Bản tin 8H: Kiểm tra quán ở Hà Nội lúc nửa đêm, phát hiện 4 người dương tính SARS-COV-2

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế phun khử khuẩn quán Monaza. Ảnh: Công an Hà Nội
Lực lượng y tế phun khử khuẩn quán Monaza. Ảnh: Công an Hà Nội
TPO - Trong số 126 khách đang nhậu ở quán Monaza lúc nửa đêm, 4 người có kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, phát hiện 4 người dương tính SARS-CoV-2 tại quán Monaza ở 194 Trần Duy Hưng. Theo báo cáo, khoảng 23h45 đêm 8/12, tổ công tác thấy dù cửa chính quán Monaza đã khóa, tắt đèn nhưng cửa ngách có người ra vào, nghi có hoạt động kinh doanh. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống. Sau khi tiến hành test nhanh, 4 khách có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Nhà hàng sau đó bị tạm phong tỏa để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người. Trong năm 2021, quán Monaza từng 3 lần bị phạt tiền, nhiều lần bị đình chỉ kinh doanh do vi phạm công tác phòng, chống dịch, gần nhất là hôm 2/12.


Chiều 9/12, kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa X thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố trong học kỳ 2 năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh tại TPHCM được hỗ trợ hoàn toàn học phí học kỳ 2 từ tháng 1/2022 - 5/2022. TPHCM dự trù kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kể trên khoảng 533 tỷ đồng. Trong đó, hơn 358 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 1,1 triệu học sinh công lập và gần 175 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 241.000 học sinh ngoài công lập.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Nam, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, sáng mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, nền nhiệt tăng, nhiệt thấp nhất 16 độ C vào ban đêm. Ảnh hưởng của không khí lạnh này nên khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ mưa vài nơi. Ngoài ra, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên nền nhiệt cũng bắt đầu tăng. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.


Ngày 9/12, Bộ Y tế ghi nhận 15.311 ca nhiễm mới với 11 ca nhập cảnh và 15.300 ca ghi nhận trong nước (tăng 705 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố, có 8.843 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.367.433 ca nhiễm. Trong ngày có 14.586 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.050.979 trường hợp. Từ 17h30 ngày 08/12 đến 17h30 ngày 9/12 ghi nhận 256 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.186 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 9/12, Hà Nội ghi nhận 704 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 222 trường hợp ở cộng đồng, 419 trường hợp trong khu cách ly và 63 trường hợp trong khu phong tỏa. 704 ca dương tính SARS-CoV-2 được xác định phân bố tại 215 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (95 ca). Cộng dồn số trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021), Hà Nội ghi nhận 15.959 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 6.069 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 9.890 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 9/12, trong kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, bà Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 với 64/64 phiếu đồng ý, đạt 100% số đại biểu có mặt. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy Cô Tô do có hành vi vi phạm về đạo đức, lối sống và đang trong quá trình xem xét thực hiện kỷ luật theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 9/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận, nữ sinh N.T.N.N. (17 tuổi, ở xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đã tử vong sau 7 ngày tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Nữ sinh N. được tiêm vắc xin COVID-19 Pfizer tại điểm tiêm của Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong vào chiều 2/12. Quá trình khám sàng lọc, nữ sinh N. cho biết có tiền sử dị ứng với vắc xin, song gia đình mong muốn được tiêm vắc xin COVID-19. 25 phút sau khi tiêm, N. có biểu hiện choáng, sốc phản vệ, mạch huyết áp tụt. 13h chiều ngày 9/12, N. tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG