BẢN TIN 8H: Không chỉ Khá Bảnh, phim giang hồ của sao Việt tràn lan youtube

Hình ảnh xăm trổ đầy mình của Khá Bảnh trong các clip trên mạng xã hội trước khi bị bắt.
Hình ảnh xăm trổ đầy mình của Khá Bảnh trong các clip trên mạng xã hội trước khi bị bắt.
TPO - Nhiều người cho rằng việc nhiều nghệ sĩ Việt hiện nay có trào lưu sản xuất các phim ngắn hay video ca nhạc có nội dung về giang hồ với webdrama (phim trực tuyến) là một trong nhiều nguồn cơn tạo nên "thị hiếu ngược" của cộng đồng.  

Lý giải về nguyên nhân khiến cho công chúng ngày càng có “Thị hiếu ngược” như hiện nay, một số ý kiến cho rằng việc nhiều nghệ sĩ Việt đang có trào lưu sản xuất các phim ngắn hay video ca nhạc có nội dung về giang hồ với webdrama (phim trực tuyến) chính là một trong nhiều nguồn cơn tạo nên điều này. Cụ thể, các webdrama này bùng nổ trên Youtube mặc dù không được coi là sản phẩm chính thống nhưng lại “làm mưa làm gió” trên thị trường với các video ngập tràn hình ảnh giang hồ xăm trổ chuyên chém giết, trả thù lẫn nhau hay các cảnh quay “nóng” với gái làng chơi thu hút rất nhiều lượt xem. (XEM CHI TIẾT)


Thông tin từ Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết, cô giáo chủ nhiệm lớp 6A3 trường THCS Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên chính thức bị cho nghỉ việc từ ngày 1/4/2019 vì những sai phạm liên quan đến đạo đức nhà giáo. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hưng Yên, báo cáo của phòng GD&ĐT Văn Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của huyện, Trường THCS Liên Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với cô giáo Bùi Thị Trang. Nguyên nhân do cô này đã phạt một em học sinh lớp 6 ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh. (XEM CHI TIẾT)


Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu một trung tá CSGT viết báo cáo tường trình sau khi có dư luận cho rằng CSGT này có mặt tại hiện trường vụ giết người nhưng không ngăn cản quyết liệt, khiến nạn nhân bị đâm chết. Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h ngày 1/4, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ án mạng. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Phạm Văn Nghị dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và ngực chị Trần Thị Thu H (25 tuổi, trú huyện Kim Sơn, Ninh Bình), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng Nghị dùng kéo tự đâm vào cổ và người mình để tự sát nhưng không chết. (XEM CHI TIẾT)


Luật sư viện dẫn quy định thể hiện, chủ nuôi không đảm bảo an toàn, để chó cắn chết người là vi phạm hình sự, có thể bị phạt tiền và ngồi tù từ 1 - 5 năm. Như đã đưa, tối 3/4, cháu Nguyễn Đắc Nguyên (SN 2012, quê Bắc Ninh, sống tại Kim Động, Hưng Yên) khi một mình đi qua sân vận động cũ đã bị đàn chó 10 con của bà Lê Thị An cắn tử vong. Đánh giá sự việc, luật sư Lê Hằng (Cty luật TAT Law Firm) nêu quan điểm, việc đàn chó thả rông cắn chết bé trai đã gieo đau thương cho gia đình nạn nhân đồng thời gây ám ảnh cho nhiều người.


Theo dự thảo, Bộ Công Thương dự kiến bộ máy giúp việc cho Ủy ban gồm 8 đơn vị với tổng số khoảng 130 biên chế công chức và 25 biên chế viên chức. Theo dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa được Bộ Công Thương  công bố, Bộ sẽ lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia trên cơ sở hợp nhất Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng với Hội đồng Cạnh tranh. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 4/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã làm rõ nguyên nhân đối tượng ‘ngáo đá’ Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) giết chết 4 người gây chấn động hồi tháng 3/2019. Theo đó, nguyên nhân khiến Nam giết chết 4 người, trong đó có 3 người thân của Nam là do bị ngăn cấm yêu đương. Khai với công an, Nam cho rằng bị hai bên gia đình ngăn cấm yêu đương nên đã nảy sinh ý định trả thù. Đến ngày 11/3, Nam có sử dụng ma túy. Sau đó, Nam chạy xe máy xuống Long An sát hại bà Bùi Thị Nết (SN 1961, là bà ngoại của người yêu Nam). (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG