 con nhỏ) xuống dưới an toàn. Khoảng 2h45 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người, hiện chưa rõ nguyên nhân.


Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa thay mặt Thủ tướng ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Dự án dài 27,43 km, có điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dự án sẽ được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước với tổng vốn 5.886 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2022-2025 khoảng 3.486 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến hết năm 2027.


Ngày 25/6, ông Phạm Đức Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong, một em mất tích. Khoảng 13h20 cùng ngày, 9 học sinh ở địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ đến khu vực sông Chảy thuộc địa phận Tổ 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình tắm sông. Trong quá trình tắm, do nước chảy xiết, cháu N.H.D ( SN 2004, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) bị đuối nước tử vong. Cháu V.N.T.G ( SN 2006, ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) bị nước cuốn trôi mất tích.


Ngày 25/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 657 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh, thành phố (có 512 ca trong cộng đồng). Các tỉnh, thành phố có nhiều ca mắc mới nhất trong ngày là Hà Nội (169), Bắc Ninh (53), Phú Thọ (45), Yên Bái (43), Lào Cai (34), TP. Hồ Chí Minh (27)… Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.742.891 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.239 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.642.514 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 24/6, UBND TP.Cần Thơ có công văn gửi Công ty CP Hoàng Anh Mê Kông (có trụ sở tại quận 10, TP. HCM), chủ đầu tư chung cư Tây Nguyên Plaza (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) yêu cầu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trước đó, ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Mê Kông, với tổng mức phạt tiền là 400 triệu đồng và thời hạn nộp trong vòng 10 ngày. Theo UBND TP. Cần Thơ, đến nay, phía Công ty này vẫn chưa nộp tiền phạt, đồng thời chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG