Bản tin 8H: IS dùng 20.000 trẻ em làm lá chắn sống bảo vệ Fallujah

Trẻ em Iraq xếp hàng nhận lương thực cứu trợ tại khu vực Dora, ngoại ô thủ đô Baghdad ngày 31/5, sau khi phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực chiến sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trẻ em Iraq xếp hàng nhận lương thực cứu trợ tại khu vực Dora, ngoại ô thủ đô Baghdad ngày 31/5, sau khi phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực chiến sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Hiện các cuộc tấn công của quân đội Iraq vào Fallujah đã bước sang tuần thứ hai và Thủ tướng nước này Haider al-Abadi phải thừa nhận rằng đà tấn công đã bị chậm lại.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh thành Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng. Hôm nay (3/6) nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10-18 giờ. Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày 37-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C khoảng từ 10-17 giờ.


Liên quan đến vụ trụ điện 220 kV làm bằng bê tông trộn đất bị phát hiện, ngày 2/6, ông Phạm Lạp, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (đơn vị thi công công trình đường dây 220 kV Trực Ninh cắt đường dây 220 kV Ninh Bình - Nam Định) cho biết, lãnh đạo đơn vị đã họp và ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ có liên quan của chi nhánh Sông Đà 11.7. Các cá nhân bị kỷ luật phải chịu hoàn toàn chi phí phá dỡ và làm lại 2 vị trí móng cột trên với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thiệt hại sẽ được khấu trừ dần vào tiền lương hằng tháng. Với những móng cột đã được thi công trước đó, công ty cũng lên kế hoạch sẽ kiểm tra lại về chất lượng thi công. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 2/6, khói nghi ngút phát ra từ siêu thị chuyên bán đồ gia dụng nằm đối diện nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ở xã Mai Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Nhiều nhân viên và người dân dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm cả khu nhà khiến không ai tiếp cận được. Nhiều tài sản và hàng hóa trong siêu thị đã bị thiêu rụi, ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 2/6 tại quốc lộ 3, đoạn qua xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, xe tải do anh Trương Mạnh Hùng (23 tuổi, quê Tuyên Quang) cầm lái, chạy hướng Thái Nguyên - Bắc Kạn đến địa điểm trên thì bị nổ lốp. Chiếc xe mất lái nên lấn sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe buýt và một xe máy. Vụ va chạm làm 6 người bị thương, trong đó có một người đi xe máy.


Ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Quốc hội nước này phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS), với hy vọng gia tăng sức mạnh của ông trong cuộc tranh cãi với Trung Quốc liên quan đến vùng Biển Đông đang tranh chấp. Phát biểu tại Học viện Không quân Mỹ tại bang Colorado, ông Obama nói rằng Quốc hội nên phê chuẩn UNCLOS, vốn được đưa ra để giải quyết hòa bình các tranh chấp về biển. Nhà Trắng tin rằng việc Quốc hội Mỹ không phê chuẩn UNCLOS đã làm suy yếu lập luận của Mỹ rằng những tranh chấp này phải được giải quyết một cách hòa bình.


Ngày 2/6, Điện Kremlin bác thông tin cho rằng Nga đã đồng ý triển khai một phái bộ cảnh sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định không có thỏa thuận nào về vấn đề này vì bất cứ quyết định nào nhằm giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine cũng cần cân nhắc lập trường của các đại diện ở Donbass (khu vực miền Đông Ukraine).


Ngày 2/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này không thấy mối đe dọa trực tiếp từ Nga, nhưng tin rằng Nga có thể sử dụng vũ lực. Tại cuộc họp báo ở Berlin (Đức), ông Stoltenberg nêu rõ: "Nga hành động rất tự tin. Chúng tôi không thấy mối đe dọa trực tiếp trong điều này, nhưng chúng tôi cho rằng, trong một thời gian dài nước Nga đầu tư rất nhiều vào các lực lượng vũ trang của mình, chúng tôi cũng thấy rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới châu Âu, vốn đã tồn tại từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc".


Các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lợi dụng khoảng 20.000 trẻ em làm lá chắn sống trước các cuộc tấn công của quân đội Iraq nhằm vào thành phố Fallujah. Liên hợp quốc ước tính có hơn 50.000 người được cho là đang bị mắc kẹt bên trong Fallujah, trong đó có khoảng 20.000 trẻ em, đồng thời cảnh báo rằng những người này đang phải đối mặt với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng cũng như nguy cơ bị các phần tử cực đoan ép buộc cầm súng. Hiện các cuộc tấn công của quân đội Iraq vào Fallujah đã bước sang tuần thứ hai và Thủ tướng nước này Haider al-Abadi phải thừa nhận rằng đà tấn công đã bị chậm lại.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 2/6 cho biết nước này đã hủy bỏ mệnh lệnh yêu cầu các lực lượng sẵn sàng chuẩn bị đánh chặn tên lửa đạn đạo nếu nó được phóng từ Triều Tiên và bay về phía lãnh thổ Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani trước đó trong tuần này đã ra lệnh điều động tạm thời các hệ thống đánh chặn tên lửa vì quan ngại rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thực hiện một vụ phóng tiềm tàng khác. Tuy nhiên, ông Nakatani đã hủy lệnh này khi giới tình báo cho rằng mức độ đe dọa hiện nay đối với Nhật Bản đã giảm đáng kể.

MỚI - NÓNG