Bản tin 8H: Kỷ luật nữ kế toán 'mây mưa’ với chánh án TAND huyện tại trụ sở

TAND huyện Minh Hóa, nơi bà C. công tác. Ảnh: VNN
TAND huyện Minh Hóa, nơi bà C. công tác. Ảnh: VNN
TPO - Sau Chánh án TAND huyện Minh Hóa, TAND tỉnh Quảng Bình đã có hình thức kỷ luật với nữ kế toán “mây mưa” với ông này tại trụ sở.

Kỷ luật nữ kế toán “mây mưa’ với chánh án TAND huyện tại trụ sở. Ngày 7/1, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Đ.T.K.C (SN 1970, Kế toán TAND huyện Minh Hóa) vì vi phạm đạo đức lối sống. Bà C. trước đó có hành vi quan hệ tình dục với ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa ngay tại trụ sở cơ quan. TAND Tối cao trước đó cũng quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Đinh Lâm Xướng do có hành vi "mây mưa" với nữ kế toán C. Ông Xướng và bà C. thừa nhận sự việc. Ông Xướng đổ lỗi do say rượu, không làm chủ được bản thân. Sau sự việc nêu trên, ông Xướng bị cách hết chức vụ về mặt Đảng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.


Con gái tử vong ngoài sân, mẹ chết trong tư thế treo cổ. Ngày 7/1, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ con gái tử vong bất thường còn mẹ chết trong tư thế treo cổ. Theo ông Phan Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên), 6h sáng cùng ngày, hàng xóm đi qua nhà bất ngờ phát hiện cháu K.H (8 tuổi, ở xóm 3) sùi bọt mép tử vong. Cách đó không xa, bà P.T.H (46 tuổi, mẹ cháu H.) chết trong tư thế treo cổ. Người dân xóm 3 cho hay, một ngày trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng bà H. có xảy ra mẫu thuẫn. Hiện cơ quan chức năng đã cho khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.


Khoảng 17h30 ngày 7/1, tổ công tác Đội CSGT số 1, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút Cửa Nam - Điện Biên Phủ phát hiện nam thanh niên nước ngoài lái xe máy BKS 37L1 - 204.97 không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu thanh niên vào chốt làm việc. Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh, vẫn đứng yên, còn lôi đàn ra vừa đàn vừa hát nghêu ngao. Tổ công tác đo nồng độ cồn tại chỗ thanh niên nước ngoài này, nhưng không có kết quả. Người này đôi co với lực lượng chức năng suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Khi Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội, đến thì thanh niên nước ngoài mới vào chốt làm việc. Tại đây, thanh niên trên được xác định là Aleks Ivanov (SN 1991, quốc tịch Nga), mới đến Hà Nội 1 tuần nay. Đội CSGT số 1 lập biên bản Ivanov lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không mang theo bằng lái, đăng ký xe.


Ngày 7/1, ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết đơn vị đã phát thông báo tạm ngưng xe chạy trên đường DT837B sau sự cố sụt lún nghiêm trọng. Theo ông Ngoãn, xe không được chạy trên tuyến đường này bắt đầu từ 12h cùng ngày đến khi việc sửa chữa và điều tra nguyên nhân sụt lún hoàn thành. Trước đó, 22h ngày 6/1 mặt đường DT837B đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập bất ngờ sụt lún một đoạn dài 11 m, tạo khe hở 20-30 cm. Đoạn sụt lún do Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh thi công từ tháng 4/2018, kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng12/2019. Tuy nhiên, gói thầu sau đó được gia hạn đến ngày 26/3/2020.


Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, vụ chìm thuyền khiến 2 vợ chồng ngư dân đuối nước tử vong xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 6/1. Thời điểm đó, một công nhân đi làm ca đêm về qua đoạn đê sông Trà Lý (thuộc địa bàn tổ 3, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) thì phát hiện 2 người kêu cứu dưới sông rồi chìm dần. Đến 18h chiều 7/1, thi thể người chồng và chiếc thuyền sắt làm phương tiện chài lưới trong vụ chìm thuyền xảy ra trên địa bàn phường này đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng tiến hành pháp y tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong đồng thời, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm thi thể người vợ. Danh tính 2 nạn nhân là anh Vũ Văn Quang và vợ là Mai Thị Lan (cùng sinh năm 1976, trú tại thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG