Bản tin 8H: Bảo vệ đánh, nhốt nữ sinh trường Y bị cảnh cáo, cắt thưởng

Bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Ảnh: VTC
Bệnh viện đa khoa Cần Thơ. Ảnh: VTC
TPO - Bảo vệ liên quan đến vụ nữ sinh trường Y tố bị đánh, nhốt vào phòng nhận kỷ luật cảnh cáo, hạ loại thi đua.

Liên quan đến vụ nữ sinh trường Y tố bị đánh và nhốt trong phòng, Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Bình An vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với Phó đội trưởng đội bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, người này còn bị hạ loại thi đua tháng 12/2019 xuống loại C và cắt toàn bộ chế độ khen thưởng cá nhân năm 2019. Trước đó, nữ sinh T.T.T.T (sinh viên Y4 ĐH Y Dược Cần Thơ) tố bảo vệ BV Đa khoa Cần Thơ đạp vào người và bắt nhốt vào phòng vì cho rằng nữ sinh này và nhóm bạn đi thang máy dành cho nhân viên bệnh viện vào sáng 25/12/2019. Chiều 26/12/2019, lãnh đạo bệnh viện tổ chức buổi họp đột xuất với lãnh đạo ĐH Y dược, đại diện công ty bảo vệ. Tại đây, bảo vệ trong sự việc khẳng định không hành hung và giam giữ sinh viên như phản ánh.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.


Công an Đồng Nai điều chuyển hơn 50 CSGT về huyện, xã. Ngày 6/1, Công an tỉnh Đồng Nai điều động hàng loạt cán bộ, chiến thuộc các đơn vị cấp phòng về nhận công tác tại các huyện, thành phố trực thuộc. Theo đó, sẽ có 53 CSGT sẽ về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và thành phố Long Khánh. Những cán bộ, chiến sĩ này sẽ được chỉ huy nơi tiếp nhận phân công về các phường, xã hoặc đội nghiệp vụ của đơn vị. Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết việc điều chuyển các chiến sĩ về phường xã là công tác thường xuyên. Việc luân chuyển này giúp công an cấp xã, thị trấn tăng cường lực lượng chính quy.


Ngày 6/1, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mời chị L. (34 tuổi, nhân viên điều hành hãng taxi Tiên Sa) đến để làm rõ việc người phụ nữ này dùng đá đập ôtô của một tài xế GrabCar. Trước đó một ngày, anh T.Đ.H. (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) chạy ôtô đến đường Hùng Vương để đón khách. Anh H. và chị L. tranh giành khách nên cãi nhau. Sau đó, nữ nhân viên taxi cầm hòn đá đập vào ôtô của anh H. Sự việc được người dân quay clip rồi đăng lên mạng xã hội. Khi công an mời lên làm việc, chị T. thừa nhận do nóng tính dẫn đến hành động trên. Người phụ nữ gửi lời xin lỗi đến anh H. và cam kết sẽ bồi thường thiệt hại.


Tại nạn liên hoàn ở Đà Lạt, hai người ngã văng ra đường tử vong. Đêm 6/1, hai người đàn ông khoảng từ 25 đến 30 tuổi, trú tại xã Đạ Sar điều khiển chiếc xe máy biển kiểm soát 49-B1 470.01 theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo qua đường Hùng Vương. Đến đoạn đường trước cổng Đại học Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Đà Lạt (đường Hùng Vương), xe máy lách qua phía bên trái để vượt lên thì va chạm với ô tô 4 chỗ biển số 49A - 099.30, làm vỡ gương chiếu hậu bên trái của ô tô. Sau đó, xe máy tiếp tục tông vào chiếc ô tô 16 chỗ đang chở khoảng 10 hành khách. Sau cú va chạm cực mạnh, xe máy ngã ra đường, hai người trên xe máy bị hất văng ra khoảng 20m. Một người tử vong tại chỗ, còn người kia được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng cũng đã tử vong do vết thương quá nặng. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội ngừng thi công đào đường trước Tết Canh Tý. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản do ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký. Trong đó nêu rõ, chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, các Nhà thầu thi công trên các tuyến đường, phố thuộc địa bàn Thành phố Hà Nội phải hoàn trả mặt đường trước ngày 10/1/2020 (16 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đối với các công trình đào hè, đào đường trên địa bàn Ttành phố (cấp nước, thoát nước, hạ ngầm điện lực, viễn thông..), đề nghị các Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chỉ đạo dơn vị thi công (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG