Bản tin 8H: IS dọa giết con tin Nhật và Jordan trong 24 giờ

Hình ảnh Kenji Goto, một trong hai con tin Nhật Bản bị Nhà nước Hồi giáo bắt cóc, xuất hiện trong một chương trình tin tức chiếu trên màn hình ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh Kenji Goto, một trong hai con tin Nhật Bản bị Nhà nước Hồi giáo bắt cóc, xuất hiện trong một chương trình tin tức chiếu trên màn hình ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đăng tải video dọa giết một nhà báo Nhật và một phi công Jordan trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu trả tự do cho một nữ phiến quân đang ngồi tù của họ không được đáp ứng.

Vừa qua, Bộ Y tế ghi nhận một số trường hợp mắc Rubella tại Công ty WANEK, Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Trước tình hình trên, ngành y tế đã cấp phát khoảng 2.000 liều vắcxin sởi-Rubella và đầy đủ vật tư tiêm chủng cho địa phương để tiến hành tiêm chủng chống dịch Rubella. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Cục Y tế dự phòng đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch như: cách ly người bệnh, theo dõi người tiếp xúc, khuyến cáo các biện pháp vệ sinh cá nhân, môi trường.


Khoảng 19 giờ ngày 27/1, trên tỉnh lộ 948 thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm một người chết, bốn người bị thương nặng. Tại hiện trường, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 67L – 6346 chạy hướng Tri Tôn về thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, đột ngột mất lái đâm liên hoàn vào bảy nhà dân ở tổ 4, khóm Thới Hòa, thị trấn Nhà Bàn. 
Tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác ngăn chặn, phát tán tin nhắn rác tổ chức ngày 27/1, ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chức năng phải mạnh tay với "vấn nạn" tin nhắn rác, bắt đầu từ việc siết chặt quản lý các doanh nghiệp viễn thông. Cụ thể, trước ngày 4/2, các nhà mạng phải ký cam kết với Sở Thông tin và Truyền thông về việc thiết lập hệ thống kỹ thuật và minh bạch hóa cước phí dịch vụ. Nếu không thực hiện đúng cam kết, Sở sẽ tiến hành thanh tra và xử lý mạnh tay. 


Thi thể người đàn ông 53 tuổi vừa được phát hiện bên cạnh xe 7 chỗ tại một khu đất trống ở thôn Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). Khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể có 20 vết thương do bị vật sắc nhọn đâm vào. Danh tính người đàn ông sau đó được xác định là ông Hoàng Văn Phúc (53 tuổi, trú xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn). (Xem chi tiết)


Quân đội Indonesia, hôm 27/1, quyết định tạm dừng chiến dịch trục vớt thân chiếc máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia Indonesia đâm xuống biển Java tháng trước. Các đội tìm kiếm không thể trục vớt thân máy bay sau 3 ngày nỗ lực sử dụng túi nâng. Đội tìm kiếm cho rằng, thân máy bay quá dễ vỡ nên khó nhấc lên. (Xem chi tiết)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đăng tải video dọa giết một nhà báo Nhật và một phi công Jordan trong vòng 24 giờ nếu yêu cầu trả tự do cho một nữ phiến quân đang ngồi tù của họ không được đáp ứng. Video được đăng tải hôm qua trên website nhóm phiến quân cho thấy hình ảnh con tin người Nhật Kenji Goto đang cầm bức hình của phi công người Jordan Maaz al-Kassasbeh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, nước này đã bán được lượng vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD trong năm 2014 và các đơn hàng mới mà Moskva đã ký kết ở mức gần 14 tỷ USD. Ông Putin cho biết thêm, năm ngoái, Nga xuất khẩu các thiết bị quân sự tới hơn 60 quốc gia, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moskva và Phương Tây xuống mức thấp nhất do cuộc xung đột ở Ukraine. Hiện, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.
Cộng đồng người Việt tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine, ngày 26/1, được yêu cầu sơ tán, trong bối cảnh chính quyền trung ương Ukraine ra lệnh áp đặt tình trạng báo động cao trên toàn bộ lãnh thổ nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đề nghị bà con Việt kiều tại Mariupol chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tiền bạc, thuốc men, quần áo… Những cá nhân, gia đình có nhu cầu, điều kiện thì tự túc sơ tán trước khi chiến sự xảy ra. Những đối tượng còn lại phải giữ kênh liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine. (Xem chi tiết)
Nga đã yêu cầu Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cung cấp bằng chứng khẳng định quân đội Nga có mặt tại Ukraine. Tối 27/1 dẫn lời đại diện Nga tại PACE, ông Alexei Pushkov cho biết: “Không có người Nga xâm chiếm Ukraine, và chúng tôi cần bằng chứng về sự tồn tại của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine (nếu có)”. (Xem chi tiết)
Một chiếc máy bay chở 154 khách của hãng hàng không FlyDubai đã bị trúng đạn khi đang hạ cánh xuống sân bay Baghdad của Iraq vào chiều ngày 26/1 khiến hai hành khách bị thương nhẹ. Hiện chưa rõ những phát đạn này được bắn ra từ đâu. Sau vụ việc trên, một quan chức hàng không cho hay Iraq đã đóng cửa không vận hôm 26/1 và sau đó đã nối lại vào sáng 27/1. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG