Bản tin 8H: Không nghe lời, bé 5 tuổi nghi bị cô giáo dùng vật nhọn đâm tay

Bàn tay cháu bé nghi bị vạt nhọn đâm vào.
Bàn tay cháu bé nghi bị vạt nhọn đâm vào.
TPO - Theo người nhà, cô giáo đã nhận lỗi và hứa sửa sai nên gia đình đồng ý bỏ qua, nhưng nhà trường lại cho bé nghỉ học vì hiếu động.

Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đang điều tra xác minh thông tin bé trai 5 tuổi nghi bị cô giáo mầm non dùng vật nhọn đâm vào tay để răn đe vì không nghe lời. Bước đầu, Công an huyện Chơn Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường mầm non tư thục MV (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) để làm rõ thông tin. Trước đó, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip được cho là của một phụ huynh đăng tải tố cáo một giáo viên trường mầm non tư thục đã dùng vật nhọn đâm  vào lòng bàn tay của bé trai 5 tuổi. Qua xác minh, cháu bé trong đoạn clip là L.G.B. (5 tuổi, xã Minh Hưng). Không chỉ nghi bị cô giáo dùng vật sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay, các đầu móng tay cháu bé cũng bị tổn thương do cắt móng quá sâu. Phụ huynh này chia sẻ, cháu B bị cô giáo H. phạt do không nghe lời. Cô giáo cũng đã nhận lỗi và hứa sửa sai nên gia đình đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, do nghịch, hiếu động, B. bị nhà trường cho nghỉ.


7 gia đình ở Hà Tĩnh đồng ý nhận tro cốt nạn nhân trong vụ 39 người chết ở Anh. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng, những gia đình ở Hà Tĩnh có con tử vong ở Anh muốn đưa thi thể về nước thì phải ký cam kết đồng ý đưa tro cốt về và gia đình phải đồng ý hỗ trợ một phần chi phí. Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết, thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai lệch. Theo ông Cường, chính quyền địa phương chỉ đến vận động gia đình đưa tro cốt về thay vì đưa thi hài về quê an táng. Ông nói thêm, Huyện Can Lộc có 7 gia đình đã kí vào đơn đồng ý để đưa tro cốt người thân về nước. Sau khi tro cốt được đưa về nước, chính quyền địa phương cam kết sẽ đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương.


Tuần này Quốc hội chốt việc tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng. Trong tuần làm việc thứ tư của kỳ họp thứ 8, các ĐBQH sẽ biểu quyết về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 có nội dung liên quan đến tăng mức lương cơ sở. Nội dung này đã được Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo trước QH ngày 21/10. Theo Bộ trưởng Tài chính, dự toán chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 61.500 tỷ đồng. Việc này nhằm đảm bảo nguồn để từ ngày 1/7/2020 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,490 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,3%. Báo cáo thẩm tra về việc này, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách của QH Nguyễn Đức Hải cho biết, đa số ý kiến trong UB Tài chính Ngân sách nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng/tháng.


Chất lượng không khí Hà Nội giảm. Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, chất lượng không khí Hà Nội thời gian này ở mức kém, đặc biệt là ban đêm và sáng sớm, khi các chất ô nhiễm, trong đó bụi mịn PM2.5 không thể phát tán lên cao và đi xa. Cơ quan này khuyến cáo người dân hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng, hạn chế mở cửa sổ và sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường.  Trang Accuweather dự báo trừ thứ tư 13/11 Hà Nội có mưa, các ngày còn lại nắng hanh. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao nhất là 11 (thứ hai), thấp nhất là 7 độ, làm xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt (nhiệt độ mặt đất thấp).


Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN-Bộ GTVT) cho biết, bắt đầu từ hôm nay (11/11), những xe ô tô chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) nhưng vẫn cố tình đi vào làn đường đã được phân loại phương tiện cho thu phí tự động không dừng sẽ bị xử lý. Liên quan đến vấn đề trên, Bộ GTVT cho biết, dự thảo của nghị định thay thế Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (chuẩn bị ban hành), trong đó quy định hành vi điều khiển xe chưa gắn thẻ đầu cuối đi vào làn đường dành riêng thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tước quyền sử dụng bằng lái xe 1-3 tháng. Nếu gây tai nạn giao thông, tài xế bị tước bằng lái xe 2-4 tháng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (11/11), áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Phú Yên-Khánh Hòa. Vào 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc trong 12 giờ tới, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). (XEM CHI TIẾT)


Theo thông báo của Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản, ngày 9/11, đơn vị đã tiến hành tháo dỡ hệ thống Nano - Bioreactor trên sông Tô Lịch và chuyển đàn cá Koi, cá chép Việt Nam đã thả tại khu thí điểm trước đó, về khu vực thí điểm tại hồ Tây. Hệ thống Nano - Bioreactor lắp đặt tại khu vực thí điểm ở hồ Tây vẫn được đơn vị duy trì hoạt động. Việc bảo trì hệ thống Nano tại hồ Tây sẽ do đơn vị phối hợp triển khai dự án của Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản là Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) thực hiện. Bên cạnh đó, đàn cá Koi Nhật Bản và cá chép đỏ Việt Nam được thả trước đó tại khu thí điểm trên sông Tô Lịch sẽ được di chuyển đến khu thí điểm ở Hồ Tây. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG