Bản tin 8H: IS chặt đầu chiến binh vì nghi gián điệp và tham ô

Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, vụ hành quyết xảy ra ở thành phố Al-Bukamal
Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, vụ hành quyết xảy ra ở thành phố Al-Bukamal
TPO - Các tay súng cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã công khai chặt đầu hai chiến binh tại thành phố Al-Bukamal, Syria với cáo buộc họ làm gián điệp và tham ô.

Bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10 tại Ý, ngày 16/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Về vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đề nghị hai bên kiểm soát tốt tình hình trên biển, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy các cơ chế đàm phán tiến triển, nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; tôn trọng luật pháp quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. (Xem chi tiết)


Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 16/10 bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 10 tại Ý, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, sẽ tiếp tục cung cấp ODA ở mức cao cho Việt Nam, cũng như tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực của lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, trong đó có triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt - Nhật về cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên DHA làm 360 người mắc người mắc và nhập viện.

Tiến sỹ Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), người trực tiếp xuống cơ sở phối hợp điều tra cho biết, thức ăn nghi ngờ gây ra ngộ độc là món cá mối khô chiên. Nguyên nhân bước đầu xác định do độc tố của vi sinh vật nhóm gram âm (E.Coli hoặc Shigella).


Hình ảnh ông Phạm Văn Phan, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lương Tài (Bắc Ninh) nồng nặc hơi rượu, tỏ thái độ hung hăng cản trở phóng viên tác nghiệp vụ công nhân ngộ độc đã được ghi lại. Theo ông Phan, người nhà của bốn đứa con nhà ông cậu của ông cũng bị ngộ độc nên họ vào viện để chăm sóc. Khi vào, họ có nói lằng nhằng nên ông Phan tức giận, mắng những người này. (Xem video).


Ngày 16/10, ông Phùng Văn On, phó Chánh văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết, đã có kết luận ban đầu về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 22/9 trên quốc lộ 62 (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) làm 4 người trên xe tử vong.

Theo Ban an toàn giao thông, kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Long An cho thấy, tài xế Nguyễn Đình Thi (30 tuổi, ngụ tỉnh Long An) lái xe trong tình trạng có sử dụng bia, rượu (nồng độ cồn trong máu 11.72mmol/l máu) nên không làm chủ tốc độ.


Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Hội Ung thư Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 17. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có khoảng 14,1 triệu người mới mắc ung thư và 8,2 triệu người chết vì căn bệnh này, trong đó 2/3 bệnh nhân ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có từ 130 nghìn đến 160 nghìn trường hợp mắc mới, trong đó có khoảng 85 nghìn đến 115 nghìn người tử vong do căn bệnh này.


Khoảng 15 giờ 30 ngày 16/10, trên sông Sài Gòn, đoạn qua thủy phận thuộc phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra một vụ va chạm giữa xà lan và tàu hàng. Tuy cú va chạm không làm sà lan và tàu bị hư hỏng nhiều, nhưng một người trên sà lan do hoảng sợ đã nhảy xuống sông Sài Gòn và bị mất tích. Nạn nhân mất tích được xác định là Trần Hiếu Trung, 29 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh.


Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết: "Việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã trở nên cấp bách và cần thiết" tại cuộc họp thông tin về đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức ngày 16/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem chi tiết)


Các tay súng cực đoan tự xưng Nhà nước Hồi giáo đã công khai chặt đầu hai chiến binh tại thành phố Al-Bukamal, Syria vì cáo buộc làm gián điệp và tham ô. Chiến binh đầu tiên bị hành quyết vì “trộm cắp và cướp bóc tiền của người Hồi giáo”. Chiến binh thứ hai bị sát hại nhằm đối phó việc sử dụng chíp điện tử để theo dõi các chiến binh. Chíp điện tử được hiểu là thiết bị gián điệp giúp Mỹ và đồng minh Arab không kích chính xác các mục tiêu IS.


Ngày 16/10, Đặc khu trưởng Hong Kong Lương Chấn Anh tuyên bố chính quyền sẵn sàng đàm phán chính thức với lực lượng biểu tình sinh viên trong tuần tới. Ông Lương Chấn Anh tiết lộ các quan chức chính quyền Hong Kong đã bắt đầu thương thảo với các sinh viên biểu tình qua một số nhà trung gian trong tuần này.

Ông Lương cũng  nhấn mạnh nhà chức trách sẽ tiếp tục “khôi phục trật tự ở Hong Kong theo quy định pháp luật nhanh hết mức có thể”, bao gồm việc giải tỏa nhiều con đường đang bị người biểu tình phong tỏa.

MỚI - NÓNG