Bản tin 8H: IS bán phụ nữ, trẻ em ở "chợ nô lệ"

Một cô gái người Yazidi chạy trốn phiến quân IS (Nguồn: DM)
Một cô gái người Yazidi chạy trốn phiến quân IS (Nguồn: DM)
TPO - Theo Liên hợp quốc, các chiến binh Hồi giáo ở Iraq đã tạo ra nhiều khu chợ nô lệ và mua bán phụ nữ, trẻ em thuộc các nhóm người Công giáo và người Yazidi thiểu số với giá "bèo".

Sợ hết văcxin 5 trong 1 và 6 trong 1 tiêm dịch vụ như mấy tháng trước, nhiều người dân ở Hà Nội đứng xếp hàng từ nửa đêm để đăng ký số tiêm cho con. Từ cuối tháng 9, hai loại văcxin dịch vụ được xếp vào loại khan hiếm là 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não, viêm phổi do vi khuẩn Hib) và 6 trong 1 (như 5 trong 1 và thêm khả năng phòng bại liệt) được đưa ra thị trường phục vụ người dân. Bộ Y tế khẳng định không thiếu văcxin dịch vụ. (Xem chi tiết)


Ngày 6/10, vừa trở về từ Hàn Quốc, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, phía bạn rất thiện chí về hợp tác trong lĩnh vực lao động nên hy vọng có thể sẽ được khai thông thị trường lao động vào tháng 12 tới với hơn 10.000 lao động mỗi năm. (Xem chi tiết)


Chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Chookiat Ophaswongse, mới đây cho biết, tính đến ngày 2/9, Thái Lan đã xuất khẩu 7 triệu tấn gạo, cao hơn lượng xuất khẩu của cả năm 2013. Ông Ophaswongse khẳng định, Thái Lan năm nay có thể trở lại vị trí nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. 


Số người biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong hôm qua giảm mạnh, trong khi sinh viên trở lại trường, công chức trở lại công sở. Nhiều người hy vọng vào kết quả cuộc đối thoại giữa các thủ lĩnh sinh viên biểu tình với chính quyền về cải cách chính trị. Trước đó, lãnh đạo Hong Kong Lương Chấn Anh thông báo, cảnh sát sẽ làm mọi việc có thể để các doanh nghiệp, trường học và dịch vụ công ích trở lại hoạt động vào hôm 6/10. (Xem chi tiết)


Giới chức lãnh đạo Ukraine lần đầu lên tiếng thừa nhận, Kiev tận dụng lệnh ngừng bắn ở phía Đông - Nam Ukraine để củng cố binh lực, cũng như tiến hành nghiên cứu kỹ hơn lực lượng ly khai ở nước này. Theo đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông nước này đã cho phép Kiev tập hợp và củng cố lực lượng, tối ưu hóa các hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng. (Xem chi tiết)


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết, các máy bay tiêm kích thuộc lực lượng phòng vệ trên không nước này đã cất cánh, ngăn chặn máy bay quân sự Nga tiếp cận không phận.

Chiếc máy bay cường kích Su-24 của Nga đã bay bên trên vùng nước thuộc biển Nhật Bản, sau đó chiếc máy bay này quay sang phía bán đảo Noto và vòng trở lại. Tuy nhiên, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản nhấn mạnh, máy bay Nga không vi phạm không phận của nước này.


Các chiến binh Hồi giáo ở Iraq đã tạo ra nhiều khu chợ nô lệ và mua bán phụ nữ, trẻ em thuộc các nhóm người Công giáo và người Yazidi thiểu số với giá "bèo".

Liên Hợp Quốc nói rằng, ít nhất 2.500 phụ nữ và trẻ em ở Iraq đã bị giam giữ, lạm dụng tình dục và bị các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS bán với giá 10 USD mỗi người. Các chợ nô lệ này, nằm ở khu vực al-Quds tại Mosul, Iraq và Raqqa ở Syria, còn được dùng để tuyển mộ các thành viên mới tham gia IS.


Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cảnh báo, nhóm khủng bố Khorosan sẽ tấn công Mỹ “rất, rất sớm”. Theo ông Comey, nhóm cựu binh của al-Qaeda này có “sở thích phá hủy”, đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Mỹ và các đồng minh, trong khi Washington khó lòng chặn được các chiến binh thánh chiến người Mỹ tại Syria quay về nước. (Xem chi tiết)


Chỉ huy Sư đoàn Không vận 101 thuộc Lục quân Mỹ, Thiếu tướng Gary J. Volesky ngày 6/10 cho biết một nhóm binh sĩ của ông đang có mặt ở Liberia để xây dựng các trung tâm điều trị và bắt đầu tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế. Các binh sĩ đã trải qua 2 ngày tập huấn với các chuyên gia của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cùng những người khác để hiểu rõ về mối đe dọa Ebola. Được biết, từ 3.000-4000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 101 sẽ đến Liberia.


Liên đoàn bơi lội Mỹ đã cấm kình ngư người Mỹ, Michael Phelps thi đấu 6 tháng sau khi anh bị bắt vì tội lái xe khi đã uống rượu. Michael Phelps, 29 tuổi, bị cảnh sát bắt ở Baltimore, Maryland (Mỹ) hôm 30-9 vì tội lái xe sau khi đã uống rượu.

Ngay sau sự việc này, Michael Phelps đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Nhưng với tính chất nghiêm trọng của sự việc, Liên đoàn bơi lội Mỹ đã quyết định phạt nặng Michael Phelps với án cấm thi đấu 6 tháng. (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG