Bản tin 8H: Hãng hàng không Iran bị cấm bay trên không phận châu Âu

Một chuyến bay của hãng hàng không Aseman Airlines. (Nguồn: Wikipedia)
Một chuyến bay của hãng hàng không Aseman Airlines. (Nguồn: Wikipedia)
TPO - Ngày 8/12, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung hãng hàng không Aseman Airlines của Iran vào danh sách các hãng bị cấm bay trên không phận châu Âu vì lý do an toàn.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Đề án trên được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2025 với mục tiêu đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở. Đề án phấn đấu đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao cho Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến chất lượng thi công móng cột điện bị đổ trên đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa (vị trí cột 199), xử lý hoặc đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Công việc trên được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xét báo cáo của Bộ Công Thương về kết luận nguyên nhân sự cố đổ cột đường dây 500kV Quảng Ninh-Hiệp Hòa tại vị trí 199 và 200 (sự cố vào ngày 22/4 vừa qua).


Tối 8/12, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có thông tin gửi các cơ quan báo chí về trường hợp của ông Lê Chung Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) vắng mặt, ra nước ngoài. Theo PVN, ngày 10/10/2016, ông Lê Chung Dũng có đơn gửi Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xin được nghỉ phép 15 ngày. Hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng đã không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn xin đi học tại Singapore trong thời gian 6 tháng, ngày nhập học 20/10/2016 và không được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chấp nhận, nhưng chưa quay trở lại làm việc. Ông Lê Chung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.


3h sáng nay, lửa bùng lên tại lầu 4 toà nhà Union Square trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Nhiều bạn trẻ có mặt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 3h ngày 9/12 phát hiện lửa bốc ngùn ngụt kèm khói đen tại lầu 4 toà nhà Union Square (trước là Vincom A), phường Bến Nghé, quận 1. Gần 10 xe cứu hoả được huy động đến hiện trường. Một phần phố đi bộ bị phong tỏa để lực lượng chức năng dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Bước đầu xác định không có thương vong.


Ngày 8/12, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa và phóng tên lửa đó, song vẫn chưa làm chủ được việc đưa tên lửa trở lại khí quyển và bắn trúng vào mục tiêu. Quan chức trên nêu rõ: "Ngay lúc này Triều Tiên đã có khả năng phóng một vũ khí hạt nhân, họ chỉ chưa chắc về khả năng đưa tên lửa trở lại (khí quyển) để thực hiện một vụ tấn công chiến lược". Triều Tiên đang nỗ lực để khắc phục vấn đề này.


Ngày 8/12, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung hãng hàng không Aseman Airlines của Iran vào danh sách các hãng bị cấm bay trên không phận châu Âu vì lý do an toàn. Aseman Airlines có trụ sở tại Tehran và hoạt động trên nhiều tuyến bay nội địa và quốc tế, tuy nhiên không có tuyến nào bay trực tiếp đến các nước thành viên EU. Quyết định mới này của EU là đòn giáng mạnh vào Iran, quốc gia đang nỗ lực khôi phục ngành công nghiệp hàng không sau khi các biện pháp trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran được nới lỏng.


Các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ trực chiến-thử nghiệm ở vùng Tây - Bắc nước Nga. Ông Igor Muginov, phụ trách bộ phận báo chí thuộc Quân khu miền Tây cho biết, S-400 được triển khai tại vị trí cách biên giới Liên bang Nga khoảng 150km. Đại diện Quân khu lưu ý, theo trù tính các đơn vị S-400 sẽ tiến hành công tác trong khuôn khổ hệ thống không quân - vũ trụ - phòng không hiện có và tổ chức hàng loạt đợt huấn luyện đặc biệt. (Xem chi tiết)


Sau thắng lợi của quân đội Syria ở Aleppo, sẽ xuất hiện khả năng phát triển thành công này trong chính trị và trên chiến trường. Một thành viên của khối "Phát triển và giải phóng" trong Quốc hội Lebanon, nghị sĩ Ayub Hamid cho biết: "Hy vọng rằng sẽ xuất hiện khả năng ngăn chặn đổ máu ở Syria và sự phá hủy đất nước một cách có hệ thống, mà những cầu thủ thế lực  trên thế giới đang thực hiện tương ứng với kế hoạch của chủ nghĩa phục quốc Do Thái về chia cắt khu vực". Nghị sĩ Ayub Hamid cho biết ông không suy đoán về chủ đề sắp kế thúc chiến tranh, nhưng tin rằng việc quân đội Syria chiếm Aleppo sẽ là sự khởi đầu kết thúc cuộc chiến. Tuy nhiên, mục tiêu của chính quyền Damascus cần thêm thời gian. (Xem chi tiết).


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội mang tính lịch sử của quốc hội và có thể trở thành lãnh đạo dân chủ đầu tiên ở nước này bị phế truất. Theo Reuters, quốc hội Hàn Quốc giới thiệu dự luật luận tội tổng thống vào hôm qua và phải tổ chức bỏ phiếu trong vòng 24 - 72 giờ sau đó. Chủ tịch Hạ viện Chung Sye-kyun đã yêu cầu tổ chức bỏ phiếu vào hôm nay.  Kết quả bỏ phiếu của quốc hội Hàn Quốc dự kiến nghiêng về khả năng luận tội bà Park, với sự ủng hộ từ một số thành viên thuộc đảng bảo thủ cầm quyền Saenuri. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp mới có quyền đưa ra quyết định có thực thi điều này hay không, một động thái có thể mất tới 180 ngày.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.