BẢN TIN Thể thao 19H: Cavani 'bật đèn xanh' cho Arsenal

BẢN TIN Thể thao 19H: Cavani 'bật đèn xanh' cho Arsenal
TPO - M.U đón bệnh binh thứ... 9. Man City mất chiến tướng trước trận đánh lớn. Koeman sẵn sàng thay Guus Hiddink. Juventus muốn mang Javier Hernandez về Serie A. Walcott tái xuất.

Cavani bật 'đèn xanh' cho Arsenal. Tờ Le 10 Sport cho hay, Edinson Cavani vừa có cuộc gặp gỡ với Ban lãnh đạo PSG để bàn thảo về tương lai của mình, trong đó có đề cập tới chuyện muốn ra đi ngay ở kỳ chuyển nhượng tới. Hiện Arsenal là đội bóng muốn có tiền đạo người Uruguay này nhất. Thậm chí, HLV Wenger còn sẵn sàng trả 50 triệu bảng để thuyết phục PSG nhả người.


M.U trả 75 triệu euro cho bộ đôi Everton. Chứng kiến phong độ chói sáng của Ross Barkley và Seamus Coleman ở mùa trước, Ban lãnh đạo M.U đã có kế hoạch mang bộ đôi này về Old Trafford. Theo đó, họ sẵn sàng chi ra 75 triệu euro để thuyết phục Everton nhả người. Coleman chơi ở vị trí hậu vệ, còn Barkley là một tiền vệ tấn công đầy triển vọng của bóng đá Anh.


Công bố trọng tài bắt chính trận “Siêu kinh điển”. Cuộc đọ sức giữa Real Madrid - Barcelona đầu tiên ở mùa này đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, và ngay cả danh tính trọng tài điều khiển trận đấu này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Theo Marca, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã chỉ định trọng tài Jesus Gil Manzano điều khiển trận đấu.


Trao thưởng 2 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ. Sáng 16/10, VFF đã tổ chức lễ trao thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sau khi giành thành tíchlọt vào bán kết môn bóng đá nữ tại Asiad 17 Incheon (Hàn Quốc). Với thành tích này, đội tuyển bóng đá nữ được thưởng 2 tỉ đồng, trong đó có 1 tỉ đồng từ VFF và 1 tỉ đồng từ UBND TP Hà Nội.


M.U đón bệnh binh thứ... 9. M.U phải đón nhận thông tin chẳng lành khi tiền vệ Antonio Valencia vừa tái phát chấn thương và không thể góp mặt ở chuyến làm khách tới West Brom vào cuối tuần. Trước đó, bản danh sách “thương binh” của bầy Quỷ đỏ còn có 8 cái tên khác gồm Paddy McNair, Ander Herrera, Chris Smalling, Jonny Evans, Ashley Young, Phil Jones, Jesse Lingard và Michael Carrick.


Man City mất chiến tướng trước trận đánh lớn. Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu rất quan trọng với Tottenham ở vòng 8 Premier League. Nhưng tin buồn đến với họ. Khi trở về làm nhiệm vụ quốc gia, Yaya Toure đã gặp phải một số rắc rối cá nhân và khó có thể trở lại Anh theo đúng lịch trình. Từ đầu mùa tới giờ, Yaya Toure mới chỉ chơi 1 trận cho Man City.


Koeman sẵn sàng thay Guus Hiddink. Nếu như LĐBĐ Hà Lan (KNVB) quyết định sa thải HLV Guus Hiddink, nhà cầm quân Ronald Koeman sẵn sàng tiếp quản công việc. 4 trận đấu của Hà Lan dưới thời Guus Hiddink, các cầu thủ phải nhận 3 thất bại, trong đó có 2 thất bại tại vòng loại Euro 2016. KNVB vừa phải họp khẩn để bàn về tương lai của Hiddink.


Juventus muốn mang Javier Hernandez về Serie A. Bất chấp Javier Hernandez thể hiện quyết tâm sẽ ở lại với Real Madrid khi bản hợp đồng cho mượn từ M.U đáo hạn, Juventus vẫn lên kế hoạch lôi kéo tiền đạo người Mexico này. Theo đó, họ sẵn sàng trả 15 triệu bảng để mua đứt Javier Hernandez từ M.U, đồng thời trao cho ngôi sao này những điều khoản lương bổng hấp dẫn.


Walcott tái xuất. Sau khi trở lại tập luyện, Theo Walcott đã được Arsenal điền tên vào danh sách thi đấu với Blackburn Rovers cùng đội U21 tại Boreham Wood. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của cầu thủ này sau 9 tháng dưỡng thương. Ở trận đấu này, Serge Gnabry cũng có cơ hội tham dự. Cuối tuần qua, Arsenal đã nhận hung tin khi có thêm Welbeck chấn thương, vậy nên sự trở lại của Walcott có thể giúp HLV Wenger tạm yên lòng.


Dùng 30 triệu bảng, Arsenal quyết chiến M.U vụ Hummels. Theo Metro, trong tuần qua, HLV Arsene Wenger đã quyết định chọn Mats Hummels là mục tiêu theo đuổi số 1 của Arsenal trong phiên chợ tháng 1/2015. Ngay lập tức, Pháo thủ London đã mở cuộc đàm phán với Dortmund. Mức chi mà đội chủ sân Emirates dành cho thương vụ này là khoảng 30 triệu bảng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.