Bản tin 8H: Iran chi 21 tỷ USD mua vệ tinh và máy bay Nga

Máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100. (Nguồn: planespotters.net)
Máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100. (Nguồn: planespotters.net)
TPO - Ngày 26/9, Giám đốc Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) Manouchehr Manteghi thông báo nước này đã ký hợp đồng trị giá 21 tỷ USD để mua các thiết bị vệ tinh và máy bay của Nga.

Tối 26/9 (tức 14/8 Âm lịch), người dân đã đổ về các con phố như Hàng Mã, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng… của Thủ đô Hà Nội để vui chơi Trung thu. Đến 22h cùng ngày, khi hàng vạn người từ các con phố trên trở về nhà đã khiến nhiều tuyến phố bị ùn ứ kéo dài. Những con đường xung quanh hồ Gươm ken kín người, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.


Dự thảo Luật Dân số lần 3 đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến nhân dân. Một trong những đề xuất quan trọng của dự thảo là cấm phá thai trên 12 tuần tuổi, cấm lựa chọn giới tính thai nhi hay hỗ trợ tiền các cặp vợ chồng sinh toàn con gái… đang gây ra nhiều tranh luận. Không ít người lo ngại điều đó sẽ khoét sâu khoảng cách giới, làm thiệt thòi cho các gia đình “vô tình” sinh toàn con trai. Ngay cả các gia đình sinh toàn con gái cũng có tâm lý “tủi thân” hơn.


Khoảng 14h ngày 26/9, tại km 31 + 100 quốc lộ 20 thuộc ấp Phú Quý II xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết ngay tại chỗ. Tài xế Mai Đình Nam (33 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) điều khiển ôtô chạy theo hướng Đà Lạt-Dầu Giây không làm chủ tốc độ đã đâm thẳng sang bên lề trái lao vào xe máy do bà Hoàng Thị Hường điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Sau cú va chạm, ôtô đã hất bà Hường ra xa khoảng 20 mét làm bà chết tại chỗ.


Nam Phương, sinh viên Việt Nam bị thương nặng trong vụ tai nạn ở Seattle, Mỹ vừa phẫu thuật xương hông và đùi, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco cho biết. Trước đó ngày 24/9 (giờ địa phương), xe buýt chở các sinh viên trường North Seattle và sinh viên quốc tế bất ngờ va chạm với xe du lịch tại thành phố Seattle, bang Washington. Cảnh sát Seattle bước đầu cho biết 4 người chết, hơn 50 người bị thương, trên xe có 23 em sinh viên Việt Nam.


Ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sau cuộc gặp giữa Chủ tịch nước này Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, 2 nước đã nhất trí tăng cường hợp tác chống tham nhũng, rửa tiền và bảo trợ khủng bố. Ngoài ra, 2 nhà lãnh đạo cũng đã cam kết nỗ lực đối phó tình trạng ấm lên toàn cầu, ngừng các vụ tấn công mạng, đồng thời trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhân quyền, cũng như những tranh chấp chủ quyền lãnh hải liên quan tới Trung Quốc.


Ngày 22/9, phát biểu tại Seattle (Mỹ) về vấn đề chống tham nhũng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố: “Trung Quốc mong muốn hợp tác với cộng đồng quốc tế truy bắt những kẻ tham nhũng bỏ trốn. Trung Quốc mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ phía Mỹ để các phần tử tham nhũng Trung Quốc không có được “thiên đường trốn tội” ở nước ngoài”. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, Mỹ đã có những bước đi nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại với Iran cùng nhiều nước khác về các cuộc khủng hoảng ở Syria và Yemen. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Javad Zarif bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hai quan chức ngoại giao này đã có cuộc gặp tay đôi đầu tiên kể từ khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) được ký tại thủ đô Vienna của Áo hồi tháng 7/2015.


Ngày 26/9, Giám đốc Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran (IAIO) Manouchehr Manteghi thông báo nước này đã ký hợp đồng trị giá 21 tỷ USD để mua các thiết bị vệ tinh và máy bay của Nga. Theo ông Manteghi, hợp đồng trên đã được 2 bên ký kết tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2015 tại thị trấn Zhukovsky gần thủ đô Moskva của Nga hồi tháng trước. Theo hợp đồng, Nga sẽ cung cấp cho Iran các thiết bị vệ tinh và máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100.


Truyền thông Israel ngày 26/9 cho rằng Iran, chứ không phải Syria, đã cung cấp cho phong trào Hezbollah 75 xe tăng T-55 và T-72 để hỗ trợ nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite tại Liban này có thể thành lập một sư đoàn thiết giáp và lần đầu tiên sở hữu xe tăng. Tại cuộc gặp cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra thông tin tình báo cho thấy Iran là nguồn cung cấp xe tăng và thông tin về việc số vũ khí này do Syria cung cấp chỉ nhằm đánh lạc hướng.


Ngày 22/9, Giáo hoàng Francis đến Washington, mở đầu chuyến đi thăm lịch sử kéo dài 6 ngày trên đất Mỹ. Việc bảo đảm an ninh cho Giáo hoàng được chú ý đặc biệt. Lực lượng an ninh Mỹ được yêu cầu vừa phải bảo đảm an toàn cho Giáo hoàng vừa phải hành động hết sức thận trọng để Giáo hoàng có thể tiếp xúc thoải mái với đám đông. Dọc theo con đường đoàn xe của Giáo hoàng chạy qua có bố trí những bãi rộng để khám xét ngay tại lối ra những người muốn chào đón Giáo hoàng, xem họ có đem theo vũ khí hoặc chất nổ hay không. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG