Bản tin 8H: Lugansk tự xưng tuyên bố chuyển sang tấn công Ukraine

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Igor Plotniskyi, ngày 1/6 đã cáo buộc chính quyền Kiev phá hoại các thỏa thuận Minsk và tuyên bố sẽ chuyển sang tấn công.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư cho biết, hôm qua (1/6), nắng nóng đã xảy ra diện rộng trên khu vực miền Bắc và tiếp tục diễn ra trên khu vực các tỉnh miền Trung với nền nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, một số nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài hết ngày 3/6 ở Bắc bộ; từ ngày 5/6 nắng nóng sẽ dịu dần ở các tỉnh miền Trung. Theo dự báo, từ ngày 4-5/6 tới, ở phía Bắc khả năng sẽ xuất hiện đợt không khí lạnh, có thể gây mưa vừa, mưa to đến rất to. (Xem chi tiết)


Bộ Y tế cho biết 1.184 thùng C2 và Rồng Đỏ (khoảng 10 tấn, trong đó chủ yếu là sản phẩm trà xanh hương chanh C2 (lô sản xuất ngày 4/2/2016, hạn sử dụng 4/2/2017) có hàm lượng chì vượt ngưỡng mức công bố đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên, tổng 2 lô C2 và Rồng đỏ nhiễm chì vượt ngưỡng là hơn 40.000 thùng. Như vậy, có rất nhiều người đã uống loại nước chứa chì vượt ngưỡng, trong đó một lượng khách hàng không nhỏ là trẻ em. (Xem chi tiết)


Khoảng 18h ngày 1/6, người dân thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận) hoảng hốt khi 3 tiếng nổ lớn "gầm trời" liên tiếp vang lên, rung chuyển nhiều đồ vật. Hàng loạt người tháo chạy khỏi nhà. Hiện trường vụ nổ được xác định là nhà anh Nguyễn Bé (34 tuổi), bị sập hoàn toàn. Hơn 15 căn khác bị tốc mái, vỡ kính, hư hỏng nặng. Có nhiều người bị thương do áp lực nổ, trong đó ít nhất 5 người được đưa đến Bệnh viện Quân dân y đảo Phú Quý. Công an huyện và lực lượng quân đội đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.


Một nguồn tin nói rằng, thời gian tuyên bố ADIZ trên biển Đông tùy thuộc tình hình an ninh ở khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Mỹ và quan hệ ngoại giao của Washington với các nước láng giềng của Trung Quốc. “Nếu quân đội Mỹ tiếp tục các động thái khiêu khích để thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực, đó sẽ là cơ hội tốt để Bắc Kinh tuyên bố ADIZ trên biển Đông”. Thông tin  này được tiết lộ trước thềm Đối thoại Shangri-La sắp diễn ra tại Singapore. Diễn đàn an ninh này sẽ thu hút sự tham dự của các quan chức quân sự từ nhiều nước, trong đó có Đô đốc Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Igor Plotniskyi, ngày 1/6 đã cáo buộc chính quyền Kiev phá hoại các thỏa thuận Minsk và tuyên bố sẽ chuyển sang tấn công. Ngoài ra, Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng cáo buộc Tổng thống Poroshenko đưa quân đội Ukraine áp sát đường giới tuyến, đồng thời không xem xét sửa đổi Hiến pháp và luật Ukraine như cam kết trong các thỏa thuận Minsk.


Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tổ chức hơn 50 cuộc diễn tập trong thời gian huấn luyện mùa Hè năm 2016, và 30% trong số các cuộc tập trận diễn ra đột xuất. Theo kế hoạch năm 2016, Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga sẽ tiến hành khoảng 100 cuộc tập trận với sự tham gia của hầu hết cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược năm 2016 cũng sẽ tăng gấp đôi số vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa so với năm 2015. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/6 thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã thảo luận về khả năng tiến hành "các hoạt động kiên quyết" chung nhằm vào những tay súng thuộc Mặt trận al-Nusra, nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda, ở Syria. Theo thông báo trên, trong một cuộc điện đàm, ngoại trưởng hai nước Nga-Mỹ cũng đã cân nhắc các biện pháp để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm cuộc điện đàm này là đề xuất được phía Mỹ đưa ra.


Chưa đầy 10 ngày nữa, EURO 2016 chính thức khởi tranh tại Pháp. Nước chủ nhà đang khẩn trương thực hiện các công tác đảm đảm an ninh, trong bối cảnh bóng đen khủng bố đang bao trùm ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu này. Đây là lần thứ 3 Pháp đăng cai giải đấu này sau các năm 1960 và 1984, song chưa lần nào vấn đề an ninh lại khiến các nhà chức trách lo lắng đến vậy, kể từ sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái làm hơn 130 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Với 186 phiếu thuận và 137 phiếu chống, Hạ viện Canada đã chính thức thông qua dự luật C-14, hay còn gọi là dự luật trợ tử (chết nhân đạo), sau nhiều tháng thảo luận và gây tranh cãi. Dự luật C-14 cho phép những bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên mắc bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa, hoặc những người phải chịu đựng cơn đau hành hạ vượt quá sức chịu đựng, được quyền đăng ký chết với sự trợ giúp của các bác sỹ.

MỚI - NÓNG